Thứ 3, 30/04/2024 22:01:51 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thanh niên 10:23, 04/04/2024 GMT+7

Xây dựng thế hệ thanh niên phát triển toàn diện

Lê Na
Thứ 5, 04/04/2024 | 10:23:13 2,731 lượt xem

BPO - Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, xung kích, sáng tạo, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước và hội nhập quốc tế. Đây là mục tiêu chính của Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 1331/QĐ-TTg.

Bài 1
RÕ NGƯỜI, RÕ VIỆC, RÕ TIẾN ĐỘ

Thực hiện Quyết định số 1331/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tháng 2-2022, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 340/QĐ-UBND phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022-2030. Tiếp đó, tháng 4-2022, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 109/KH-UBND thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2022-2025, với nhiều mục tiêu, nội dung cụ thể, trong đó phân công rõ trách nhiệm của các sở, ngành, đoàn thể, địa phương nhằm triển khai sâu rộng chiến lược ở cơ sở.

Cụ thể hóa các mục tiêu

Chiến lược phát triển thanh niên Bình Phước có 6 mục tiêu, gồm: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, cung cấp thông tin về tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh niên; giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng, tạo điều kiện để thanh niên bình đẳng về cơ hội học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo; nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững cho thanh niên, phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao; bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho thanh niên; nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên; phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Trong năm 2023, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước đã lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho khoảng 60.000 lượt thanh niên công nhân

Chiến lược cũng đưa ra các chỉ tiêu cụ thể theo từng năm, từng giai đoạn và giao trách nhiệm cho các sở, ban, ngành của tỉnh, các đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức hội, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của chiến lược. Trong đó, hằng năm 100% thanh niên trong lực lượng vũ trang, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức được tuyên truyền, phổ biến, học tập nghị quyết của các cấp ủy đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 100% thanh niên là học sinh, sinh viên, 80% thanh niên công nhân, 75% thanh niên nông thôn, thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số được trang bị kiến thức về quốc phòng và an ninh. 100% thanh niên là học sinh, sinh viên được giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kiến thức pháp luật, kỹ năng sống và kỹ năng mềm. Đến năm 2030, phấn đấu 80% thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ THPT và tương đương; 70% thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt trình độ THCS.

Học sinh Trường THPT Thanh Hòa, huyện Bù Ðốp xem tờ rơi tuyên truyền về các thủ đoạn tội phạm trên mạng xã hội

Hằng năm, 100% học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được giáo dục hướng nghiệp, trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp... Đến năm 2030, ít nhất 50% thanh niên sử dụng thành thạo các phương tiện kỹ thuật số phục vụ giao tiếp, truyền thông, kinh doanh trên nền tảng kinh tế số... Hằng năm, 100% thanh niên trong độ tuổi quy định của pháp luật có đủ năng lực hành vi dân sự sẵn sàng tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự và lực lượng dân quân tự vệ...

Ðẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Sau gần 2 năm triển khai chiến lược, các sở, ngành, hội, đoàn thể, địa phương trong tỉnh đã nhanh chóng thực hiện bằng nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Trong đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thế hệ trẻ đã được thực hiện với nhiều cách làm hay, sáng tạo, phù hợp đặc điểm tâm lý của từng đối tượng.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh, năm 2023 công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên được các đơn vị tập trung thực hiện. Trong đó, chú trọng tuyên truyền, phổ biến những quy định liên quan các văn bản pháp luật mới ban hành; các thông tin về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh; thông tin về những hành vi vi phạm pháp luật đang có chiều hướng gia tăng ở lứa tuổi thanh thiếu niên như: cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, bạo lực học đường… Đồng thời, thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nhất là các loại tội phạm có xu hướng nhắm vào đối tượng thanh thiếu niên, học sinh để lôi kéo, dụ dỗ như: đánh bạc, cá độ bóng đá, số đề, cho vay nặng lãi, “tín dụng đen”, lừa đảo trên không gian mạng... Cụ thể, Sở Tư pháp đã tham mưu Ban chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến những quy định liên quan các văn bản pháp luật mới ban hành. Liên đoàn Lao động tỉnh đã lồng ghép, phối hợp các đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho khoảng 60.000 lượt thanh niên công nhân. Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp trong tỉnh đã phối hợp tổ chức hơn 260 chương trình, cuộc thi, hội nghị tuyên truyền về pháp luật cho 53.700 lượt hội viên, đoàn viên, thanh niên.

Công an huyện Bù Đốp phối hợp với Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh

Chị Lê Thị Hồng Phấn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh cho biết: Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong thanh thiếu nhi năm 2023 được các cấp bộ đoàn triển khai dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Phương thức tuyên truyền, giáo dục được đổi mới. Bên cạnh đó, phát huy vai trò của mỗi cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên là một tuyên truyền viên pháp luật để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến người thân, gia đình và bạn bè.

Tham dự hội nghị tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm, chuyển hóa địa bàn tại ấp Tân Lợi, xã Tân Thành, huyện Bù Đốp do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Công an huyện Bù Đốp tổ chức, em Nguyễn Viết Trường Minh, lớp 11A10, Trường THPT Thanh Hòa chia sẻ: Hiện nay, các hình thức lừa đảo trên mạng xã hội rất nhiều, nếu không cảnh giác rất dễ mắc bẫy của các đối tượng. Theo em, phải tăng cường nhiều hội nghị tuyên truyền pháp luật hơn nữa để chúng em được biết và tránh xa các hành vi lừa đảo, vi phạm pháp luật.

Có thể nói việc thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên đã góp phần hình thành ý thức “sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” trong tuổi trẻ toàn tỉnh. Từ đó củng cố, giữ vững nền nếp, kỷ cương trường học, tạo môi trường giáo dục lành mạnh; giảm tình trạng vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên.

Tỉnh đoàn Bình Phước đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phương tiện truyền thông, hiệu quả của mạng xã hội vào công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên. Các cấp bộ đoàn trong tỉnh cũng đã xây dựng nhiều sản phẩm truyền thông trên internet theo hướng trẻ trung, sinh động, góp phần hiệu quả trong công tác tuyên truyền, định hướng thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh.

Chị LÊ THỊ HỒNG PHẤN,
Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Ðội tỉnh


  • Từ khóa
193386

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu