Một cá thể Macroscelides micus. Ảnh: Journal of Mammology
Tại vùng sa mạc hẻo lánh ở tây bắc Namibia, các nhà khoa học phát hiện loài động vật này trong khu vực đá núi lửa. Các kết quả phân tích cho thấy đây là một loài mới, thuộc nhóm các loài động vật gọi là chuột chù voi.
Trong nghiên cứu, các chuyên gia đặt tên cho chúng là Macroscelides micus. Chúng có bộ lông màu gỉ sắt, không có lông ở đuôi, đặc trưng là phần mũi dài giống một chiếc vòi. Mỗi cá thể trưởng thành có chiều dài khoảng 17 cm (tính từ mũi đến đuôi) và nặng chỉ 27 gram.
Lớp lông màu nâu pha đỏ là một đặc điểm tiến hóa để thích nghi với môi trường sống phần lớn là đất đỏ của khu vực này. Tuyến mùi ở phần đuôi được cho là dấu hiệu giúp chúng đánh dấu lãnh thổ và tìm bạn tình.
Theo Live Science, loài sinh vật này có hình dạng giống chuột, nhưng trên thực tế chúng có liên quan về mặt di truyền với voi, bò biển, hyrax và aardvark (lợn đất châu Phi).
Nguồn VnExpress

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026