Thứ 7, 27/04/2024 10:22:33 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 18:17, 30/06/2019 GMT+7

Bắt được nghi phạm giết mẹ sau hơn 18 giờ lẩn trốn

Văn Thủy
Chủ nhật, 30/06/2019 | 18:17:00 605 lượt xem
BPO - Sau hơn 18 giờ bỏ trốn, nghi phạm liên quan đến cái chết của bà Trần Thị Mộng Hoa, 53 tuổi, trú tổ 1, khu phố Suối Đá, phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài đã bị lực lượng công an bắt giữ để điều tra.

Nghi phạm trong vụ án này là Châu Ngọc Hưng, 38 tuổi (ở chung với mẹ ruột, cũng là nạn nhân Trần Thị Mộng Hoa, 53 tuổi và cha kế Châu Võ Văn, 54 tuổi, tại tổ 1, khu phố Suối Đá, phường Tân Xuân) bị lực lượng công an truy tìm, bắt giữ chiều 30-6 khi đang lẩn trốn tại một quán cà phê ấp Cầu Hai, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú.

Châu Ngọc Hưng tại cơ quan công an

Bước đầu Hưng khai nhận, tối 29-6, sau khi uống rượu và ăn cơm xong Hưng cùng với cha mẹ và vợ chồng người hàng xóm là ông Minh và bà Nga đi sang nhà ông Vũ Văn Giáp, 58 tuổi (cách nhà Hưng khoảng 100m) để hát karaoke. Hát đến khoảng 20 giờ 15 phút thì bà Hoa và Hưng về nhà trước, còn ông Văn cùng vợ chồng ông Minh vẫn ngồi lại hát.

Khi về đến nhà, giữa Hưng và bà Hoa xảy ra cự cãi do mâu thuẫn về tiền bạc. Trong lúc tức giận, Hưng dùng kéo đâm nhiều nhát vào cổ và người bà Hoa. Thấy bà Hoa ngã xuống nền nhà, Hưng nghĩ là mẹ mình đã chết nên cởi quần áo dính máu của bà Hoa ra để thay quần áo khác cho mẹ.

Tuy nhiên khi cởi quần xong thì bà Hoa cử động nên Hưng hoảng sợ tiếp tục dùng kéo đâm bà Hoa rồi chạy vào nhà tắm thay bộ quần áo dính máu trên người mình và bỏ trốn.

Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, ông Văn về nhà thì tá hỏa khi thấy bà Hoa đã chết trên nền nhà ở gần cửa buồng nên trình báo Công an phường Tân Xuân.

Công an thành phố Đồng Xoài đang tạm giữ Châu Ngọc Hưng để điều tra.

  • Từ khóa
35298

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu