Chủ nhật, 05/10/2025 10:27:39 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 14:45, 26/04/2017 GMT+7

Làm thế nào để nâng cao chất lượng tổ chức đoàn cơ sở? - Bài cuối

Thứ 4, 26/04/2017 | 14:45:00 229 lượt xem
BP - Với chủ đề “Nâng cao chất lượng tổ chức đoàn”, mục tiêu quan trọng hiện nay của các cấp bộ đoàn là đổi mới, nâng cao chất lượng cơ sở đoàn, trong đó chú trọng củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động đoàn thanh niên vùng nông thôn. Do đó, ngay từ đầu năm 2017, tổ chức đoàn các cấp đẩy mạnh nhiều hoạt động, giải pháp để đưa công tác đoàn ngày càng vững mạnh và đi vào chiều sâu.

>> Bài 1: Thực trạng tổ chức đoàn ở nông thôn

>> Bài 2: Đoàn kết, tập hợp thanh niên ở một xã vùng sâu

ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG

Nguyên nhân chính hiện nay khiến thanh niên ít tham gia tổ chức đoàn vì phải lo mưu sinh, ổn định cuộc sống bản thân và gia đình. Vì vậy, vấn đề căn cơ các cấp bộ đoàn cần hướng tới là đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, gắn các hoạt động của Đoàn với chăm lo nhu cầu, lợi ích chính đáng của đoàn viên, thanh niên. Trong đó, tổ chức đoàn phải đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp. Không chỉ định hướng ngành nghề, tổ chức đoàn cũng cần tạo ra cơ sở bảo lãnh cho thanh niên trong vay vốn, kinh phí phát triển kinh tế.

Anh Nguyễn Minh Hậu, Bí thư Chi đoàn ấp Thanh Hải, xã Thanh Lương (Bình Long) cho biết: Tôi đã phải loay hoay tìm kế mưu sinh, phát triển kinh tế nên thời gian đó có phần lơ là hoạt động đoàn. Sau này, tôi luôn xác định phải định hướng thanh niên trong vùng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện để ổn định cuộc sống. Qua đó vận động thanh niên tham gia tổ chức đoàn. Hiện nay, tại ấp Thanh Hải, thanh niên phát triển mạnh nuôi dê và đem lại hiệu quả kinh tế cao. Vừa là cán bộ đoàn cơ sở vừa phát triển kinh tế từ nuôi dê, tôi đã vận động những bậc phụ huynh có đàn dê động viên con em trong độ tuổi thanh niên tham gia tổ chức đoàn. Bởi tổ chức đoàn cũng chính là điểm hẹn để đoàn viên thanh niên có nguyện vọng phát triển kinh tế và đang thực hiện mô hình được trao đổi, học hỏi kinh nghiệm sản xuất. Tuy nhiên, chúng tôi rất cần được hỗ trợ vốn để thanh niên trong vùng tiếp tục nhân rộng, phát triển các mô hình kinh tế.

 

Anh Nguyễn Minh Hậu, Bí thư Chi đoàn ấp Thanh Hải, xã Thanh Lương chia sẻ kinh nghiệm tập hợp đoàn kết thanh niênAnh Nguyễn Minh Hậu, Bí thư Chi đoàn ấp Thanh Hải, xã Thanh Lương chia sẻ kinh nghiệm tập hợp đoàn kết thanh niên

Anh Nguyễn Văn Cần, Phó bí thư Thị đoàn Bình Long cho biết: Thị đoàn đang thực hiện hiệu quả việc đoàn kết, tập hợp thanh niên tham gia tổ chức đoàn - hội qua các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm theo sở thích, tổ hợp tác thanh niên phát triển kinh tế. Đặc biệt, đối với thanh niên nông thôn, Thị đoàn đã thành lập các câu lạc bộ như: bóng chuyền, bóng đá, cầu lông, văn nghệ... để tập hợp đoàn viên thanh niên có cùng sở thích tham gia sinh hoạt. Chúng tôi cũng khảo sát, nắm tình hình thanh niên tại địa bàn dân cư luôn muốn phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Qua đó, Ban Thường vụ Thị đoàn đã chỉ đạo đoàn thanh niên các xã, phường thành lập tổ hợp tác thanh niên phát triển kinh tế (tập hợp những đoàn viên thanh niên có chung phương thức, loại hình sản xuất - kinh doanh). Từ đó, chúng tôi liên hệ các ngân hàng hỗ trợ vốn vay lãi suất thấp, tận dụng vốn vay từ các quỹ phát triển thanh niên để hỗ trợ, đồng hành. Tham gia tổ hợp tác thanh niên phát triển kinh tế, các thành viên có dịp trao đổi, học tập kinh nghiệm sản xuất - kinh doanh. Hỗ trợ nhau về vốn, kỹ thuật, cây - con giống cũng như đầu ra sản phẩm. Từ đó giúp đoàn viên thanh niên an tâm, ổn định cuộc sống, tích cực tham gia sinh hoạt đoàn - hội, đóng góp cho sự phát triển của địa phương, đơn vị.

Tính đến ngày 31-12-2016, toàn tỉnh tổ chức 775 lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho 31.818 thanh niên và 70 lớp đào tạo nghề dài hạn cho 2.830 thanh niên; giới thiệu việc làm cho hơn 89.240 đoàn viên thanh niên nông thôn. Các cấp bộ đoàn còn tham mưu chính quyền, các ngành liên quan tạo điều kiện hỗ trợ thanh niên được tham gia các chính sách ưu đãi vay vốn học nghề, phát triển sản xuất và tìm việc làm. Đến nay, toàn tỉnh hỗ trợ 68 mô hình phát triển kinh tế, trị giá trên 920 triệu đồng; duy trì hiệu quả nguồn vốn giải quyết việc làm kênh Trung ương Đoàn và vốn ủy thác từ Ngân hàng chính sách xã hội; thành lập 335 tổ tiết kiệm vay vốn hỗ trợ 12.389 hộ vay và giải quyết việc làm cho 21.700 thanh niên...

Cẩm Liên

  • Từ khóa
81865

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?