Thứ 6, 26/04/2024 17:46:29 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:14, 17/05/2013 GMT+7

Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang thăm Nhật Bản

Thứ 6, 17/05/2013 | 08:14:00 1,274 lượt xem


Bộ trưởng Trần Đại Quang gặp Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida.

Theo phóng viên tại Tokyo, nhận lời mời của Ủy ban Công an quốc gia Nhật Bản và Tư lệnh Cảnh sát quốc gia Nhật Bản, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam - do Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu - đã thăm Nhật Bản từ ngày 13 đến 17-5.

Trong thời gian ở thăm Nhật Bản, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã hội đàm với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso, Bộ trưởng Ngoại giao Fumio Kishida, Chủ tịch Ủy ban Công an quốc gia Keiji Furuya, Tư lệnh Cảnh sát quốc gia Tsuyoshi Yoneda, Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị đa đảng phái Toshihiro Nikai và Đại sứ đặc biệt Việt-Nhật Ryotaro Sugi nhằm thúc đẩy hợp tác song phương.

Tại các cuộc hội đàm, Bộ trưởng Trần Đại Quang bày tỏ vui mừng được đến thăm Nhật Bản đúng vào dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Ông mong muốn các hoạt động nhân năm hữu nghị sẽ diễn ra sôi nổi ở cả hai nước và trên cơ sở quan hệ tốt đẹp hiện nay, lãnh đạo và nhân dân hai nước sẽ tiếp tục phát triển quan hệ đối tác chiến lược lên tầm cao mới.

Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng đề nghị lãnh đạo các bộ, ngành Nhật Bản hỗ trợ các hoạt động hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan hữu quan của Nhật Bản. 

Tại buổi tiếp đoàn, Phó Thủ tướng Aso bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, đồng thời hy vọng quan hệ Nhật-Việt tiếp tục có bước phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. 

Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Trần Đại Quang, Ngoại trưởng Nhật Bản Kishida khẳng định Nhật Bản đặc biệt coi trọng mối quan hệ hợp tác với Việt Nam và việc Thủ tướng Shinzo Abe chọn Việt Nam là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du nước ngoài sau khi nhậm chức là minh chứng cho điều đó. Ông cũng bày tỏ mong muốn tăng cường nữa quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam.

Trong các cuộc hội đàm với Chủ tịch Ủy ban Công an quốc gia Nhật Bản Furuya và Tư lệnh Cảnh sát quốc gia Nhật Bản Yoneda, Bộ trưởng Trần Đại Quang bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp trong mối quan hệ hợp tác về đấu tranh phòng chống tội phạm giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Nhật Bản.

Thời gian tới, Bộ Công an Việt Nam mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác có hiệu quả với Ủy ban Công an quốc gia và Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản trong việc chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm mạng, hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ…, góp phần đảm bảo an ninh trật tự của mỗi nước và thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác chiến lược song phương. 

Ngài Furuya đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Ủy ban Công an quốc gia Nhật Bản và Bộ Công an Việt Nam thời gian qua, đặc biệt là trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, chống khủng bố, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục phát triển mối quan hệ hợp tác với Bộ Công an Việt Nam trên các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm.

Hai bên nhất trí sẽ thực hiện các biện pháp cụ thể nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an, trong đó có lực lượng Cảnh sát Việt Nam, với Ủy ban Công an Quốc gia và Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản trong công tác nghiệp vụ của ngành.

Trong chuyến thăm Nhật Bản, Đoàn cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã đến thăm Trung tâm Chỉ huy giao thông Tokyo, dự lễ diễu binh của Lực lượng Cảnh sát Tokyo, gặp gỡ lãnh đạo Hiệp hội Thúc đẩy ngoại giao Nhật Bản (SPJD) và Hiệp hội Giao lưu văn hóa và an toàn Nhật Bản. Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng tới thăm và nói chuyện với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Đoàn Xuân Hưng đã tham gia các hoạt động của đoàn.

(Theo TTXVN)

  • Từ khóa
8337

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu