Thứ 6, 26/04/2024 18:29:48 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 09:02, 30/05/2016 GMT+7

Án mạng tại xã Lộc Tấn

Thứ 2, 30/05/2016 | 09:02:00 175 lượt xem

BP - Theo thông tin ban đầu, ngày 27-5, Điểu Hôn, SN1989, thường trú ấp 5, xã Lộc Điền cùng Điểu Phóp (tên gọi khác Điểu Hùng), SN1990, thường trú ấp Bù Núi B, xã Lộc Tấn (tạm trú ấp Đồi Đá, xã Lộc Khánh), huyện Lộc Ninh trong lúc nhậu rủ nhau đi tìm Nguyễn Văn Sơn (tên gọi khác là Nhỏ) SN1986, thường trú ấp Bù Núi B để chém trả thù, vì trước đó Sơn và một số người khác đánh em trai của Phóp. Điểu Phóp lấy một cái xà gạc cột vào yên sau xe máy không biển số (của Điểu Hôn) rồi cùng nhau đến khu vực ấp Bù Núi B ghé vào nhà Điểu Dớ, SN1987 (tên gọi khác Điểu Nhớ, Điểu Tưa). Dớ đang nhậu với một số người nên cả hai vào nhậu cùng. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, Phóp đi xe chở Hôn về, được khoảng 50m thì gặp Sơn đang đi bộ trên đường. Phóp dừng xe lại, Hôn xuống xe dùng xà gạc chém một nhát trúng cổ Sơn. Sơn gục xuống đất chết ngay tại chỗ.

Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, Hôn và Phóp đã khai nhận hành vi phạm tội. Hiện Công an huyện Lộc Ninh đã ra lệnh bắt khẩn cấp Điểu Hôn, Điểu Phóp, bàn giao hồ sơ, đối tượng và tang vật cho Công an tỉnh điều tra, xử lý theo thẩm quyền. 

Văn Hùng - Xuân Đạt

  • Từ khóa
30781

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu