Tự do tôn giáo là quyền của mỗi người dân, luôn được Đảng, Nhà nước tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ. Tuy nhiên, tự do tôn giáo phải đi liền với việc chấp hành nghiêm quy định pháp luật. Vậy nhưng vì nhiều động cơ, mục đích khác nhau, không ít đối tượng xấu đã lợi dụng danh nghĩa tôn giáo để công kích, chống phá đất nước. Đây là những hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật của Việt Nam, đi ngược lại bản chất của quyền tự do tôn giáo.
Cái tên Nguyễn Đình Thục không còn xa lạ đối với những người quan tâm đến lĩnh vực tôn giáo. Lợi dụng tấm áo linh mục, Nguyễn Đình Thục đã nhiều lần kích động giáo dân thực hiện những hành vi chống đối, coi thường pháp luật, gây rối trật tự công cộng. Gần đây nhất, y lại tiếp tục tiến hành kích động giáo dân tại giáo xứ Bình Thuận (tỉnh Nghệ An) chống đối chính quyền. Liên quan đến việc chính quyền tổ chức thu hồi con đường cắt ngang Khu công nghiệp WHA, Nguyễn Đình Thục xuyên tạc rằng “chính quyền cướp đất”, kích động giáo dân cản trở, không cho thu hồi. Đồng thời, thông qua mạng xã hội, Nguyễn Đình Thục cùng tay sai đã tung tin thất thiệt, vu khống lực lượng chức năng “đánh đập người dân, sống chết không rõ”; tổ chức tập trung đông người đến trụ sở cơ quan công quyền để gây sức ép cho chính quyền. Hiện nay, nhiều video, hình ảnh, bình luận tiêu cực, không đúng bản chất của sự việc đang được Nguyễn Đình Thục và các đối tượng chống đối tung ra gây nhiễu loạn tình hình.
Bản chất sự việc
Việc Nguyễn Đình Thục và một số “con buôn dân chủ” rêu rao “chính quyền cướp đất”, “chặn đường dân sinh”, đây là những luận điệu hoàn toàn sai trái.
Căn cứ các tài liệu do cơ quan có thẩm quyền cung cấp xác định, ngày 22-5-2017, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 681/QĐ-TTg phê duyệt dự án WHA Industrial Zone 1 Nghệ An với tổng diện tích giai đoạn 1 là 148 ha. Đây là dự án kinh tế trọng điểm, góp phần quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện Nghi Lộc nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung.
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đồng ý thu hồi đoạn đường giao thông cũ (dài 520m) cắt ngang Khu công nghiệp WHA và yêu cầu xây dựng 1 con đường thay thế (RN1) dài 740m. Quá trình triển khai dự án, cơ quan chức năng đã thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng tuyến đường RN1 có mặt đường rộng 6,5m, lề đường rộng 1m, làm bằng bê tông, có đèn chiếu sáng, cây xanh đảm bảo an toàn, sạch sẽ phục vụ người dân các xóm Khánh Thiện, Bình Thuận, Rú Thần của xã Nghi Thuận lưu thông. Đồng thời, UBND huyện Nghi Lộc và doanh nghiệp WHA đã thực hiện đầy đủ, đúng quy trình về giải phóng mặt bằng; quan tâm, hỗ trợ về chế độ, chính sách cho người dân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và được đông đảo nhân dân trên địa bàn đồng tình, ủng hộ.
Tuy nhiên, một số đối tượng do Nguyễn Đình Thục kích động đã không chấp hành chủ trương chung của chính quyền địa phương, có hành vi quá khích. Sáng 20-5, UBND huyện Nghi Lộc tổ chức buổi đối thoại với nhân dân xóm Bình Thuận về việc đóng, nắn tuyến đường nối từ QL7C qua Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 Nghệ An vào xóm Khánh Thiện, xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc. Buổi đối thoại có sự tham gia của lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam, Ban Tôn giáo (thuộc Sở Nội vụ). Tuy nhiên, Nguyễn Đình Thục vẫn ra sức kích động người dân không chấp hành.
Đỉnh điểm, ngày 13-7, khi UBND huyện Nghi Lộc và doanh nghiệp WHA tiếp tục thi công các hạng mục của dự án theo kế hoạch, khoảng 300 người dân xóm Bình Thuận đã kéo đến để phản đối, cản trở việc thi công. Những người này sử dụng gạch, đá, chai lọ, gậy gộc (trong đó có cả chai chứa xăng) tấn công, bắt giữ 1 cán bộ công an, làm 5 cán bộ công an bị thương. Đây là hành vi không thể chấp nhận được.
Gã “Chí Phèo” dưới tấm áo linh mục
Theo tập 27, chương X trong Giáo luật “Cách riêng về Giáo hội” có ghi: “...Không biến mình thành một lực lượng chính trị vì như thế là sai với bản chất và sứ mạng của Giáo hội...”. Đồng thời, giáo luật Công giáo cũng quy định rõ linh mục là người có nhiệm vụ loan báo tin mừng, phục vụ phần đạo cho giáo dân. Với vai trò là linh mục, đáng lý Nguyễn Đình Thục phải khuyên răn giáo dân chấp hành nghiêm pháp luật, sống tốt đời, đẹp đạo, góp phần thể hiện tính nhân văn, tích cực, tiến bộ của tôn giáo mà mình đang theo. Tuy nhiên, những gì đối tượng này thể hiện lại hoàn toàn ngược lại.
Bản chất của Nguyễn Đình Thục là kẻ lợi dụng tôn giáo để chống phá chính quyền. Lợi dụng đức tin tôn giáo, sự ràng buộc của giáo lý, giáo luật, y đã kích động, ép buộc người dân tiến hành nhiều hoạt động sai trái. Ngay từ những năm 2012, Nguyễn Đình Thục đã tập trung giáo dân để hành lễ trái pháp luật. Đến năm 2017, y lại kích động giáo dân quá khích chặn phương tiện tham gia giao thông trên QL1A đoạn qua xóm 5, xã Diễn An, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Trong một thời gian dài, đối tượng này đã thiết lập mối liên hệ với các đối tượng “dân chủ” cộm cán như: Chu Mạnh Sơn, Nguyễn Thị Phương, Lê Văn Nhàn, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Dũng, Trịnh Tuấn Anh, Bạch Hồng Quyền… Có thể khẳng định, Nguyễn Đình Thục có mặt ở đâu thì ở đó người dân khó có được sự bình yên.
Hành động của Nguyễn Đình Thục trước hết đã đẩy chính giáo dân vào vòng lao lý. Liên quan đến vụ việc ngày 13-7 tại xã Nghi Thuận (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) vừa qua, cơ quan điều tra đã bắt giữ 10 đối tượng quá khích và đang điều tra, làm rõ về các hành vi “gây rối trật tự công cộng”, “chống người thi hành công vụ”, “bắt giữ người trái phép”. Chắc chắn những chế tài thích đáng sẽ được đưa ra.
Bộ mặt xảo trá, lợi dụng tấm áo linh mục để chống phá của Nguyễn Đình Thục đã nhiều lần được các cơ quan báo chí vạch trần. Vì vậy, mọi giáo dân phải hết sức tỉnh táo, không để mắc mưu, trở thành công cụ chống phá chính quyền của Nguyễn Đình Thục và đồng bọn.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026