Thứ 6, 26/04/2024 19:45:39 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 09:47, 11/02/2019 GMT+7

9 ngày nghỉ tết Nguyên đán Kỷ Hợi: Tai nạn giao thông giảm, phạm pháp hình sự tăng

Thứ 2, 11/02/2019 | 09:47:00 116 lượt xem
BP - Theo số liệu thống kê của Công an tỉnh, trong 9 ngày nghỉ tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (từ 2 đến 10-2), toàn tỉnh xảy ra 5 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, gồm: 2 vụ giết người, 1 vụ đánh bạc, 1 vụ trộm cắp tài sản và 1 vụ hủy hoại tài sản, tăng 2 vụ, 1 người chết so với tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Nguyên nhân xảy ra 2 vụ giết người khiến 2 người thiệt mạng là do mâu thuẫn bột phát.

Vụ thứ nhất xảy ra lúc 16 giờ ngày 8-2 tại nhà ông Nguyễn Văn Điệp (1956), thuộc tổ 8, ấp Thanh Trung, xã Thanh Lương (Bình Long). Do ông Điệp chửi mắng vợ nên xảy ra mâu thuẫn với con trai là Nguyễn Ngọc Trọng (1982, trú cùng địa chỉ), dẫn đến đánh nhau. Trọng dùng khúc gỗ đánh một cái vào đầu khiến ông Điệp bị thương và tử vong sau đó tại Trung tâm Y tế thị xã Bình Long. Vụ thứ hai xảy ra lúc 16 giờ cùng ngày, tại thôn Phú Nghĩa, xã Phú Trung (Phú Riềng), do mâu thuẫn việc tranh chấp đường đi giữa gia đình anh Nguyễn Văn Tý (1995) và ông Mai Cao Sơn (1973, trú cùng thôn). Trong lúc cãi nhau, ông Sơn dùng dao đâm anh Tý chết tại chỗ. Ngay sau đó, người nhà anh Tý đuổi đánh ông Sơn bị thương nặng, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Về tai nạn giao thông xảy ra 3 vụ, làm 2 người chết, 1 người bị thương và hư hỏng 7 phương tiện. So với tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 giảm 2 vụ, giảm 1 người chết và giảm 5 người bị thương. Trong đó, 2 vụ gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra lúc 15 giờ ngày 2-2, trên quốc lộ 13, đoạn thuộc tổ 2, ấp Phú Long, xã Thanh Phú, thị xã Bình Long giữa xe môtô biển số 61E1-0857 do anh Vương Quốc Hải (1987), tỉnh Bình Dương điều khiển lưu thông theo hướng từ Lộc Ninh về Bình Long với xe môtô biển số 61R2-6401 do bà Võ Thị Thiêu (chưa rõ năm sinh), trú ấp Hưng Yên, xã Tân Hưng (Hớn Quản) điều khiển lưu thông hướng từ Bình Long đi Lộc Ninh. Cú tông mạnh khiến bà Võ Thị Thiêu bị thương và tử vong sau đó tại Trung tâm Y tế thị xã Bình Long. Đến 15 giờ ngày 7-2, tiếp tục xảy ra vụ tai nạn trên đường ĐT758, đoạn thuộc ấp Đồng Búa, xã Thuận Phú (Đồng Phú) giữa xe ôtô tải biển số 93N-7779 (chưa rõ người điều khiển) và xe môtô biển số 61H3-7903 do bà Trần Thị Tuyết Lan (1968), trú ấp Thuận Phú 3, xã Thuận Phú điều khiển, khiến bà Lan tử vong tại chỗ. Nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông chủ yếu do người điều khiển xe môtô thiếu quan sát, chuyển hướng không an toàn và đi không đúng phần đường quy định.

Lực lượng công an còn phát hiện 1 vụ đổ thuốc trừ sâu vào bồn nước tại thôn 7, xã Đức Liễu (Bù Đăng), do mâu thuẫn tình cảm vợ chồng, nhưng gia đình phát hiện nên không gây thiệt hại về người. Dịp tết, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, 7 đối tượng tàng trữ pháo nổ trái phép, 1 vụ vận chuyển hàng cấm (300 gói thuốc lá). Lúc 8 giờ 45 phút ngày 8-2 đã xảy ra 1 vụ cháy do chập điện tại Công ty Lan Đoàn, thuộc khu phố 1, phường Phước Bình (Phước Long), gây thiệt hại khoảng 240 triệu đồng.

Văn Thủy

  • Từ khóa
31686

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu