Thứ 7, 27/04/2024 10:17:29 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 09:30, 11/12/2018 GMT+7

34.000 người được giải quyết việc làm

Thứ 3, 11/12/2018 | 09:30:00 105 lượt xem
BPO - Theo số liêu thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 34.000 lao động, đạt 113% kế hoạch năm. Trong số lao động được giải quyết việc làm, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 52%. Cũng theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị đạt 3,2% và tỷ lệ sử dụng thời gian lao động ở nông thôn trên 90%.

Về công tác đào tạo nghề, toàn tỉnh đã tổ chức dạy nghề cho 6.000 lao động, đạt 100% kế hoạch năm. Đồng thời, tổ chức tư vấn, giới thiệu nghề, việc làm cho 12.188 lao động; giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng cho 7.257 lao động; hỗ trợ học nghề cho 209 lao động thất nghiệp; tổ chức 5 phiên giao dịch việc làm thu hút 57 doanh nghiệp có 3.788 lao động tham gia.

Thực hiện chính sách về giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội, toàn tỉnh đã triển khai thực hiện đồng bộ, đầy đủ, kịp thời và phối hợp thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo theo tinh thần của Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững của Chính phủ. Cụ thể là hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số khó khăn về nhà ở; nhân rộng các mô hình giảm nghèo có hiệu quả; thông tin, thời sự về mô hình giảm nghèo. Toàn tỉnh đã mua thẻ BHYT và cấp phát cho 30.442 người thuộc hộ nghèo, 9.783 hộ cận nghèo, 71.352 người dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng khó khăn và 73.210 người đang sinh sống tại vùng đặc biệt khó khăn. Xây dựng 430 căn nhà cho hộ nghèo, hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khó khăn về nhà ở. Năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo chuẩn mới tiếp cận đa chiều giảm 0,5%, đạt 100% kế hoạch năm.

Về chế độ, chính sách ưu đãi với gia đình chính sách, người có công được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Trong 10 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh đã giải quyết thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Trong 10 tháng đầu năm 2018, đã giải quyết 2.510 hồ sơ, trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng cho 18.822 đối tượng với tổng kinh phí là 49,188 tỷ đồng và đảm bảo 100% đối tượng này đều có thẻ bảo hiểm y tế, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 1.080 người dân có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật; trung tâm bảo trợ xã hội đã tiếp nhận 9 đối tượng, quản lý nuôi dưỡng tập trung 52 lượt đối tượng và đón tiếp 148 đoàn khách đến thăm, tặng quà với tổng trị giá hơn 683 triệu đồng. Nhân dịp các ngày lễ lớn, các cấp, các ngành đã tổ chức tặng quà cho các đối tượng chính sách người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo hiểm xã hội, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng khác với tổng kinh phí hơn 46 tỷ đồng.

Những hoạt động tích cực và thiết thực trên đây đã giúp các hộ nghèo, gia đình chính sách vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

XT

  • Từ khóa
61566

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu