“Đỏ hóa Việt Nam” là tiêu đề bài viết được Đài Á châu tự do (RFA) đăng tải ngày 30-7. Vẫn như thường lệ, RFA tiếp tục thể hiện bộ mặt hằn học, chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Nội dung của bài viết là những luận điệu suy diễn, xuyên tạc, công kích Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Theo đó, RFA cho rằng các mục tiêu nêu ra trong Nghị quyết số 21-NQ/TW là “không tưởng”, “như trăng trong nước, hoa trong gương”, “trái với quy luật vận động của xã hội”, “một tổ chức đảng cũng chỉ là một nhóm người có cùng ý nguyện và mục đích, họ không thể đại diện cho tất cả nhân dân, cho cả đất nước”…
Tại sao cứ mãi chọc ngoáy vào công việc nội bộ của Việt Nam?
Trong quan hệ quốc tế, nguyên tắc quyền dân tộc tự quyết và không can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác được xác định là những nguyên tắc cơ bản, chi phối các nguyên tắc khác. Theo đó, một quốc gia có chủ quyền được tự do lựa chọn chế độ chính trị, kinh tế, xã hội; tự do lựa chọn con đường phát triển; tự quyết định các vấn đề đối nội, đối ngoại mà không phải chịu sự chi phối, hướng lái từ bên ngoài. Mọi hành vi can thiệp, hướng lái, tác động nhằm chống lại chủ quyền, chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của quốc gia khác đều là hành vi bị nghiêm cấm.
Việt Nam là một quốc gia có chủ quyền. Tại khoản 1 Điều 4, Hiến pháp nước ta xác định rõ: “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Như vậy, Đảng Cộng sản là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Do đó, việc Đảng không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng cũng là điều hiển nhiên, không có gì cần bàn cãi. Điều này hoàn toàn phù hợp với mong muốn, nguyện vọng của nhân dân và định hướng phát triển của đất nước.
Thực chất, đằng sau những luận điệu xuyên tạc, tấn công các chủ trương, đường lối của Đảng là mưu đồ gây chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, kích động sự hoài nghi trong xã hội, tạo kẽ hở để gieo rắc những mầm mống chống phá ngay trong lòng đất nước. Mục đích sâu xa của những kẻ này là lật đổ chế độ chính trị hiện nay của Việt Nam, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, đưa Việt Nam đi vào quỹ đạo lệ thuộc, phụ thuộc, trở thành “sân sau” của một số thế lực. Vì vậy, cần hết sức tỉnh táo, cảnh giác trước những thông tin phiến diện, thù hằn được các “nhà dân chủ” tung ra.
Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng vững mạnh
Trải qua hơn 35 năm đổi mới, thế và lực của nước ta đã được củng cố. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi để xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, chúng ta cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn đang diễn ra dưới nhiều hình thức, phức tạp và quyết liệt hơn; chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chủ nghĩa cường quyền nước lớn, chủ nghĩa thực dụng trong quan hệ quốc tế gia tăng; những vấn đề an ninh phi truyền thống đang tác động ngày càng sâu sắc đến các quốc gia. Trong khi đó, các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước và đất nước ta. Vì vậy, muốn hoàn thành sứ mệnh của mình, muốn giữ vững vai trò lãnh đạo đối với Nhà nước và xã hội, muốn sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa không bị chệch hướng, không còn cách nào khác là Đảng Cộng sản Việt Nam nỗ lực nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của chính mình. Trong bối cảnh đó, việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW là hoàn toàn đúng đắn và phù hợp.
Tại Nghị quyết số 21-NQ/TW, Đảng ta đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém, bất cập trong công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên. Trong đó, có thể kể đến là chất lượng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế; chậm đổi mới phương thức lãnh đạo; chưa kịp thời sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc; thực hiện chưa nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ cơ sở, sinh hoạt cấp ủy, tinh thần tự phê bình và phê bình, công tác đánh giá, xếp loại còn hạn chế; chưa thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của Đảng trong giải quyết những khó khăn, bức xúc của nhân dân ở cơ sở. Cùng với đó, một bộ phận đảng viên năng lực, trình độ, trách nhiệm chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; phai nhạt lý tưởng cách mạng, thiếu bản lĩnh chính trị, đấu tranh tự phê bình và phê bình yếu; tinh thần trách nhiệm, ý chí phấn đấu giảm sút; chưa gương mẫu, sống thực dụng; suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm nguyên tắc, kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật…
Trên cơ sở nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá rõ nguyên nhân, Đảng đề ra những giải pháp thiết thực, phù hợp.
Trước hết, để củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, Đảng đưa ra 4 nhiệm vụ, giải pháp gồm: Đổi mới, hoàn thiện tổ chức các loại hình tổ chức cơ sở đảng; Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của các loại hình tổ chức cơ sở đảng; Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, kỹ năng và nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở.
Trong nâng cao chất lượng đảng viên, Đảng đề ra 3 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, gồm: Đổi mới, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đảng viên; Tăng cường công tác quản lý đảng viên, kịp thời rà soát, sàng lọc đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách; Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên.
Cùng với đó, Đảng chú trọng việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.
Nếu chúng ta hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được đề ra trong Nghị quyết số 21-NQ/TW, chắc chắn vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản sẽ được củng cố vững chắc. Đây là tiền đề, cơ sở, nền tảng quan trọng để tiếp tục đưa đất nước phát triển lên tầm cao mới.
Đảng ta càng vững mạnh thì cũng đồng nghĩa với việc các mưu đồ chống phá của thế lực thù địch, phản động, chống đối, cơ hội chính trị sẽ bị dập tắt. Bởi vậy, chúng sẽ tìm mọi cách để tấn công, chống phá, xuyên tạc các chủ trương, đường lối, chính sách được Đảng đề ra. Việc các đối tượng chống phá càng quyết liệt càng cho thấy chúng đang run sợ trước sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì vậy, mỗi người dân cần giữ vững niềm tin với Đảng, kiên quyết vạch trần, đẩy lùi những kẻ núp bóng “dân chủ”, “nhân quyền” chống phá đất nước.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026