Thứ 3, 04/11/2025 13:51:44 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Góc nhìn thẳng 14:48, 15/09/2022 GMT+7

Phía sau lớp mặt nạ “dân chủ”, “nhân quyền”

Trần Tú
Thứ 5, 15/09/2022 | 14:48:44 3,412 lượt xem
BPO - Thời gian gần đây, cơ quan điều tra công an nhiều địa phương đã liên tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với các đối tượng có hành vi “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự. Như thường lệ, các hội, nhóm “dân chủ” đã nhanh chóng đăng đàn xuyên tạc, vu khống chính quyền.

Ngày 6-9, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP. Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Phan Sơn Tùng (trú phòng 2108, tòa S4 chung cư Seasons Avenue, đường Nguyễn Văn Lộc, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP. Hà Nội) để điều tra, làm rõ hành vi làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Ngày 7-9, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP. Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Tuấn Lâm (trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu) về cùng hành vi nêu trên. 

Sau đó 1 ngày (8-9), Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng thông báo về việc đã bắt tạm giam đối với Đặng Đăng Phước (trú số nhà 19/6 đường Giải Phóng, phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột) với cáo buộc phạm tội như 2 bị can nêu trên. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, giới “dân chủ” đã bị mất đi nhiều đối tượng cộm cán.

Đúng như kịch bản được dựng sẵn, khi thông tin Phan Sơn Tùng, Bùi Tuấn Lâm và Đặng Đăng Phước bị bắt tạm giam được công bố, các hội, nhóm “dân chủ” đã nhanh chóng tiến hành xuyên tạc, tạo cớ chống phá chính quyền. Chúng ra sức bao biện, tẩy trắng, cho rằng các đối tượng bị bắt giữ là oan sai; vu khống chính quyền đang ngăn chặn tự do, dân chủ, nhân quyền. Một cách nực cười, các đối tượng tô vẽ, rêu rao luận điệu rằng Phan Sơn Tùng, Bùi Tuấn Lâm và Đặng Đăng Phước là những “nhà yêu nước”, “nhà đấu tranh”, “có những đóng góp tích cực cho nền dân chủ Việt Nam”…

Thực tế, đằng sau tấm mặt nạ “dân chủ”, “nhân quyền” mà các đối tượng đang cố tình tạo dựng chính là mưu đồ chống phá Nhà nước, chống phá chế độ, xâm phạm nền hòa bình, độc lập của dân tộc.

Trước hết, nói về Phan Sơn Tùng, y là chủ kênh YouTube “Vì Việt Nam Thịnh Vượng”. Cùng với kênh YouTube, Phan Sơn Tùng còn thiết lập nhiều tài khoản trên các trang mạng xã hội khác để lan truyền thông tin. Nếu chỉ nghe tên, chắc hẳn không ít người sẽ lầm tưởng cho rằng kênh YouTube của Phan Sơn Tùng có nội dung thể hiện tinh thần yêu nước và khát vọng xây dựng Tổ quốc. Thế nhưng sự thực hoàn toàn ngược lại. Thông qua các tài khoản mạng xã hội, Phan Sơn Tùng liên tục đưa ra những thông tin, luận điệu xuyên tạc tình hình đất nước. Lợi dụng tâm lý tò mò của quần chúng, không ít lần đối tượng này đã đưa ra những đồn đoán, bình luận thiếu thiện chí, vô căn cứ về công tác nhân sự của Đảng, Nhà nước. Ngoài ra, Phan Sơn Tùng cũng liên tục ca ngợi, cổ xúy, kêu oan cho các đối tượng “dân chủ” khác như Phạm Thị Đoan Trang, Lê Dũng Vova… Gần đây, y lên mạng nói về việc thành lập một tổ chức mang tên “Đảng Việt Nam Thịnh Vượng”.

Về Bùi Tuấn Lâm, đối tượng này nổi tiếng với tên gọi “Peter Lam Bui”. Thông qua tài khoản facebook, Bùi Tuấn Lâm đã nhiều lần đăng tải, lan truyền các bài viết, video có thông tin đi ngược chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước. Đồng thời, đối tượng này cũng liên tục thực hiện các hành động xúc phạm uy tín, danh dự của các tổ chức, cá nhân thực thi pháp luật; kích động chống đối chính quyền. Là đối tượng “dân chủ” có thâm niên, Bùi Tuấn Lâm có mối quan hệ với không ít tổ chức “dân chủ”. Trong đó có thể kể đến như “Hội bầu bí tương thân”, “Con đường Việt Nam”... Ngoài ra, Bùi Tuấn Lâm cũng đã được các đối tượng chống phá bên ngoài móc nối, tham gia khóa huấn luyện về “xã hội dân sự”, “đấu tranh bất bạo động”… Việc chống phá của Bùi Tuấn Lâm thể hiện rõ mưu đồ chống phá chế độ, thay đổi định hướng cách mạng mà Việt Nam đã lựa chọn.

Liên quan đến Đặng Đình Phước, vốn là giáo viên nhưng y không tập trung vào công việc giảng dạy mà liên tục bàn luận thiếu thiện chí về các vấn đề chính trị. Thông qua mạng xã hội, Đặng Đăng Phước đã đăng tải, tán phát không ít thông tin sai lệch sự thật. Từ vấn đề lấy ý kiến dự thảo Luật Đặc khu cho đến Luật An ninh mạng, đối tượng này đều tích cực xuyên tạc, kích động hiểu lầm, bất mãn trong dư luận. Trước khi bị bắt giữ, các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã làm việc, nhắc nhở, cảnh báo nhưng Đặng Đăng Phước “điếc không sợ súng”, cố tình gia tăng hoạt động chống phá với tính chất ngày càng quyết liệt, cực đoan hơn.

Với một vài nét phác họa nêu trên, dễ dàng nhận thấy cả Phan Sơn Tùng, Bùi Tuấn Lâm và Đặng Đăng Phước chẳng phải ngoan hiền gì. Việc các cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra là hoàn toàn có căn cứ.

Dân chủ, nhân quyền là điều mà Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng và bảo đảm. Tại Đại hội XIII, Đảng Cộng sản Việt Nam xác định: “Tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân theo Hiến pháp năm 2013; gắn quyền công dân với nghĩa vụ và trách nhiệm công dân đối với xã hội”. Để có được nền hòa bình, ổn định như hiện nay, nhiều thế hệ cha ông ta đã phải hy sinh tuổi xuân, xương máu. Viết tiếp truyền thống dân tộc, những năm qua, Việt Nam đã đạt nhiều thành tích đáng tự hào trên con đường phát triển đất nước. Gần đây nhất, theo báo cáo phát triển con người toàn cầu 2020-2021 của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) công bố ngày 9-9, giá trị chỉ số phát triển con người (HDI) của Việt Nam năm 2021 là 0,703, tăng 2 bậc trong bảng xếp hạng toàn cầu. Đây là những tín hiệu đáng mừng, thể hiện quyết tâm, nỗ lực của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong phát triển con người.

Phải khẳng định rõ, dân chủ, nhân quyền mà Việt Nam đang có là do chính các thế hệ người Việt đấu tranh giành được. Việt Nam không cần bất kỳ sự ban phát dân chủ, nhân quyền nào và cũng chẳng cần một “hình mẫu bất biến” về dân chủ, nhân quyền để phải làm theo. Không một ai, dù với bất kỳ lý do nào được quyền tấn công, phá hoại nền hòa bình, ổn định mà Việt Nam đang có. Đây là hành động bất nhân, vô cảm, cần phải nghiêm trị.

  • Từ khóa
150797

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?