Thứ 7, 20/12/2025 10:16:33 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Góc nhìn thẳng 09:02, 15/10/2022 GMT+7

Sự thật không thể phủ nhận

Nhật Minh
Thứ 7, 15/10/2022 | 09:02:15 1,815 lượt xem
BPO - Tại phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) khóa 77, diễn ra ở New York (Mỹ), lúc 11 giờ 45 phút ngày 11-10-2022, Việt Nam đã trúng cử trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2023-2025 với số phiếu cao. Như vậy, Việt Nam đã 2 lần trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ (lần đầu vào năm 2013). Kết quả này là sự ghi nhận, tin tưởng và đánh giá cao của cộng đồng quốc tế về những cam kết cũng như nỗ lực mạnh mẽ của Việt Nam về thúc đẩy và bảo vệ quyền con người. Đồng thời, đây cũng là cái tát trời giáng vào mặt những cá nhân, tổ chức thiếu thiện chí mà trước đó đã liên tục tiến hành các hoạt động chống phá Việt Nam bằng âm mưu, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, thâm độc và vô cùng bỉ ổi.

Việt Nam là đất nước hòa bình và ổn định, Chính phủ luôn cam kết bảo vệ quyền con người và các quyền tự do cơ bản trong nước. Vì thế, đầu năm 2022, Việt Nam đã được các thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nhất trí ủng hộ là quốc gia duy nhất của ASEAN ứng cử thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2023-2025, đồng thời cũng là ứng cử viên châu Á duy nhất của Cộng đồng Pháp ngữ cho vị trí này. Thông điệp ứng cử của Việt Nam là: “Tôn trọng và hiểu biết. Đối thoại và hợp tác. Tất cả các quyền con người - cho tất cả mọi người”. Như vậy, trong nhiệm kỳ làm thành viên Hội đồng Nhân quyền 3 năm sắp tới, Việt Nam sẽ tiếp tục có nhiều nỗ lực đóng góp trực tiếp vào công tác bảo vệ và thúc đẩy quyền con người trên toàn thế giới - một trong 3 nhiệm vụ trụ cột của LHQ. 

Sự kiện này đã được rất nhiều cá nhân, tổ chức và quốc gia trên thế giới chúc mừng, coi đó là sự ghi nhận xứng đáng của cộng đồng quốc tế đối với vai trò của Việt Nam. Ông Gérard Daviot, nguyên Chủ tịch Hội Hữu nghị Pháp - Việt (AAFV), đánh giá: Việt Nam đã thực thi nhiều chính sách đúng đắn về phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, cho đến gần đây là các chính sách khí hậu và vai trò của Việt Nam không ngừng được củng cố trong nhiều năm qua, với việc trở thành thành viên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), nhiều lần được bầu làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ và giờ đây tiếp tục là thành viên Hội đồng Nhân quyền của LHQ… Tôi xin chúc mừng các nhà lãnh đạo và nhân dân Việt Nam vì đã trở thành một trong những quốc gia được thế giới vinh danh về nhân quyền.

Theo báo điện tử VTC News của Đài Tiếng nói Việt Nam, sau khi biết tin Việt Nam trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ, bà Caitlin Wiesen, nguyên Trưởng đại diện thường trú Chương trình phát triển LHQ (UNDP) tại Việt Nam đã khẳng định, đó là sự ghi nhận những thành tựu mà Chính phủ Việt Nam đạt được trong việc đảm bảo sự an toàn cho người dân, với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Theo bà Caitlin Wiesen: “Chính phủ Việt Nam đã nhận được đánh giá cao của người dân và cộng đồng quốc tế vì đã chủ động dự báo được tình hình đại dịch, nhanh nhạy và thích ứng linh hoạt, hiệu quả trong việc kiểm soát được dịch Covid-19. Vai trò lãnh đạo mạnh mẽ, các biện pháp nhanh chóng và minh bạch với ưu tiên hàng đầu là an toàn của người dân được coi là những yếu tố then chốt củng cố niềm tin và sự ủng hộ của người dân với Chính phủ và các nhà lãnh đạo”.

Theo Thông tấn xã Việt Nam, phát biểu về sự kiện này, ông Saadi Salama, Đại sứ Palestine, Trưởng đoàn Ngoại giao tại Việt Nam khẳng định: Việt Nam mong muốn làm bạn với tất cả quốc gia để khẳng định giá trị của quyền con người. 

Việc Việt Nam trúng cử thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ là “đòn thích đáng” đập tan những luận điệu xuyên tạc, định kiến xấu về tình hình Việt Nam trước thềm diễn ra bỏ phiếu bầu Hội đồng Nhân quyền LHQ. Bằng chứng là ngày 4-10-2022, một liên minh các nhóm nhân quyền phi chính phủ từ châu Âu, Hoa Kỳ và Canada đã đồng thanh kêu gọi các quốc gia thành viên LHQ bác tư cách ứng cử thành viên của Việt Nam. Chúng cho rằng “không đủ tiêu chuẩn”. Chưa hết, chúng còn lớn tiếng bịa đặt rằng: Việt Nam thiếu tính độc lập của cơ quan tư pháp; can thiệp bất hợp pháp vào quyền riêng tư; hạn chế nghiêm trọng đối với quyền tự do ngôn luận, báo chí, trong đó bao gồm cả việc bắt giữ tùy tiện những người chỉ trích chính phủ; kiểm duyệt và can thiệp đáng kể vào quyền tự do lập hội; hạn chế quyền tự do đi lại; thiếu bầu cử tự do và công bằng; tham nhũng trong chính phủ; buôn người... 

Thế nhưng, khi trả lời phỏng vấn của Thông tấn xã Việt Nam, ông Philip Fernandez, thành viên Hiệp hội Hữu nghị Canada - Việt Nam khẳng định: Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, người dân có quyền lợi kinh tế, chính trị, xã hội bình đẳng; nói cách khác, các quyền con người đã được bảo vệ… Điều này hoàn toàn đúng, bởi vấn đề giải phóng và phát triển toàn diện con người là mục tiêu cao nhất trong suốt tiến trình cách mạng do Đảng ta lãnh đạo. Và suốt trong tiến trình phát triển ấy, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định: “Con người là vốn quý nhất. Chăm lo hạnh phúc con người là mục tiêu phấn đấu cao nhất của chế độ ta”. Xuất phát từ quan điểm này, trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh: “Phát huy tối đa nhân tố con người; con người là trung tâm, chủ thể, là nguồn lực chủ yếu và mục tiêu của sự phát triển. Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại”.

Không phải cho đến bây giờ, mà từ lâu nay, rất nhiều chính trị gia và học giả quốc tế đã thừa nhận Việt Nam là tấm gương thành công về phát triển kinh tế - xã hội, quyền con người. Theo LHQ, chỉ số phát triển con người (HDI) ở Việt Nam liên tục tăng theo các năm và hiện lọt vào nhóm phát triển con người cao, xếp thứ 115/191 quốc gia và vùng lãnh thổ. Về quyền tự do internet, ngôn luận, báo chí, sử dụng mạng xã hội, Việt Nam đang đứng top đầu thế giới. Theo thống kê về chỉ số tiếp cận internet của We Are Social & Hootsuite, Việt Nam có 150 triệu kết nối Mobile, khoảng 70 triệu người dùng internet. Hạ tầng 3G/4G/5G đã phủ sóng 99,8% dân cư và internet cáp quang đã tới 98% số phường, xã. Cả nước có 816 cơ quan báo chí (báo in và báo điện tử), 72 cơ quan có giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình với hơn 41 ngàn người, trong đó có hơn 18 ngàn người được cấp thẻ nhà báo.

Như vậy, bất chấp những luận điệu bịa đặt, xuyên tạc, vu khống, chụp mũ của các thế lực thù địch và phản động, cộng đồng quốc tế đã và đang có những đánh giá cao về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam - một thành tựu “không thể phủ nhận”. Với việc Việt Nam trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ lần thứ hai, một lần nữa khẳng định vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được củng cố và nâng cao. Vì thế, những kẻ chống phá Việt Nam hãy đừng giả câm, giả điếc và ngưng trò bịt tai, che mắt trước thực tế về nhân quyền ở Việt Nam.

  • Từ khóa
152844

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?