Thứ 6, 26/04/2024 21:35:08 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 09:23, 12/07/2013 GMT+7

Bộ đội biên phòng và ngành y tế: Phối hợp phòng, chống HIV/AIDS khu vực biên giới

Thứ 6, 12/07/2013 | 09:23:00 1,390 lượt xem

Ngày 9-7, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Bình Phước và Sở Y tế đã ký kết chương trình phối hợp phòng, chống HIV/AIDS khu vực biên giới giai đoạn 2013-2015 và những năm tiếp theo.

Theo số liệu thống kê của Sở Y tế, hiện 10/10 huyện, thị xã và trên 94% xã, phường, thị trấn trong tỉnh có người nhiễm HIV và tử vong vì HIV/AIDS. Đến cuối tháng 4-2013, toàn tỉnh có 1.498 người nhiễm HIV, trong đó 549 người chuyển sang giai đoạn AIDS và 133 người đã tử vong. 15/15 xã biên giới đều có người nghiện ma túy, chủ yếu là người đi làm ăn xa bị nghiện rồi trở về địa phương.

Theo chương trình phối hợp, Sở Y tế có trách nhiệm hỗ trợ về công tác chuyên môn, kỹ thuật, tập huấn nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ y tế bộ đội biên phòng. Ngành y tế phối hợp chặt chẽ với bộ đội biên phòng trong công tác tuyên truyền, dự phòng lây nhiễm cho đồng bào khu vực biên giới, với mục tiêu giảm thấp nhất người nhiễm mới HIV trong giai đoạn 2013-2015 và những năm tiếp theo.         

H.A

  • Từ khóa
23239

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu