Thứ 6, 26/04/2024 20:53:06 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 14:19, 22/01/2016 GMT+7

Bắt giữ 900 kg thịt, xương động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ

Thứ 6, 22/01/2016 | 14:19:00 2,254 lượt xem
BPO - Nhận tin báo từ quần chúng nhân dân, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 22-1, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh và Công an huyện Chơn Thành kiểm tra, phát hiện cơ sở kinh doanh thịt động vật Xuân Tá, do ông Bùi Đại Tá, thường trú ấp 1, xã Thành Tâm, làm chủ cất giấu 900 kg thịt, xương động vật trong nhà không rõ nguồn gốc xuất xứ, có dấu hiệu nhiễm khuẩn.

Hiện trường 900 kg thịt, xương heo không rõ nguồn gốcHiện trường 900 kg thịt, xương heo không rõ nguồn gốc

Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 900 kg thịt động vật là thịt và xương heo không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Số thực phẩm này đã bốc mùi hôi thối, biến đổi màu sắc và có dấu hiệu nhiễm khuẩn. Lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều bình sơn màu đen dùng để xịt vào lông heo để người dân khó phát hiện, tưởng là heo rừng lai.

Phòng cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bình Phước đã lập biên bản tạm giữ số xương và thịt heo trên và tiến hành các bước nghiệp vụ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đỗ Trình

  • Từ khóa
27937

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu