Thứ 7, 27/04/2024 11:48:53 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:23, 03/03/2017 GMT+7

Bộ đội biên phòng Bình Phước làm tốt quân dân y kết hợp

Thứ 6, 03/03/2017 | 09:23:00 1,293 lượt xem
BP - Những năm qua, mặc dù cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn nhưng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh đã triển khai hiệu quả mô hình quân dân y (QDY) kết hợp ở nhiều xã biên giới. Với đội ngũ quân y tay nghề cao tại bệnh xá và các phòng khám QDY kết hợp đã góp phần đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khu vực biên giới, đặc biệt là hộ nghèo, gia đình chính sách, người dân tộc thiểu số.

Toàn tỉnh hiện có 15 đồn biên phòng. Đa số các đồn đóng chân tại vùng khó khăn. Để đảm bảo nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi đồn đóng quân, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện mô hình QDY kết hợp. Đến nay, BĐBP tỉnh đã xây dựng được 1 bệnh xá và 5 phòng khám QDY kết hợp tại các xã biên giới Lộc An, Lộc Tấn (Lộc Ninh), Thiện Hưng, Phước Thiện (Bù Đốp) và xã Bù Gia Mập (Bù Gia Mập). Đại úy Đoàn Văn Định, Phòng QDY, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: “Trước đây, khi chưa thành lập các phòng khám QDY kết hợp thì hằng năm chúng tôi đều tăng cường quân y xuống các trạm y tế xã để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Người dân đến khám bệnh tại phòng khám QDY kết hợp xã Lộc An

Từ ngày thành lập các phòng khám riêng biệt, mỗi phòng khám được bố trí 1 quân y trực 24/24 giờ để khám và điều trị cho nhân dân. Công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ và nhân dân từ đó cũng được nâng cao. Theo số liệu thống kê, trong năm 2016, bệnh xá và các phòng khám QDY kết hợp đã khám và điều trị cho 93 lượt cán bộ, chiến sĩ. Nhờ đó tỷ lệ quân số toàn đơn vị khỏe mạnh đạt 98,6%. Bên cạnh đó, còn tổ chức khám sức khỏe và xét nghiệm HIV, ma túy, tiêm phòng uốn ván AT cho 240 chiến sĩ mới. Khám sức khỏe tuyển sinh quân sự cho 45 cán bộ, chiến sĩ dự thi đại học và trung học biên phòng. Tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS cho tân binh năm 2016 và cán bộ, chiến sĩ với 338 lượt người tham gia. Triển khai công tác phòng chống dịch thủy đậu, viêm não mô cầu, sốt rét, sốt xuất huyết, cúm A H5N1 và H7N9... cho các đơn vị.

Có mặt tại Phòng khám QDY kết hợp xã Lộc An (Lộc Ninh) lúc 10 giờ trưa, mặc dù thời tiết rất nắng nóng nhưng nhiều người vẫn ngồi chờ khám bệnh. Đại úy Trần Bá Đức, Phòng khám QDY kết hợp xã Lộc An cho biết: “Lộc An có 90% số dân là đồng bào dân tộc thiểu số. Đời sống người dân còn nhiều khó khăn nên ít có điều kiện chăm sóc sức khỏe. Từ ngày phòng khám hoạt động, chúng tôi vận động người dân đến khám bệnh thường xuyên. Cái khó hiện nay của phòng khám là cơ sở vật chất xuống cấp, trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh còn thiếu. Số thuốc được phát về cấp miễn phí cho người dân chưa phong phú nên các bệnh mãn tính chúng tôi vẫn chưa có điều kiện điều trị, phải chuyển tuyến trên. Mỗi phòng khám chỉ có một quân y nên người bệnh phải chờ lâu”.

Ông Phan Văn Hợp (57 tuổi), ấp 54, xã Lộc An cho biết: “Tôi bị bệnh xương khớp, đau lưng, huyết áp đã nhiều năm. Mỗi lần bị đau tôi đều ra phòng khám QDY kết hợp để điều trị. Thầy thuốc ở đây nhiệt tình và chu đáo nên tôi rất tin tưởng. Đến đây khám, chúng tôi không mất tiền lại được cấp thuốc miễn phí. Chỉ khi nào sử dụng thuốc không thuộc danh mục được cấp thì chúng tôi mới phải trả tiền. Không những vậy, khi người dân ốm nặng không đến được bác sĩ của phòng sẽ vào tận nhà khám và điều trị cho người bệnh. Chúng tôi mong muốn các cấp lãnh đạo tăng cường thêm bác sĩ về phòng khám để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn”.

Quân y tại các phòng khám, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh còn thường xuyên cử cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn vận động người dân phòng chống bệnh sốt rét, sốt xuất huyết, cúm gia cầm; đồng thời tham gia tiêm chủng mở rộng cho người dân. Năm 2015 đã khám bệnh cho 4.878 lượt người. Trong năm 2016 đã khám bệnh cho gần 5.000 lượt người. Đồng thời phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương, Bệnh xá 264 Bộ tư lệnh BĐBP khám, tặng quà nhân dân khu vực biên giới và người dân Campuchia sống dọc tuyến biên giới được hơn 2.000 lượt người. Tổng tiền thuốc và quà trị giá hơn 706 triệu đồng.

Thùy Hương

  • Từ khóa
3813

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu