Thứ 4, 05/11/2025 07:48:36 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 09:40, 28/07/2015 GMT+7

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THỊ XÃ PHƯỚC LONG LẦN THỨ XI NHIỆM KỲ 2015-2020

Hướng đến giảm nghèo bền vững

Thứ 3, 28/07/2015 | 09:40:00 136 lượt xem

>> Phước Long tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng đô thị

BP - Càng gần đến đích thì công tác giảm nghèo càng gặp nhiều khó khăn nên thời gian qua, thị xã Phước Long đã vận động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đề ra. Theo thống kê, đầu năm 2014, toàn  thị  xã có 122 hộ nghèo  (1,06%), trong đó phần nhiều là đối tượng bảo trợ xã hội. Hướng công tác giảm nghèo đến bền vững, thị xã Phước Long đã có nhiều giải pháp tích cực giúp hộ nghèo vươn lên.

Tập trung giúp hộ nghèo thoát nghèo

Năm 2010, anh Nguyễn Bá Tòng kết hôn với chị Nguyễn Thị Hoa và trở thành hộ nghèo của phường Sơn Giang do không có đất sản xuất. Cuộc sống ngày càng khó khăn hơn khi vợ chồng anh Tòng liên tục sinh 3 con, gia đình 5 người chỉ trông chờ vào tiền làm thuê của anh. Được Hội Nông dân phường động viên, anh trở thành hội viên và tìm được hướng đi mới. Ông Nguyễn Xuân Thức, Chủ tịch Hội Nông dân phường Sơn Giang cho biết: Khi anh Tòng bày tỏ nguyện vọng muốn mượn đất trồng hoa màu phát triển kinh tế, hội đã động viên anh tham gia các buổi tập huấn. Từ năm 2010 đến nay, mỗi năm hội đều tạo điều kiện cho gia đình anh Tòng vay vốn phát triển sản xuất từ 10-15 triệu đồng. Khi có kinh nghiệm, anh Tòng mạnh dạn đầu tư và mở rộng diện tích để nâng cao thu nhập. Hiện anh Tòng trồng các loại rau màu theo mùa trên 3 sào đất, thu nhập từ 50-70 triệu đồng/năm. Nhờ cần cù lao động, chi tiêu tiết kiệm nên hằng năm, vợ chồng anh Tòng đều trả vốn đúng hạn và tích lũy để mua đất, xây nhà. Năm 2014, gia đình anh được công nhận thoát nghèo.

Anh Nguyễn Bá Tòng thoát nghèo nhờ mượn đất trồng hoa màu

Cũng bằng cách làm này, năm 2014, Hội Nông dân phường Sơn Giang đã giúp thêm 2 hội viên Huỳnh Văn Xị và Nguyễn Văn Định ở khu phố Sơn Long thoát nghèo. Để hội viên thoát nghèo bền vững, hội đã chú trọng vận động phát triển sản xuất phù hợp với từng hoàn cảnh, sau khi thoát nghèo vẫn tiếp tục hỗ trợ để có cuộc sống ổn định. Với hộ có diện tích đất sản xuất nhỏ, tận dụng được công lao động nhàn rỗi hội đã vận động trồng rau sạch. Hộ không có đất sản xuất nhưng có công lao động thì được vay vốn để nuôi bò... Nhờ các giải pháp phù hợp cùng với việc lồng ghép hỗ trợ theo các đề án xây dựng nông thôn mới nên năm 2014 các hội, đoàn thể ở thị xã Phước Long đã giúp 62 hộ thoát nghèo.

Và hướng đến thoát nghèo bền vững

Năm 2015, thị xã Phước Long còn 87 hộ nghèo, nhiều nhất ở xã Phước Tín (33 hộ). Ông Dương Văn Vịnh, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã cho biết: Số hộ nghèo chủ yếu hiện nay là dân di cư từ nơi khác đến, còn hộ nghèo ở địa phương đã giảm nhiều. Thậm chí có phường hộ nghèo toàn là đối tượng đang hưởng các chính sách bảo trợ xã hội và không có khả năng thoát nghèo. Năm 2014,  toàn thị xã có 84 hộ được vay hơn 1,5 tỷ đồng vốn xóa đói giảm nghèo để phát triển sản xuất; mua 1.459 thẻ BHYT cho người nghèo, cận nghèo; giúp 140 lượt người nghèo được khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí với số tiền gần 80 triệu đồng. Từ các nguồn quỹ vận động thị xã xây dựng 27 căn nhà tình thương, đại đoàn kết, chữ thập đỏ với tổng trị giá hơn 1,6 tỷ đồng. Năm 2015, thị xã Phước Long phấn đấu giảm 30 hộ nghèo. 6 tháng đầu năm 2015 đã xây được 10 căn nhà tình thương, xét cho 20 hộ vay vốn sản xuất. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã Phước Long cũng đã phối hợp các xã, phường đến từng hộ xác định rõ nguyên nhân để có cách giúp đỡ. Theo đó, đối với các hộ có điều kiện vươn lên thoát nghèo sẽ hỗ trợ về đất, giải quyết việc làm, vốn...

Tỷ lệ hộ nghèo đã đạt và vượt so với chỉ tiêu HĐND thị xã giao. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khách quan nên nguy cơ tái nghèo ở thị xã Phước Long vẫn còn. Bên cạnh đó, một bộ phận người nghèo còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, không chủ động vươn lên; thậm chí muốn được là hộ nghèo để hưởng các chính sách ưu đãi. Vì vậy, thị xã tập trung cho công tác tuyên truyền để người nghèo có ý thức tự vươn lên, cộng đồng giúp đỡ; tổ chức bình xét hộ nghèo và thoát nghèo công khai, minh bạch. Và mọi chính sách hỗ trợ phải được thực hiện công khai, dân chủ, thực chất.     

  P.Dung

  • Từ khóa
51980

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?