Thứ 6, 26/04/2024 21:11:53 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 16:37, 14/10/2013 GMT+7

Bình Phước: Ba mẹ con bị chết cháy

Thứ 2, 14/10/2013 | 16:37:00 94 lượt xem

Ngày 13-10, Công an H.Hớn Quản, Bình Phước cho biết nguyên nhân khiến chị Hoàng Thị Mai Lan (28 tuổi, ở ấp 5, xã Tân Khai, H.Hớn Quản, Bình Phước) cùng hai con là Ngô Hoàng Lâm (năm tuổi) và Ngô Hoàng Lợi (ba tuổi) tử vong là do tự tử bằng xăng vào lúc 9g30 ngày 20-9.

Trước đó, sáng 20-9, anh Ngô Văn Dạng, em chồng chị Lan bỗng nghe một tiếng nổ lớn cùng với mùi khét bốc lên. Tiếp theo là tiếng khóc thét của trẻ phát ra từ nhà chị Lan. Anh Dạng vội chạy qua thì thấy cả ba mẹ con chị Lan đang bốc cháy. Dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, đến ngày 21-9, chị Lan cùng hai con nhỏ đã tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Qua điều tra, cơ quan công an kết luận nguyên nhân mẹ con chị Lan tử vong là do tự tử. Theo đó, sáng 20-9, nạn nhân đã lấy chăn quấn chặt chính mình cùng hai cháu Lâm và Lợi, lấy xăng tẩm khắp người rồi châm lửa đốt.

(Theo PNO)

  • Từ khóa
47049

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu