Thứ 7, 18/10/2025 20:10:23 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kỷ niệm 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam 05:09, 19/06/2025 GMT+7

KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21-6-1925 - 21-6-2025)

Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước: Dấu ấn 6 năm hợp nhất

Minh Nhâm
Thứ 5, 19/06/2025 | 05:09:50 1,581 lượt xem
BPO - Nếu như ngày 1-1-1997, những người làm báo có một “cuộc cách mạng” khi phải chia tay người thân trong gia đình, cơ quan báo, đài Sông Bé để lên Bình Phước xây dựng tỉnh mới, cơ quan mới, thì đến ngày 10-9-2019, một “cuộc cách mạng mới” là hợp nhất Báo Bình Phước và Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước (BPTV), thành lập Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước. Sau gần 6 năm hợp nhất, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, BPTV đã từng bước khẳng định vị thế của mình trong hệ thống báo chí địa phương và báo chí cả nước.

Ngày 10-9-2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1167/QĐ-TTg, thành lập Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước trực thuộc UBND tỉnh Bình Phước trên cơ sở hợp nhất Báo Bình Phước và Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước. BPTV là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Phước, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của địa phương; góp phần nâng cao dân trí, phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân.

Mô hình mới chưa có tiền lệ

Bình Phước là tỉnh sau Quảng Ninh thực hiện hợp nhất các cơ quan báo chí, nhưng cách làm của Bình Phước khác với Quảng Ninh. Bình Phước đã thực hiện một mô hình mới chưa có tiền lệ của báo chí Bình Phước, báo chí cả nước, nên thu hút nhiều sự quan tâm, cổ vũ, dõi theo của các cơ quan báo chí cả nước, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Đã là cách mạng, chưa có tiền lệ chắc chắn là khó khăn. Khó khăn lớn nhất là tư tưởng. Nhiều người cho rằng báo và đài làm sao sáp nhập, báo là báo, đài là đài, mỗi loại hình có đặc thù riêng... Rồi khó khăn về sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ từ lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo phòng đến cán bộ từng phòng. Trước đó, Bình Phước thực hiện giải thể Tạp chí Khoa học thời đại trực thuộc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước, do thực hiện quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, chuyển nhân sự về cơ quan báo chí mới của tỉnh. Khó khăn trong định hình mô hình hoạt động, cách thức tổ chức sản xuất sao cho cả 4 loại hình báo chí đều quan trọng như nhau. Khó khăn trong hoạt động chung sao cho là một tập thể đoàn kết, làm việc cùng nhau, bỏ qua sự khác biệt, hòa hợp vì cái chung. Và những khó khăn trong bối cảnh sụt giảm của kinh tế báo chí, những thách thức của kỹ thuật công nghệ…

Vừa làm vừa rút kinh nghiệm, rõ đến đâu làm đến đó, dễ làm trước khó làm sau, không chủ quan, nóng vội, nhưng không được chậm trễ, để ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung và tư tưởng cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động cơ quan. Đảng ủy, Ban Giám đốc - Ban Biên tập (BGĐ-BBT) đã nhanh chóng sắp xếp tổ chức bộ máy cán bộ, xác định phương châm hành động “BPTV vì bạn mỗi ngày”, định hình cách thức tổ chức 4 loại hình báo chí đều quan trọng như nhau - “Chú trọng báo nói, đổi mới báo hình, cải tiến báo in, bứt phá báo điện tử”.

Giữa bộn bề công việc những ngày sau hợp nhất, trong khi vẫn phải đảm bảo nhiệm vụ tuyên truyền trên các loại hình báo chí, dưới sự lãnh đạo sâu sát của Đảng ủy, BGĐ-BBT phân công nhau phụ trách từng loại hình, từng phòng chuyên môn, họp với từng phòng ban, đoàn thể, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ, đảng viên an tâm tư tưởng.

Lãnh đạo tỉnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Ban Giám đốc - Ban Biên tập Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước ra mắt năm 2019

Với mục tiêu kế thừa và phát triển, đổi mới sáng tạo trong nếp nghĩ, cách làm, thích ứng nhanh với xu hướng báo chí hiện đại, BPTV bắt tay vào triển khai xây dựng mô hình tòa soạn hội tụ. Ban đầu thực hiện hội tụ ở phóng viên, sau khi thử nghiệm đã quyết định hội tụ ở tòa soạn của Phòng Thời sự. Xác định các phòng nội dung đều phải làm 4 loại hình báo chí, các phòng kỹ thuật đều phục vụ 4 loại hình báo chí. Tòa soạn báo in, báo điện tử, các hạ tầng số đặt tại Phòng Thư ký biên tập. Hành chính có một khối lượng rất lớn các văn bản phải ban hành như quyết định, quy định, kế hoạch… Xác định mô hình hoạt động là cơ quan báo chí đa phương tiện, phải làm sao có được một quy chế thực hiện chế độ nhuận bút theo Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 2-1-2020 của UBND tỉnh đã được ban hành đảm bảo hài hòa, hợp lý giữa các phòng nội dung trong một cơ quan. BGĐ-BBT đã chỉ đạo phòng chuyên môn xây dựng quy định thực hiện chế độ nhuận bút trên cơ sở theo khung cơ bản quy định tại Quyết định số 01, nhưng có cơ chế cho thực hiện hội tụ phóng viên, cùng viết cho 1 sự kiện, đăng phát ở hạ tầng đầu tiên hưởng mức nhuận bút cao nhất, giảm dần nhuận bút đăng phát ở các hạ tầng sau. Điều đó khuyến khích tác giả chuyển thể tác phẩm của mình cho 4 loại hình báo chí để được hưởng nhiều lần nhuận bút.

Sau hợp nhất, BPTV đã rà soát và sắp xếp từ 19 phòng chuyên môn và tương đương (Báo Bình Phước 8 phòng chuyên môn và tương đương, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước 11 phòng chuyên môn) xuống còn 9 phòng chuyên môn và 1 đơn vị sự nghiệp trực thuộc, tự chủ 100% chi thường xuyên (giảm 9 đầu mối cấp phòng so với thời điểm trước hợp nhất).


Ngay trong năm đầu hợp nhất, cơ quan báo chí mới vừa đi vào hoạt động chưa lâu, còn bộn bề công việc liên quan đến thủ tục hành chính, cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật, bộ máy nhân sự, tâm tư của cán bộ, công nhân viên, người lao động, cũng là thời điểm chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nhiệm vụ đặt ra cấp bách và đầy áp lực với BPTV là phải tăng cường được sức mạnh truyền thông, sức lan tỏa của thông tin tuyên truyền mạnh lên, tốt hơn.

Với nỗ lực chung, BPTV đã khơi dậy tinh thần đổi mới, phát huy ý thức cộng đồng trách nhiệm của mỗi người, những chủ điểm tuyên truyền lớn như đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp cùng các sự kiện, lễ kỷ niệm lớn của tỉnh, của Đảng, của đất nước… nhanh chóng được triển khai, tạo nên khí thế sôi nổi trên cả 4 loại hình báo chí và hạ tầng số. Không khí học tập, tự bồi dưỡng, tự đào tạo hăng say, người làm báo thử sức với những công việc mới, loại hình báo chí mới; những bỡ ngỡ, khó khăn ban đầu qua nhanh, từng bước hoàn thiện, trưởng thành và vẫn đang tiếp tục tự học tập mỗi ngày.

Linh hoạt thích ứng

Những ngày đầu mới hợp nhất, trang thiết bị kỹ thuật còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, BGĐ-BBT quyết định phải nhanh chóng tháo gỡ, trước mắt là truyền hình phải nâng chất lượng hình ảnh. Đúng dịp kỷ niệm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21-6-2020, BPTV ra mắt app BPTVgo tích hợp 4 loại hình báo chí và thực hiện phát sóng truyền hình chuẩn HD. Từ sự thay đổi hình ảnh truyền hình dẫn đến phải nâng chất nội dung cho phù hợp.

BGĐ-BBT khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án nâng cao chất lượng hoạt động BPTV giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Nhiều dự án kỹ thuật đã được triển khai để tháo gỡ nhanh những khó khăn, không đồng bộ về kỹ thuật phục vụ sản xuất, phục vụ liên kết sản xuất chương trình cùng Đài Tiếng nói nhân dân TP. Hồ Chí Minh, Đài Phát thanh - Truyền hình Hậu Giang; ra mắt giao diện mới của báo điện tử (27-10-2020), ra mắt maket mới của Báo Bình Phước (1-6-2020), làm thời sự truyền hình trực tiếp (tháng 3-2021), thời sự phát thanh trực tiếp (30-4-2021).

Sau khi vừa tạm ổn định về tổ chức, cả cơ quan bước vào khó khăn mới là giai đoạn chống dịch Covid-19 cam go. Khi Bình Phước có ca nhiễm đầu tiên ở Chơn Thành, Giám đốc - Tổng Biên tập cùng với các phóng viên thời sự đi ngay trong tối, xuyên đêm đưa tin các cuộc họp, truy vết. Các cuộc họp BGĐ-BBT khẩn trương diễn ra, có những cuộc họp khẩn ngay trong đêm, họp online, xác định toàn cơ quan phải phòng, chống dịch, tuyên truyền mạnh mẽ trên cả 4 loại hình báo chí và hạ tầng số, phải đảm bảo an toàn về người, an toàn làn sóng phát thanh, truyền hình, đảm bảo định kỳ xuất bản báo in, báo điện tử, không để gián đoạn công tác tuyên truyền; chuyên đề, khoa giáo, xây dựng Đảng, chính luận, văn nghệ giải trí đều phải tham gia tích cực vào tuyên truyền phòng, chống dịch.

Các chủ điểm tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 sinh động, hấp dẫn, thông tin kịp thời, chính xác, văn nghệ giải trí được sử dụng tuyên truyền hiệu quả, gần gũi. Phóng viên của BPTV đi sâu vào tâm dịch, có mặt ở nhiều điểm nóng. Các kỹ thuật viên sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử thường xuyên xuyên đêm làm việc để thông tin kịp thời đến với công chúng. Bằng cách làm sáng tạo, BPTV có thông tin phong phú, đầy đủ, kịp thời từ đội ngũ phóng viên, cộng tác viên trong tỉnh, ngoài tỉnh, bằng thông tin, bài viết tuyên truyền của nhân dân trong các cuộc thi “Ảnh đẹp, clip hay, đánh bay Covid”. Nhiều cán bộ phải ở lại cơ quan vài tháng không về được gia đình, có nhiều cán bộ bị cách ly vì đi vào vùng dịch. BPTV đã giữ an toàn làn sóng, đều đặn xuất bản các bản tin chống dịch, các ấn phẩm báo in, báo điện tử.

Nhà báo Lệ Quyên (thứ 2 từ trái qua) đại diện nhóm tác giả của BPTV nhận giải Vàng tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc năm 2025

Khi dịch Covid-19 vừa đi qua, khó khăn về kinh tế đến và đến sâu, từ việc không có nguồn thu quảng cáo để chậm lương, rồi đến kênh BPTV2 phải dừng hoạt động, do đối tác liên kết không có kinh phí duy trì kênh. Kênh BPTV3 cũng phải dừng lại để đúng quy định, làm mất một nguồn thu. Các nguồn thu quảng cáo khác cũng sụt giảm nghiêm trọng và quyết định rất khó khăn đối với BGĐ-BBT là dừng hợp đồng với người lao động, chỉ hợp đồng với những người thuộc khối làm công việc không trực tiếp đi cơ sở viết bài để có nhuận bút, mời các lao động hợp đồng chuyển sang làm việc ở chế độ cộng tác viên chuyên trách, hưởng nhuận bút trực tiếp, không có lương, không có bảo hiểm xã hội, được tạo điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị làm việc ở cơ quan. Tác động đến đời sống việc làm, đến con người, nên đây là một quyết định khó khăn, nhiều chông gai mà BPTV phải mạnh mẽ vượt qua và đã vượt qua…

Có những việc mới, quyết định mới, tác động đến nhiều người như giảm tối đa sản xuất các chương trình khai thác từ vệ tinh, chuyển sang sản xuất các chương trình bản tin tiếng Anh trên sóng phát thanh, truyền hình, báo điện tử. Học hỏi và tiến bộ mỗi ngày, nhiều biên dịch viên, biên tập viên đã làm được vai trò phóng viên, biên tập viên các chương trình văn nghệ giải trí, khoa giáo, làm phát thanh viên chương trình tiếng Việt, dẫn chương trình, viết báo in, báo điện tử…

Nhiều đổi mới ấn tượng

BPTV đã nhanh chóng ổn định tổ chức, xác định mô hình hoạt động, nâng cao chất lượng tuyên truyền, mở rộng đối tượng công chúng. Nội dung thông tin được thiết kế theo chuyên đề, chủ điểm, bám sát dòng sự kiện thời sự, xu hướng nhu cầu thông tin của công chúng. BGĐ-BBT thường xuyên định hướng, chỉ đạo thực hiện tốt nội dung, hình thức tuyên truyền bảo đảm kịp thời và khá toàn diện, không để xảy ra sai sót về chính trị.

BPTV luôn chấp hành và thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, các quy định pháp luật về báo chí, theo giấy phép đã được cấp; luôn bám sát lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền theo định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương), Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Phước.

BGĐ-BBT tập trung rà soát các chương trình phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử, dừng lại những chương trình không còn hấp dẫn, thay bằng những chương trình mới thời sự hơn, mới mẻ hơn từ một định hướng chung của BGĐ-BBT. Tăng tỷ lệ sản xuất mới và tự sản xuất, chú trọng bản sắc riêng. Lan tỏa thông tin về Bình Phước ra khắp nơi trên thế giới bằng việc mở rộng mối quan hệ hợp tác với các đài, báo trong cả nước, cùng sản xuất, chia sẻ thông tin, mở rộng vùng phủ sóng. Phóng viên được tập huấn, bồi dưỡng các kỹ năng báo chí mới, có thể thực hiện được cho 4 loại hình báo chí, với những sự kiện đặc biệt, thu hút sự quan tâm của dư luận, BGĐ-BBT cử ê-kíp nhiều phóng viên cùng thực hiện, tin, bài được cập nhật liên tục theo chuỗi hoạt động của sự kiện cho cả 4 loại hình báo chí và hạ tầng số.

Sau gần 6 năm hoạt động, có thể thấy mô hình hợp nhất nhận được sự đồng tình và ủng hộ cao của cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động của BPTV hôm nay, cũng như của các cơ quan, đơn vị chức năng và công chúng. Bộ máy được tinh giảm, tỷ lệ tự chủ chi thường xuyên tăng dần qua từng năm, đạt yêu cầu tỉnh giao. Chất lượng 4 loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình ngày càng nâng cao, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của độc giả, khán - thính giả. Đặc biệt, gần đây Trung ương có chủ trương sáp nhập báo và đài trong cả nước, chứng minh cho thực tiễn đúng đắn Bình Phước đã lựa chọn.

Với bề dày lịch sử 100 năm qua, tôi kỳ vọng đội ngũ các nhà báo của tỉnh luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, ngày càng yêu nghề và sẽ có nhiều tác phẩm sắc sảo hơn phục vụ công chúng và nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước TÔN NGỌC HẠNH


Phát thanh Bình Phước thường xuyên được đổi mới, nâng cao chất lượng, đầu tư và dàn dựng công phu, mang tính tương tác cao, bắt kịp xu hướng, nhận được hưởng ứng tích cực của thính giả. BPTV nỗ lực thay đổi format các chương trình, tăng thời lượng sản xuất phát thanh trực tiếp. Nhiều chương trình phát thanh trực tiếp có hình, livestream trên hạ tầng số của BPTV thu hút đông khán, thính giả tham gia và tương tác trực tiếp như: Alo bác sĩ cây trồng, Ngôi nhà khởi nghiệp, Chuyện thị trường, Tài tử phương Nam… Đặc  biệt, từ tháng 6-2020, BPTV cho ra mắt chương trình phát thanh trực tiếp “Bình Phước chào ngày mới”, sau đó thay đổi format thành “Bình Phước buổi sáng” từ 6 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút, có nội dung hấp dẫn, mới mẻ của ngày mới, tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực cho thính giả.

Kênh phát thanh FM tần số 89,4MHz, phát sóng 19 giờ/ngày, từ 56-60 chương trình, chuyên mục, bình quân thời lượng tự sản xuất 12 giờ 20 phút/ngày, phát mới 7 giờ 50 phút/ngày, sản xuất mới 9 giờ 40 phút/ngày, chiếm hơn 50% thời lượng phát sóng hằng ngày, tăng 4 giờ/ngày so với trước khi hợp nhất cơ quan.


Truyền hình Bình Phước có nhiều đổi mới từ màu sắc, chất lượng hình ảnh, đến nội dung thông tin, ngày càng hấp dẫn, đa dạng, sinh động. Các chương trình văn nghệ giải trí cũng có nhiều đổi mới phong phú hơn. Nhiều chương trình tự sản xuất mang dấu ấn trong lòng công chúng như: Hành trình Bình Phước, Bình Phước đất và người, Hành trình khát vọng, Bản tin kinh tế nông nghiệp, Tọa đàm, Góc nhìn thẳng, Chào nhé yêu thương, Chuyện mỗi ngày… Đặc biệt, BPTV thực hiện chương trình truyền hình Tọa đàm để phân tích sâu những vấn đề nóng, thời sự vừa diễn ra trong đời sống, lan tỏa những hành động đẹp, nhân văn, phản biện và định hướng dư luận xã hội. BPTV tiếp sóng hàng trăm chương trình mỗi năm với các đài trong cả nước trên 2 kênh, làm nâng cao chất lượng chương trình truyền hình Bình Phước, thông tin đến công chúng phong phú, hấp dẫn hơn.

Kênh truyền hình BPTV1 (thời sự - chính trị - tổng hợp), bình quân mỗi ngày có 24 chương trình sản xuất mới. Thời lượng sản xuất mới bình quân 4 giờ 40 phút/ngày, tỷ lệ sản xuất mới 24,56%. Các bản tin, chương trình thời sự: Được cơ cấu lại với 6 bản tin/ngày; thời lượng bản tin được nâng lên so với trước; tỷ lệ sản xuất tin, bài thời sự tăng 50% so với thời điểm trước năm 2019. Kênh truyền hình BPTV2 (khoa học - giáo dục - thông tin giải trí) phát sóng 19 giờ/ngày với trung bình 80 đầu chương trình/tháng, trong đó có 20 đầu chương trình thời sự, chuyên mục, chuyên đề và 60 đầu chương trình văn nghệ, giải trí.

Báo in được chú trọng cải tiến, luôn bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh và tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của tờ báo Đảng địa phương. Chú trọng báo chí giải pháp, báo chí xây dựng, lấy bạn đọc làm trung tâm. Tờ báo Bình Phước được xây dựng bài, tuyến bài, chuyên mục như Góc nhìn thẳng, Sinh hoạt tư tưởng, Sự kiện và Bình luận cùng nhiều chủ điểm thời sự… để thu hút sự quan tâm theo dõi của bạn đọc. Nhiều vấn đề thời sự, dư luận quan tâm được tổ chức tuyên truyền bảo đảm kịp thời, chính xác với độ tin cậy cao. Số báo in nào cũng có những bài viết đinh, chuyên sâu, nghiên cứu. Không gian đọc Báo Bình Phước đi vào hoạt động vào dịp mừng Đảng, mừng xuân năm 2024 đã trở thành nơi giới thiệu tờ báo cho bạn đọc và là không gian công cộng chụp ảnh đẹp cho nhiều người.

Báo điện tử có bứt phá ngoạn mục. Kỷ niệm 1 năm hợp nhất ngày 27-10-2020, BGĐ-BBT công bố giao diện mới Báo Bình Phước điện tử, bổ sung các chuyên mục, chuyên trang, đưa truyền hình, phát thanh, hạ tầng số, chuyên trang báo tiếng Anh… phục vụ khán, thính giả và độc giả. Nhờ đó, lượng truy cập Báo Bình Phước điện tử liên tục tăng lên. Theo dữ liệu thống kê từ Similar Web, Báo Bình Phước điện tử là một trong những tờ báo Đảng địa phương có lượt truy cập lớn, 3 năm qua luôn xếp thứ 10-13 trong bảng xếp hạng toàn quốc, đứng thứ hạng cao trong khu vực Đông Nam Bộ về tờ báo Đảng có lượt truy cập cao nhất Việt Nam. Kỷ niệm năm thứ tư hợp nhất, BPTV đã ra mắt giao diện mới của báo điện tử lần thứ hai. Trung bình mỗi năm, Báo Bình Phước điện tử đăng tải khoảng 26.000 lượt tin, bài. Báo Bình Phước điện tử đạt trung bình 80 ngàn lượt truy cập/ngày, ngày cao điểm đạt gần 100 ngàn lượt. Tác phẩm có số truy cập nhiều nhất là hơn 1 triệu lượt.

Hạ tầng số vươn lên mạnh mẽ, bắt kịp xu hướng, thông tin đa dạng, phù hợp với xu hướng, mang tính giải trí cao. Ấn tượng nhất là ngày 30-8-2024, BPTV công bố ra mắt Tổ sản xuất nội dung số và kênh BPTV Digital, càng làm cho hoạt động của BPTV trên nền tảng số sôi động hơn.

Fanpage Truyền hình Bình Phước có 179 ngàn người theo dõi (follow), đã đạt tick xanh, với hơn 5,9 triệu lượt xem (view)/tháng; Fanpage Báo Bình Phước có 148 ngàn người theo dõi, với hơn 2,6 triệu lượt xem/tháng.

TikTok Truyền hình Bình Phước đã đạt tick xanh với 836 ngàn người theo dõi và đứng thứ nhất trong các báo Đảng địa phương có lượng người theo dõi cao nhất.

YouTube Truyền hình Bình Phước đã đạt nút bạc và tick xanh với 196 ngàn lượt người theo dõi kênh (sub). 

Số lượng tin, phóng sự đăng phát trung bình hơn 325 video clip/tháng. Năm 2023, kênh YouTube Truyền hình Bình Phước trong top 18/30 kênh đoạt giải trong cuộc thi sáng tạo nội dung video ngắn của YouTube với 9,9 triệu lượt xem trên video short và đứng top 3/63 kênh YouTube có lượt theo dõi cao nhất các báo Đảng địa phương.


Nhiều sự kiện lớn lần đầu tiên BPTV tổ chức thành công, vừa làm tốt công tác tuyên truyền vừa để lại dấu ấn trong lòng công chúng như: Chương trình Bình Phước đường lớn đã mở; Lễ hội Bình Phước chào năm mới 2023; Chương trình Bình Phước khúc hoan ca; Giải Bình Phước marathon - Trường Tươi Group lần thứ I năm 2023, lần thứ II năm 2024; các gala “Tài tử phương Nam”, “Hơn cả yêu thương”, “Hơn cả lời yêu”, “Cậu - Tôi - BPTV và chúng ta” tổng kết mùa 1, 2, 3 chương trình Chào nhé yêu thương; Liên hoan Nghiệp vụ báo chí tỉnh Bình Phước tổ chức được 3 lần, quy tụ nhiều tác phẩm xuất sắc của người làm báo trong và ngoài tỉnh. Mỗi năm BPTV tổ chức hàng chục sự kiện, hàng chục chủ điểm tuyên truyền lớn.

Đội ngũ người làm báo có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiều kinh nghiệm thực tiễn và luôn năng động, sáng tạo, nhạy bén, đảm bảo theo kịp cách thức hoạt động của cơ quan báo chí đa phương tiện và xu thế truyền thông tương lai. Đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên được trang bị máy móc, thiết bị tác nghiệp đáp ứng yêu cầu công việc, đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật, thiết bị hiện đại vào các khâu sản xuất chương trình; sử dụng kỹ thuật đồ họa trong các tác phẩm báo điện tử.

Những năm gần đây, BPTV đã có nhiều đổi mới, sáng tạo cả về nội dung và phương thức truyền thông, bắt nhịp nhanh với xu hướng báo chí hiện đại. Đội ngũ những người làm báo đoàn kết, không ngừng nỗ lực, học hỏi, vượt qua khó khăn để mô hình mới hợp nhất báo và đài vận hành hiệu quả. 

Vượt qua rào cản tư tưởng hợp nhất báo và đài, khó khăn ban đầu về công tác cán bộ, về định hình mô hình hoạt động và những khó khăn về cơ sở vật chất của báo chí địa phương, đến nay BPTV đã có nhiều kinh nghiệm để các cơ quan báo chí học tập. 

BPTV là tấm gương về sự nỗ lực vượt khó, xây dựng được thương hiệu báo chí Bình Phước trẻ trung, năng động, đáp ứng tốt nhiệm vụ chính trị, bắt kịp xu hướng. 

Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam


Vị thế, uy tín ngày càng nâng lên

BPTV để lại ấn tượng đẹp trong lòng công chúng bằng sự gần gũi, thông tin kịp thời, đa dạng, bắt kịp xu hướng và nhu cầu công chúng. Đặc biệt là việc cho công chúng tham gia các sự kiện của BPTV, cùng tham gia vào hoạt động tuyên truyền thay đổi hành vi, cùng làm báo ở nhiều cuộc thi sáng tác trên báo in, báo điện tử. Điều này vừa làm phong phú thêm thông tin các ấn phẩm và làm cho sức lan tỏa thông tin của BPTV rộng lớn hơn.

BPTV để lại ấn tượng bằng sự đồng hành trong nhiều hoạt động thiện nguyện “Ấm áp tình xuân”, 3 chương trình truyền hình nhân đạo: “Chắp cánh ước mơ”, “Chia sẻ nỗi đau”, “Khát vọng sống”. Thông qua các chương trình từ thiện nhân đạo, BPTV lan tỏa tình đoàn kết, kết nối và chia sẻ yêu thương, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Trong giai đoạn 2020-2025, các chương trình xã hội từ thiện đã mang đến cơ hội cho rất nhiều nhân vật hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài tỉnh, với số tiền vận động, ủng hộ khoảng 50 tỷ đồng, 2 căn nhà tình thương, 1 căn nhà tình nghĩa và nhiều hiện vật khác.

Tôi tin tưởng đội ngũ những người làm báo Bình Phước, BPTV sớm thích ứng với xu thế chung của đất nước. Người làm báo Bình Phước luôn phải là những chiến sĩ tiên phong, gương mẫu trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng; tinh thông nghiệp vụ, có bản lĩnh và trách nhiệm; là những người làm báo có văn hóa, nhân văn, chuyên nghiệp, hiện đại, đóng góp xứng đáng cho sứ mệnh vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bình Phước HUỲNH THỊ HẰNG 


BPTV xuất hiện trong nhiều sự kiện lớn, có mạng lưới cộng tác viên rộng khắp cả trong và ngoài nước, tổ chức sản xuất ở những nơi xa để mang thông tin đến gần hơn với công chúng. BPTV tham gia nhiều sự kiện lớn của báo chí cả nước, các giải báo chí lớn của Trung ương và đoạt nhiều giải thưởng. Từ năm 2020 đến nay, BPTV đoạt 69 giải thưởng báo chí do Trung ương, các bộ, ngành tổ chức. Trong đó, có 2 giải Vàng (1 giải của Liên hoan Phát thanh toàn quốc năm 2022, 1 giải của Liên hoan Truyền hình toàn quốc năm 2025); 2 giải Bạc, 2 giải Đồng Liên hoan Phát thanh toàn quốc; 2 giải C Giải Búa liềm vàng; 3 giải B Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; 3 giải Khuyến khích Giải Báo chí quốc gia…

Kết quả thi đua từ năm 2020-2025 của BPTV

Năm 2021, 2024: Được nhận bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương. 

Năm 2022, 2023, 2024, 2025: Bằng khen của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Từ năm 2020-2025: Có gần 50 tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và các bộ, ngành Trung ương; 7 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 1 tập thể và 3 cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.


Các hoạt động Đảng, đoàn thể như: công đoàn, chi đoàn, hội cựu chiến binh, chi hội nhà báo đều diễn ra sôi nổi, có chiều sâu, sức lan tỏa lớn. BPTV luôn là thành viên tích cực, năng động trong các khối thi đua số 6, Cụm thi đua số 7 các đài miền Đông Nam Bộ, các cơ quan báo Đảng Đông Nam Bộ… góp phần tạo nên sức mạnh, vị thế, uy tín cho BPTV và sự gắn kết trong cơ quan BPTV.

Mỗi người làm báo BPTV tự hào vì thương hiệu và uy tín của cơ quan mình, vì kết quả tốt đẹp mà BPTV mang lại. Hạnh phúc khi được công chúng đón nhận, theo dõi, cổ vũ. Hạnh phúc khi những bài báo được lan tỏa; nhiều phản ánh, kiến nghị, đề xuất của BPTV được đến với các cấp, ngành. Hạnh phúc khi được đồng hành, cổ vũ, chia sẻ với người dân, doanh nghiệp, được người dân và doanh nghiệp giúp đỡ, hỗ trợ. BPTV biết ơn khi những chương trình thiện nguyện, truyền hình nhân đạo kết nối, giúp đỡ được nhiều những hoàn cảnh khó khăn…

Bên cạnh những kết quả đạt được rất tự hào, BPTV còn có những hạn chế, những việc cần phải khắc phục, cố gắng. Cũng có nhiều dự định và nhiều việc BPTV chưa kịp làm cho mình, cho công chúng. Nhưng có một điều BPTV phải làm, là bày tỏ lòng biết ơn đến các cấp lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh, các cơ quan, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp, nhân dân, đồng nghiệp trong, ngoài tỉnh đã đồng hành, giúp đỡ BPTV vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, có bước phát triển tốt đẹp như hôm nay.

Việc hợp nhất báo và đài Bình Phước là yêu cầu khách quan, phù hợp với xu hướng phát triển của báo chí truyền thông hiện đại, đa phương tiện của đất nước và thế giới giai đoạn hiện nay.

Trước ngưỡng cửa kỷ nguyên mới của dân tộc, các cơ quan báo chí Trung ương đang đi đầu trong việc chuyển đổi làm báo đa phương tiện, tòa soạn hội tụ. Trong khi các cơ quan báo Đảng địa phương cũng đang bắt đầu đầu tư trang thiết bị kỹ thuật để làm video clip, truyền hình trực tiếp, livestream sự kiện, phát thanh, podcast, hạ tầng số... thì BPTV đã có sẵn những điều kiện cần để phát triển đa phương tiện, vừa có báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình hoạt động hiệu quả. Đến nay, tất cả địa phương trong cả nước đang phải thực hiện mô hình hợp nhất báo, đài theo chỉ đạo của Trung ương.

Kinh nghiệm sau gần 6 năm hợp nhất, với đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên vừa chuyên nghiệp vừa giàu nhiệt huyết và kinh nghiệm, lại có bản lĩnh chính trị và quyết tâm cao, chắc chắn BPTV sẽ thích ứng với bối cảnh mới, nhiệm vụ mới khi Bình Phước sáp nhập tỉnh với Đồng Nai.

Nhà báo ĐOÀN NHƯ VIÊN, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bình Phước 


*

*     *

Một bộ máy đang ổn định. Một tập thể đoàn kết, đang phát triển. Một mô hình năng động. Một cơ quan báo chí đa phương tiện cấp tỉnh chuyên nghiệp. Thực tế mô hình của BPTV: 1 + 1 lớn hơn 2.

Những kết quả BPTV đạt được là thành công của sự đoàn kết, nỗ lực đổi mới sáng tạo, chiến thắng bản thân của mỗi cá nhân trong cơ quan, sự quan tâm, tin yêu của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhân dân và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, khó khăn phía trước còn nhiều, trước yêu cầu nhiệm vụ thông tin tuyên truyền ngày càng lớn, đòi hỏi của sự chuyển đổi số, sức ép tự chủ chi thường xuyên… Đặc biệt là yêu cầu sáp nhập tỉnh, những người làm báo ở BPTV bước vào một cuộc cách mạng mới khi sẽ hợp nhất với Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai.

Nhớ về những khó khăn, những kỷ niệm vui buồn để trân trọng những gì đã đạt được, có thêm sức mạnh để nỗ lực tiếp trên chặng đường mới.

Qua gần 6 năm hoạt động mô hình cơ quan báo chí đa phương tiện, BPTV đã đi vào ổn định và phát triển, bám sát nhiệm vụ chính trị và thực tiễn cuộc sống, xây dựng các chương trình, chuyên mục bài bản, chuyên nghiệp, đạt được hiệu ứng truyền thông tốt và gặt hái nhiều giải thưởng báo chí cấp Trung ương uy tín. Đồng thời, mạnh dạn tổ chức nhiều sự kiện lan tỏa hình ảnh đất và người Bình Phước, tạo được uy tín, thương hiệu cho báo chí Bình Phước. Tôi đánh giá cao, biểu dương sự nỗ lực hết mình và những thành tích của BPTV. Trong đó, kết quả lớn nhất là sự đoàn kết, đồng lòng vượt khó xây dựng cơ quan ổn định không ngừng phát triển, biết thay đổi tư duy để thích ứng với xu hướng phát triển của báo chí hiện đại. 

Trong hành trình sắp tới, tin tưởng tập thể BPTV sẽ phát huy những kết quả đạt được, nhanh chóng chuyển mình cùng thời cuộc, chấp hành nghiêm sự sắp xếp của tổ chức, vì sự phát triển của đất nước, của nền báo chí cách mạng Việt Nam.

 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước TRẦN TUYẾT MINH


BPTV sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam, phát huy những thành tích đã đạt được, những kinh nghiệm qua gần 6 năm hợp nhất, để đoàn kết, thích ứng linh hoạt với những thay đổi trong các “cuộc cách mạng mới” - sáp nhập tỉnh, sáp nhập các cơ quan báo chí đang diễn ra, làm tròn sứ mệnh tự hào của người làm báo cách mạng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Những sự kiện ấn tượng của BPTV

10-9-2019: Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1167/QĐ-TTg về việc thành lập Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước trực thuộc UBND tỉnh Bình Phước.

17-10-2019: Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định bổ nhiệm cho các thành viên Ban Giám đốc - Ban Biên tập. 

28-10-2019: Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước chính thức đi vào hoạt động. 

18-6-2020: Ra mắt app BPTVgo, phát sóng truyền hình chuẩn HD. 

27-10-2020: Ra mắt giao diện mới lần thứ nhất của Báo Bình Phước điện tử. 

1-6-2020: Ra mắt maket mới của Báo Bình Phước.

31-5-2021: UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1409/QĐ-UBND, về Đề án nâng cao chất lượng hoạt động Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. 

31-12-2022: Tổ chức thành công “Lễ hội Bình Phước chào năm mới”.

16-3-2023: Nhận cờ thi đua của Chính phủ. 

Tháng 6-2023: Tổ chức thành công Liên hoan Nghiệp vụ báo chí tỉnh Bình Phước lần thứ I năm 2023.

Tháng 6-2023: YouTube Truyền hình Bình Phước được nút Bạc và tick xanh.

30-8-2023: Tổ chức thành công đêm nhạc “Hơn cả yêu thương”, tại thị xã Bình Long. 

27-10-2023: Ra mắt giao diện mới lần thứ 2 của Báo Bình Phước điện tử. 

26-11-2023: Tổ chức thành công Giải Bình Phước marathon - Trường Tươi Group lần thứ I năm 2023, tại thị xã Phước Long.

Tháng 6-2024: Tổ chức thành công Liên hoan Nghiệp vụ báo chí tỉnh Bình Phước lần thứ II năm 2024.

8-8-2024: Chủ trì đăng cai tổ chức thành công Tọa đàm báo Đảng Đông Nam Bộ, chủ đề “Báo Đảng tuyên truyền xây dựng Đảng về đạo đức”.

30-8-2024: Công bố ra mắt Tổ sản xuất nội dung số và kênh BPTV Digital.

24-11-2024: Tổ chức thành công Giải Bình Phước marathon - Trường Tươi Group lần thứ II năm 2024, tại thành phố Đồng Xoài.

16-12-2024: Xếp loại chuyển đổi số xuất sắc năm 2024, đứng vị trí thứ 3 trong khối các cơ quan báo Đảng địa phương trong cả nước.


Lãnh đạo Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước từ 2019 đến nay 

1. Nhà báo Nguyễn Thị Minh Nhâm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc - Tổng Biên tập (2019 đến nay).

2. Nhà báo Phan Văn Thảo, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập (2019 đến nay).

3. Nhà báo Đoàn Như Viên, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập (2019-2021).

4. Nhà báo Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập (2019-2022).

5. Nhà báo Cao Minh Trực, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập (2019 đến nay).

6. Nhà báo Nguyễn Ngọc Vũ, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập (2019-2020).


228655

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?