Thứ 6, 26/04/2024 14:30:14 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

HIẾN PHÁP NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM 13:50, 22/04/2013 GMT+7

13.137 ý kiến góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Thứ 2, 22/04/2013 | 13:50:00 43 lượt xem

 

Theo Ban chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân tỉnh Bình Phước về việc góp ý kiến cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (gọi tắt là Ban chỉ đạo tỉnh), tính đến đầu tháng 4-2013, ban chỉ đạo đã nhận được 556 báo cáo, văn bản, góp ý của các cơ quan, cá nhân trong tỉnh, với 13.137 ý kiến.

Các ý kiến góp ý đều thống nhất khẳng định Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 cơ bản thể hiện tính kế thừa của Hiến pháp hiện hành và có nhiều điểm mới, nhiều điều, khoản tiến bộ, có tầm nhìn gắn liền với nhiệm vụ, chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của đất nước mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng đã đề ra. Hầu hết các ý kiến quan tâm góp ý nhiều đến kỹ thuật lập hiến, phạm vi, mức độ sửa đổi Hiến pháp; chương về quyền con người, quyền cơ bản của công dân, về chính quyền địa phương, chế độ kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường... Các ý kiến cũng góp ý việc thành lập một số thiết chế hiến định độc lập như Hội đồng Hiến pháp, Hội đồng bầu cử quốc gia, kiểm toán nhà nước... nhất là ở những chương, điều, khoản mới được người dân đặc biệt quan tâm.

Nhiều ý kiến cũng cho rằng, tính logic ở một số điều, khoản trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 còn chung chung, chưa cụ thể, câu từ còn đa nghĩa, khó hiểu và có một số điểm thiếu nhất quán, tính khoa học chưa cao.

Được biết, đến nay Ban chỉ đạo tỉnh không nhận thông tin nào phản ánh có tình trạng lợi dụng việc góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 để tuyên truyền các quan điểm sai trái.

H.Đ

  • Từ khóa
108201

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu