Thứ 6, 26/04/2024 15:04:32 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 16:01, 14/05/2016 GMT+7

588 phạm nhân, trại viên được giúp đỡ tái hòa nhập cộng đồng

Thứ 7, 14/05/2016 | 16:01:00 340 lượt xem
BPO - Ngày 14-5, hội nghị tổng kết Kế hoạch số 9330, ngày 1-11-2011 về phối hợp giáo dục phạm nhân, trại viên trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2012-2015, giữa Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Tổng cục VIII - Bộ Công an trên địa bàn hai tỉnh Bình Dương, Bình Phước đã được tổ chức tại Trại giam An Phước, thuộc địa bàn xã An Thái, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Các đại biểu giao lưu chia sẻ kinh nghiệm trong công tác cảm hóa, giáo dục và giúp đỡ phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng sau khi mãn hạn tùCác đại biểu giao lưu chia sẻ kinh nghiệm trong công tác cảm hóa, giáo dục và giúp đỡ phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng sau khi mãn hạn tù

Tham dự hội nghị có Ủy viên thường trực Đoàn chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Bá Tĩnh; Thiếu tướng Tô Xuân Bốn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục VIII Bộ Công an; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Huỳnh Thị Hằng; đại diện lãnh đạo các đơn vị, địa phương và trên 150 phạm nhân có quá trình phấn đấu cải tạo tốt tại Trại giam An Phước.

Trên cơ sở nội dung ký kết giữa 4 đơn vị từ năm 2012, Hội LHTN tỉnh Bình Phước đã chủ động phối hợp với các đơn vị: Trại giam An Phước, Tống Lê Chân, Công an tỉnh tổ chức hội trại “Thắp sáng niềm tin” năm 2013 tại Trại tạm giam Công an Bình Phước và năm 2014 tại Trại giam Tống Lê Chân. Đồng thời đã thống nhất thành lập Câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin” để phối hợp giáo dục phạm nhân, trại viên trong độ tuổi thanh niên, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2013 - 2015.

Qua hơn 3 năm thực hiện, Trại giam An Phước, Tống Lê Chân và Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Dương, Bình Phước đã triển khai nhiều mô hình hoạt động thiết thực để quan tâm, chia sẻ, thúc đẩy, động viên, khuyến khích các phạm nhân yên tâm học tập, cải tạo, sớm hưởng sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước để trở về đoàn tụ với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng. Nổi bật là “CLB thắp sáng niềm tin”, “CLB vì ngày mai tươi sáng”… đã giúp đỡ, hỗ trợ về tinh thần, vật chất cho 588 trường hợp tái hòa nhập cộng đồng , trong đó 424 thanh niên được học nghề và sau khi ra tù 389 trường hợp có việc làm ổn định…

Về phương hướng thời gian tới, hội nghị đề ra một số công tác phối hợp trọng tâm, trong đó nêu rõ việc những đơn vị liên quan sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các cấp, ngành, nhất là lực lượng công an và chính quyền địa phương, tổ chức quần chúng giới thiệu việc làm cho số đã hòa nhập cộng đồng. Vận động Hội doanh nhân trẻ tổ chức các hoạt động hỗ trợ hướng nghiệp, dạy nghề và tiếp nhận những người có quá trình học tập, cải tạo tiến bộ, tay nghề phù hợp vào làm việc tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất.

Văn Thủy - Minh Chính

  • Từ khóa
81684

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu