Thứ 7, 27/04/2024 15:32:06 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Nông nghiệp 10:04, 20/12/2023 GMT+7

Thiết thực mô hình khám bệnh cây trồng

Trần Cảnh
Thứ 4, 20/12/2023 | 10:04:48 1,981 lượt xem
BPO - Trong quá trình sản xuất nông nghiệp, cùng với yếu tố thời tiết, dịch bệnh là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến giảm năng suất, sản lượng cây trồng. Thời gian qua, bên cạnh chuyển giao ứng dụng khoa học - kỹ thuật, mô hình khám bệnh cây trồng do Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Phú Riềng triển khai được xem là giải pháp hữu hiệu giúp nông dân giảm thiểu rủi ro về dịch bệnh, hướng đến nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp.

Chuyên canh cây sầu riêng, ông Nguyễn Xuân Hòa ở xã Phước Tân, huyện Phú Riềng thường xuyên phải đối mặt với những rủi ro do sâu bệnh hại tấn công vườn cây. Tham gia buổi khám bệnh cho cây trồng, băn khoăn, lo lắng của ông đã được các bác sĩ tư vấn, giải đáp thỏa đáng. Ông Hòa chia sẻ: “Mô hình khám bệnh cây trồng rất thiết thực. Cây trong vườn có hiện tượng bệnh, chỉ cần chụp hình hoặc mang mẫu bệnh đến gặp bác sĩ sẽ biết ngay cây bị bệnh gì cũng như cách phòng trị. Các bác sĩ giải đáp rất cụ thể, thấu đáo và còn hướng dẫn quy trình xử lý ra hoa, nuôi trái trên cây sầu riêng cho người dân”.

Nông dân trồng cây ăn trái trên địa bàn huyện Phú Riềng được tư vấn cách phòng trị sâu bệnh hại thông qua mô hình khám bệnh cây trồng

Còn ông Nguyễn Hữu Năm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã sầu riêng Long Phú, huyện Phú Riềng cho hay: “Cây sầu riêng rất nhiều bệnh. Được các bác sĩ tư vấn, chia sẻ trực tiếp, nông dân nắm bắt nhanh chóng, từ đó có hướng phòng ngừa, điều trị sâu bệnh hiệu quả”.

Khám bệnh cây trồng là mô hình lần đầu tiên được Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Phú Riềng phối hợp Bệnh viện cây ăn quả, Tập đoàn Lộc Trời triển khai tại địa phương. Cùng với khám, hướng dẫn cách phòng trị sâu bệnh hại, nông dân còn được tư vấn, tiếp cận ứng dụng công nghệ 4.0 trong chăm sóc cây trồng. Ông Trương Phan Khải, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu cây ăn quả, Tập đoàn Lộc Trời cho biết: Bệnh viện cây ăn quả do Viện Cây ăn quả miền Nam phối hợp Tập đoàn Lộc Trời thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2019. Cùng với tư vấn, chia sẻ kịp thời những vấn đề liên quan đến sâu bệnh hại được người trồng cây ăn trái quan tâm, bệnh viện cũng triển khai các thông tin cập nhật về nông nghiệp thông qua ứng dụng trên thiết bị thông minh. Trong quá trình thăm vườn, phát hiện triệu chứng dịch hại mới, nông dân chỉ cần chụp ảnh gửi lên ứng dụng, thực hiện thao tác lựa chọn bác sĩ và trong vòng 5 phút sau sẽ có kết quả giải đáp chính xác.

Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp các doanh nghiệp, các viện, trường đánh giá hiệu quả mô hình, từ đó xúc tiến nhân rộng hình thức tư vấn, hỗ trợ nông dân trong thời gian tới. Bên cạnh đó, trung tâm cũng sẽ đồng hành xuyên suốt với bà con trong chăm sóc cây trồng theo hướng hữu cơ, tạo sản phẩm sạch, an toàn cung ứng cho thị trường

Ông LÊ ĐỨC TRƯỜNG, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Phú Riềng

Thời gian qua, nhu cầu chuyển đổi cơ cấu cây trồng tăng cao, các loại cây ăn trái được nhiều nông dân ở huyện Phú Riềng lựa chọn để phát triển kinh tế gia đình. Những rủi ro về sâu bệnh hại trên cây trồng được phòng ngừa từ sớm, từ xa thông qua mô hình khám bệnh cây trồng sẽ là hướng đi mới, phù hợp giúp nâng cao năng suất, sản lượng vườn cây gắn với ổn định thu nhập cho người nông dân.

  • Từ khóa
184706

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu