Thứ 3, 04/11/2025 01:37:55 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Góc nhìn thẳng 09:29, 06/08/2022 GMT+7

Vẫn là trò lừa bịp, mị dân

Đỗ Thành
Thứ 7, 06/08/2022 | 09:29:34 3,918 lượt xem
BPO - Những ngày giữa tháng 7-2022, trên trang facebook của tổ chức khủng bố Việt Tân và các báo, đài có trụ sở tại nước ngoài như RFA, VOA… liên tục tung ra nhiều bài viết, hình ảnh kích động người dân tố cáo chính quyền cướp đất, công an đánh dân, dân oan ca thán, chính quyền bất chấp. Các bài viết này đa số nói về vụ việc chống đối người thi hành công vụ xảy ra tại xóm Bình Thuận, xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Sự việc bắt đầu từ khi chính quyền địa phương cho thay thế con đường cũ dài 520m, rộng 3,5m với nhiều ổ voi, ổ gà bằng con đường bê tông mới khang trang có chiều dài 740m, rộng 6,5m. Con đường mới tuy dài hơn chỉ có 220m nhưng được trang bị đầy đủ đèn chiếu sáng, vỉa hè, các công trình phụ trợ giúp người dân dễ dàng lưu thông nhưng lại là cái gai trong mắt Nguyễn Đình Thục (linh mục cùng địa phương). Khi nghe đến tên Nguyễn Đình Thục, không ai trên đất nước Việt Nam không biết hắn chính là kẻ không muốn quê hương, đất nước mình phát triển. Và lần này hắn đã ngang nhiên xuyên tạc rằng: “đã là đường dân sinh thì dân phải có quyền”. Hắn “bô bô” cho mình là người yêu nước, yêu quê hương và cho rằng: “nếu mất con đường đó thì sẽ có cảm giác như quê hương không còn nguyên vẹn”. Từ đó hắn xúi dục giáo dân, những người nhẹ dạ cả tin tập trung chống đối lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ. Vụ việc có lúc đã bị đẩy lên đến đỉnh điểm khi vào sáng 13-7-2022, đã có gần 200 người tụ tập, gây rối, chống người thi hành công vụ. Tình hình nêu trên buộc chính quyền địa phương phải huy động lực lượng nhằm răn đe, ngăn chặn, trấn áp các đối tượng quá khích. Tuy nhiên, để cổ xúy cho những việc làm sai trái đó, nhiều tài khoản cá nhân của các đối tượng, cơ hội chính trị bất mãn trong nước đã tranh thủ thời cơ, đăng tải nhiều video clip, bài viết quy chụp chính quyền địa phương đang trấn áp giáo hội, đập phá nhà dân, cướp cơm của dân, thậm chí kêu gọi người dân xuống đường, căng băng-rôn, biểu ngữ và hướng dẫn dùng hung khí chống đối.

Thực tế, vấn đề thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng nhằm thực hiện các công trình công cộng phục vụ nhu cầu của nhân dân luôn bị các đối tượng thù địch lợi dụng chống phá. Chúng tìm mọi cách can thiệp, kích động, âm mưu biến các vụ việc thành điểm nóng, đẩy cao mâu thuẫn giữa người dân với chính quyền. Từ xuyên tạc một vụ việc cụ thể, chúng miệt thị thành vấn đề của chế độ, làm sai lệch bản chất sự việc, tạo cớ thành ngòi nổ giống như các vụ Đồng Tâm (Hà Nội), Bình Thuận, Hà Tĩnh… Trên các trang mạng xã hội, không khó để tìm ra các bài viết, video mang nội dung kêu gọi kiểu như “hãy cứu dân, bảo vệ dân oan, thương cho người Việt phải chịu đựng sự tham lam tàn ác đến bao giờ”. Thoạt nghe có vẻ như họ đang thương cho dân, lo cho nước. Nhưng đằng sau những lời lẽ đó là bản chất phản động, lừa bịp, mị dân, làm cho nhân dân mất niềm tin vào Đảng và sự điều hành của chính quyền các cấp. Hội dân oan, Mạng lưới nhân quyền Việt Nam, Hội cựu tù nhân lương tâm hay Nhóm tuổi trẻ yêu nước… là những tổ chức hội đoàn, xã hội dân sự do chúng lập nên để ngụy trang, tiện cho việc đấu tranh, chống phá. Thông qua các tổ chức nêu trên, chúng tiến hành nhiều diễn đàn, tọa đàm để rêu rao cái gọi là đại diện cho người dân, đưa ra những yêu sách về tự do ngôn luận. Bản chất của những kẻ đóng vai đại diện cho nhân dân là nhằm phá hoại một trong những mối quan hệ rường cột của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Việc đánh đồng hiện tượng của một hoặc một nhóm người với toàn thể nhân dân là cách thức phổ biến các đối tượng chống phá áp dụng. Từ sự việc của một người dân hoặc một địa bàn, chúng tô vẽ, thổi phồng để tìm sự đồng cảm của nhóm người. Sau đó cộng hưởng với quá trình tam sao thất bản trên internet, mạng xã hội, sự việc ấy sẽ bị đẩy lên cao trào, tạo cớ để các đối tượng mượn gió bẻ măng, tuyên truyền, xuyên tạc, bôi nhọ chính quyền, thậm chí kích động bạo loạn với âm mưu lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Trở lại với vụ việc, đây không chỉ là những cuộc tụ tập biểu tình mang tính chất tự phát đơn thuần mà đằng sau đó là âm mưu kích động bạo loạn của những phần tử xấu dưới vỏ bọc tôn giáo. Các đối tượng này đã ra sức lôi kéo một bộ phận giáo dân gây rối an ninh trật tự hòng tạo cớ vu khống, ăn vạ chính quyền đàn áp tôn giáo, bóp nghẹt dân chủ. Từ đó chúng lu loa với thế giới về một Việt Nam bất ổn, chia rẽ đoàn kết dân tộc, kích động bạo loạn, kêu gọi nước ngoài can thiệp vào Việt Nam.

Đặc biệt là vụ gây rối tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội khiến nhân dân cả nước đau xót, bất bình. Và sự thật, sau khi cơ quan công an điều tra, xác minh làm rõ cho thấy nhóm của Lê Đình Kình đã nhận tài trợ và chỉ đạo của bọn khủng bố Việt Tân và một số tổ chức chống cộng khác ở nước ngoài. Lực lượng chức năng xác định một số cá nhân, tổ chức còn lợi dụng sự kiện này để kích động làm nóng tình hình với âm mưu bạo loạn, gây rối. Nhiều đối tượng đã đẩy mạnh các hoạt động phát tán tin, bài viết xuyên tạc về tình hình tại Đồng Tâm trên mạng xã hội và nhiều diễn đàn khác sau vụ việc này.

Từ một số vụ việc nghiêm trọng đã xảy ra, có thể thấy các thế lực thù địch, phản động đang có những kịch bản bài bản. Chúng thường lợi dụng các vấn đề tự do dân chủ, nhân quyền nhằm kích động, thổi phồng, tạo điểm nóng, khoét sâu mâu thuẫn giữa người dân với chính quyền để thực hiện cách mạng màu, cách mạng đường phố, tiến tới âm mưu bạo loạn với quy mô rộng khắp nhằm lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Theo đó, chúng tiếp cận với những người nhận thức non yếu, hạn chế, hoàn cảnh khó khăn hoặc có tư tưởng bức xúc, bất mãn về một số vấn đề liên quan đến chính sách của Đảng, Nhà nước để dần dần tác động, chuyển hóa tư tưởng bằng những câu chuyện bịa đặt, hứa hẹn chu cấp tiền bạc, vị trí rồi tạo ra những con rối, giao nhiệm vụ cụ thể cho ý đồ chống đối, gây rối chính trị.

Những điểm nóng về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là mảnh đất màu mỡ của những kẻ chống đối và các thế lực thù địch lợi dụng tình hình phức tạp để bóp méo, thổi phồng, quy kết, kích động bạo loạn biểu tình, hòng lật đổ chế độ. Với vỏ bọc nhân danh nhân dân, đại diện cho người dân, những kẻ này đã lôi kéo không ít quần chúng nhẹ dạ tin vào các mưu đồ chống phá. Hành vi này cần phải được xử lý nghiêm minh, kịp thời. HĐND các cấp chính là tổ chức đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Người dân có ý kiến, nguyện vọng gì đều cần thông qua các đại biểu HĐND các cấp do mình bầu ra. Không nên mất cảnh giác, tin vào một số cá nhân, tổ chức suốt ngày nói mình là đại diện cho tiếng nói của nhân dân nhưng toàn làm những điều có hại cho dân, cho nước để rồi phải chịu những bản án nghiêm khắc của pháp luật.

  • Từ khóa
148005

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?