Thứ 3, 04/11/2025 13:55:00 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Góc nhìn thẳng 15:24, 08/09/2022 GMT+7

Không ai “vì dân” lại đẩy người dân vào vòng lao lý!

Thảo Linh
Thứ 5, 08/09/2022 | 15:24:52 3,317 lượt xem
BPO - Nhiều năm qua, để tiến hành các hoạt động phá hoại, chống Đảng và Nhà nước ta mà vẫn có thể lừa bịp được nhân dân, các thế lực thù địch, phản động đã lợi dụng cái mác “bảo vệ dân oan” hay “đại diện cho người dân” để ngụy trang. Chúng triệt để lợi dụng những vụ tụ tập đông người, gây mất trật tự tại một số khu vực thường xuyên diễn ra các hoạt động chính trị tại thủ đô hay tại nhà riêng của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước để gây rối an ninh chính trị. Thậm chí có những kẻ chuyên sống bằng nghề “dân oan” và đi kiện thuê.

Lợi dụng tình hình một số địa phương thực hiện cưỡng chế, thu hồi đất lấn chiếm trái phép hoặc tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép rồi một số người dân đi kiện tại Trung ương, những phần tử cơ hội, phản động trà trộn vào số người đi kiện, thường xuyên có mặt tại cơ quan tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội để xúi giục, hỗ trợ tiền cho một số người dân khiếu kiện kéo dài. Tại khu vực diễn ra các hoạt động chính trị của đất nước như quận Ba Đình, TP. Hà Nội thường có từ 20-30 đối tượng khiếu kiện tuần hành trên các tuyến phố trung tâm và tập trung tại khu vực xung quanh Nhà Quốc hội. Dù cơ quan chức năng đã tích cực tuyên truyền, vận động, thuyết phục trở về địa phương nhưng các công dân này không hợp tác và chỉ về địa phương khi được lãnh đạo tỉnh trực tiếp ra Hà Nội đối thoại, trả lời bằng văn bản. Tại Bình Phước, vài năm trước cũng có tình trạng một số người thường xuyên ra Hà Nội khiếu kiện khi tỉnh thực hiện việc thu hồi đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép. Và dịp cuối năm, cơ quan chức năng của tỉnh phải đưa xe ra Hà Nội để đón họ về.

Có thể kể tên một vài gia đình hay cá nhân coi việc đi kiện là nghề kiếm sống, như gia đình ông Trần Văn Ngọc ở huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình; gia đình bà Cấn Thị Thêu ở phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP. Hà Nội hay Nguyễn Thúy Hạnh ở quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội… Các đối tượng này thường đóng vai “dân oan”, những người đại diện cho dân, đòi quyền lợi cho dân… nhằm đánh đồng quyền lợi của một hoặc một nhóm người với toàn thể nhân dân. Qua đó, họ tô vẽ, thổi phồng sự việc để lừa bịp, dụ dỗ người dân tham gia vào các chiêu trò xuyên tạc, kích động phá rối an ninh, trật tự, chống phá chính quyền nhân dân. Như vụ việc xảy ra ngày 30-5-2022, một số đối tượng đã chặn các xe chở đại biểu Quốc hội đi họp ở Hà Nội để “kêu oan”. Thậm chí một số đối tượng còn xông vào nhà riêng của Thủ tướng và nơi các đại biểu Quốc hội nghỉ ngơi để gây náo loạn.

Từ những vấn đề, sự kiện cụ thể, thu hút sự quan tâm của người dân, các đối tượng đã cố tình tạo ra sự đối lập, đẩy mâu thuẫn lên cao, châm ngòi cho các hoạt động chống đối chính quyền. Điển hình nhất là vụ việc xảy ra tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội. Lợi dụng việc người dân phản đối Bộ Quốc phòng cho xây dựng tường rào xung quanh Sân bay Miếu Môn để tránh tình trạng lấn chiếm đất trái phép, các phần tử cơ hội, phản động trong vai các luật sư, “dân oan” đã xúi giục người dân đẩy mâu thuẫn vụ việc lên cao, thậm chí kêu gọi sự trợ giúp của các tổ chức phản động ở nước ngoài, biến vụ việc thành “sự kiện chính trị” trong nước. Và rồi vụ “chống người thi hành công vụ”, “giết người” tại xã Đồng Tâm đã khép lại. Những kẻ gây tội ác đã bị trừng trị thích đáng, nhưng đã để lại một nỗi đau, đó là 3 cán bộ, chiến sĩ công an đã hy sinh và tình hình an ninh trật tự tại khu vực xã Đồng Tâm nói riêng, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội nói chung bị ảnh hưởng không nhỏ. 

Ở những vụ việc khác, cùng với xuyên tạc hình ảnh những “dân oan” thống khổ (thực chất là những kẻ bất mãn, càn quấy tại các địa phương, coi việc kiện tụng là một phương kế kiếm ăn thông qua sự tài trợ của các nhóm chống phá), các đối tượng còn thêu dệt nên hình ảnh một đảng độc tài, một xã hội mất dân chủ, chính quyền yếu kém, quan chức tham lam… Khi cuộc chiến chống tham nhũng được Đảng ta thực hiện không khoan nhượng và đã lôi ra ánh sáng những vụ tham nhũng lớn, khiến hàng loạt Ủy viên Trung ương và cả Ủy viên Bộ Chính trị phải “vào lò”. Gần nhất là các vụ án xảy ra tại Cục Lãnh sự, Tập đoàn FLC, Tập đoàn Tân Hoàng Minh... nhất là vụ công ty cổ phần Công nghệ Việt Á, các đối tượng chống phá liền quy chụp, cho đó là tình trạng phổ biến, hệ quả của chế độ xã hội chủ nghĩa, là căn bệnh do cơ chế độc đảng lãnh đạo, gây hoài nghi và làm giảm niềm tin của nhân dân vào Đảng, vào chế độ.

Hiểm độc hơn, các phần tử cơ hội, phản động cố tình lôi kéo, dụ dỗ học sinh, sinh viên và cả những trí thức bất mãn, hạn chế về nhận thức chính trị, có tư tưởng cực đoan tham gia bình luận, viết bài, quay video clip để cổ xúy cho cái gọi là “dân chủ”, “nhân quyền”, bôi nhọ lãnh tụ, nói xấu chế độ, đả kích Đảng, Nhà nước rồi tán phát trên mạng xã hội. Mục đích của chúng là biến một bộ phận lực lượng trẻ, lực lượng tinh hoa thành lực lượng trực tiếp đối đầu, chống phá Đảng, Nhà nước ta. Bên cạnh các tổ chức công khai chống phá như Việt Tân, Khối 8406, Quỹ người Thượng, Ủy ban cứu người vượt biển, nhóm Vệ quốc quân… với danh nghĩa “vì dân”, những phần tử chống phá còn cổ xúy thành lập các câu lạc bộ, hội, nhóm mang danh nghĩa “xã hội dân sự”, như nhóm Báo Sạch, Hội nhà báo độc lập, Văn đoàn độc lập cùng các nhóm xã hội dân sự khác. Những câu lạc bộ, nhóm, tổ chức này phân công thành viên thường xuyên sử dụng internet để đăng tải, chia sẻ các bài viết, bình luận, video clip xuyên tạc, dàn dựng về tình hình trong nước, thêu dệt những hoàn cảnh “dân oan” bị chính quyền đàn áp và được các trang tin chống cộng ở nước ngoài khai thác triệt để, tạo hình ảnh về một lực lượng quần chúng nhân dân bất bình với chế độ ở trong nước.

Nhưng cho dù khoác tấm áo “vì dân” với bất kỳ tên gọi mỹ miều nào thì bản chất phản động của các thế lực chống phá vẫn bộc lộ rõ rệt. Bởi không ai “vì dân” mà lại kích động nhân dân tham gia các hoạt động gây rối, chống phá Nhà nước để bản thân họ phải rơi vào vòng lao lý; đồng thời phá hoại cuộc sống bình yên của hàng triệu người dân khác, phá hoại công cuộc xây dựng và phát triển của đất nước ta.

  • Từ khóa
150339

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?