Hotline:
0866.909.3690271.3870020
Hầu như năm nào khu vực trồng rau này cũng bị ngập vào mùa mưa nên các hộ trồng rau đã dần thích nghi và “sống chung” với ngập lụt. Các hộ đã xây bờ ngăn nước suối Rạt dâng vào vườn rau. Một số hộ có điều kiện và diện tích đất trồng rau nhỏ đôn cao nền đất ngang bằng với bờ kè và cách mặt đường từ 0,5 - 1m để chống ngập vào mùa mưa.
Hơn 1 sào rau của gia đình ông Nguyễn Văn Huyện nằm ở khu vực trũng thấp nên việc xây kè hay tôn cao nền đều không hiệu quả. Do đó, để có thể canh tác ở khu vực này, vào mùa mưa gia đình ông luôn theo dõi thời tiết và chọn trồng những loại rau ngắn ngày vừa trồng vừa canh thời tiết.
Theo ông Huyện và một số hộ trồng rau ở khu vực trũng thấp, thuộc đường chảy của suối Rạt thì chỉ trồng cầm chừng. Một năm các hộ chỉ sản xuất được hơn 9 tháng.
Được mọi người chia sẻ kinh nghiệm nên sau các đợt ngập lụt, bà Tạ Thị Đoan cũng như một số hộ dân nhanh chóng bơm nước rửa trôi bùn đất cho những luống rau. Nhờ vậy mà nhiều lần bà đã kịp thời cứu được hơn 50% diện tích rau của gia đình, vớt vát lại phần nào tiền giống và phân bón.
Được xem là khu vực trồng rau lớn nhất thành phố Đồng Xoài, những năm qua người trồng rau ở khu phố Xuân Đồng đã quen với việc ngập lụt nên khi nước rút lại bắt tay vào khôi phục nhanh để cho kịp thời vụ.
Tuy nhiên với những hộ khó khăn thì nguồn vốn đầu tư là một vấn đề đáng quan tâm. Người trồng rau hy vọng những giải pháp chống ngập cục bộ sớm thực hiện để người trồng rau có thể yên tâm sản xuất và ổn định cuộc sống.
Nhã Trâm