Thứ 3, 04/11/2025 01:42:04 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Góc nhìn thẳng 10:46, 18/07/2022 GMT+7

Lại “mượn gió, bẻ măng”

Bảo An
Thứ 2, 18/07/2022 | 10:46:58 2,044 lượt xem
BPO - Thời gian qua, lợi dụng việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam một số cá nhân là lãnh đạo các doanh nghiệp, tập đoàn có ảnh hưởng trên thị trường tài chính, chứng khoán như lãnh đạo của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Tập đoàn FLC... nhiều đối tượng xấu đã “mượn gió bẻ măng”, xuyên tạc bản chất vấn đề để gây nhiễu loạn tình hình.

Lợi dụng các sự kiện nóng, những vấn đề được dư luận quan tâm, liên quan đến lợi ích của nhiều người để dẫn dắt, hướng lái dư luận là chiêu trò được không ít đối tượng sử dụng. Xuất phát từ nhiều động cơ, mục đích khác nhau, những tin giả, tin sai sự thật vẫn liên tục được đưa ra, ảnh hưởng đến sự phát triển chung của xã hội. Gần đây, thị trường chứng khoán nước ta gặp không ít chao đảo trước thông tin lãnh đạo Tập đoàn VinGroup bị cấm xuất cảnh. Sau đó, đại diện Bộ Công an đã lên tiếng phản bác tin đồn này. Vậy nhưng, những thiệt hại mà nó gây ra thì không hề “giả”.

Nghiêm trọng hơn, một số đối tượng xấu, chống đối, cơ hội chính trị đã lợi dụng mạng xã hội để đăng tin giả, tin xuyên tạc nhằm chống phá chính quyền. Những kẻ này đã xuyên tạc, đánh tráo bản chất một số vụ án liên quan đến lãnh đạo các tập đoàn kinh tế có ảnh hưởng trên thị trường tài chính, chứng khoán để tấn công chế độ. Chúng đưa ra các luận điệu hết sức phản động, phi lý, vô căn cứ, tô vẽ ra những “thuyết âm mưu” đầy đen tối về sự móc nối giữa lãnh đạo các tập đoàn và những người làm chính trị. Những kẻ này cho rằng việc xử lý một số trường hợp như Đỗ Anh Dũng (Tân Hoàng Minh) hay Trịnh Văn Quyết (FLC) thực chất là việc “tranh giành quyền lực, thanh trừng phe phái của giới chính trị”. Hay ở một cách tiếp cận khác, các đối tượng xấu rêu rao luận điệu chính quyền đang tiến hành “chiến dịch đánh tư sản” nhằm gieo rắc những nhận thức sai lệch, kích động sự hoài nghi, hoang mang trong dư luận.

Những luận điệu nêu trên là sai trái, làm ảnh hưởng xấu đến đời sống kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Luận điệu “lập lờ đánh lận con đen”

Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn khuyến khích, tạo điều kiện để mọi thành phần kinh tế có cơ hội phát triển. Quán triệt quan điểm lợi ích quốc gia - dân tộc là tối thượng, những năm qua, Đảng, Nhà nước ta đã đề ra và thực hiện nhiều chủ trương, đường lối, chính sách về phát triển kinh tế. Không chỉ kinh tế nhà nước, các thành phần kinh tế ngoài nhà nước cũng đang có những bước tiến nhanh chóng và đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước. 

Việt Nam đang phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Ở nước ta đã hình thành và phát triển một số tập đoàn kinh tế tư nhân lớn, có khả năng ứng dụng khoa học, công nghệ, có thương hiệu và năng lực cạnh tranh trong nước, khu vực và quốc tế. Một số doanh nghiệp công nghiệp trong nước có năng lực cạnh tranh tốt, có thể kể đến như: Tập đoàn VinGroup, Trường Hải, Thành Công trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp ôtô; Vinamilk, TH True Milk trong lĩnh vực sản xuất, chế biến sữa và thực phẩm; Tập đoàn Hoa Sen, Tập đoàn Hòa Phát, Công ty TNHH Hòa Bình Minh, Công ty thép Pomina, Công ty cổ phần thép Nam Kim trong lĩnh vực sắt thép, kim khí; Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội trong lĩnh vực viễn thông...

Bên cạnh các kết quả tích cực đã đạt, chúng ta cũng phải đối mặt với những mặt trái của sự phát triển. Nổi lên trong thời gian qua là việc có cá nhân thuộc các tập đoàn lớn đã “bắt tay” với một số cán bộ thuộc cơ quan nhà nước để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại cho nhà đầu tư, làm biến dạng sự phát triển của thị trường tài chính, chứng khoán. Với những hành vi này, căn cứ tính chất, mức độ, hậu quả, các cơ quan chức năng đã xử lý theo đúng quy định pháp luật. Đặc biệt, với quyết tâm phòng, chống tham nhũng, Đảng, Nhà nước đã đẩy mạnh phạm vi ra cả khu vực tư nhân. Những “cú bắt tay” giữa cán bộ suy thoái với các cá nhân ở khu vực tư nhân đã dần được làm rõ. Việc xử lý, khởi tố, bắt tạm giam đối với một số cá nhân này là kết quả tất yếu, bắt nguồn từ việc những người này đã vi phạm pháp luật hình sự của Việt Nam. Đây không phải là sự “tranh giành quyền lực”, “đấu đá nội bộ”, “thanh trừng phe phái”, “đánh tư sản” như những gì các đối tượng “dân chủ” cố tình tô vẽ ra.

Tạo môi trường để các thành phần kinh tế có cơ hội phát triển

Tại Đại hội XIII, Đảng ta khẳng định quan điểm: Xóa bỏ mọi rào cản, định kiến, tạo mọi điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển; phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân cả về số lượng, chất lượng, hiệu quả, bền vững, thực sự trở thành một động lực quan trọng trong phát triển kinh tế; khuyến khích hình thành, phát triển những tập đoàn kinh tế tư nhân lớn trong nước, tiềm lực mạnh, có khả năng cạnh tranh khu vực, quốc tế gắn với xây dựng thương hiệu doanh nghiệp; xây dựng và phát triển các định chế tài chính hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hỗ trợ chuyển đổi hộ sản xuất, kinh doanh thành doanh nghiệp; điều chỉnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp theo hướng thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, mang tầm quốc gia và thể hiện tính liên ngành, liên vùng, xây dựng chương trình hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp Việt Nam.

Như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ ra trong bài viết Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam: “Chúng ta cần một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người, chứ không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con người. Chúng ta cần sự phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, chứ không phải gia tăng khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội. Chúng ta cần một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn, chứ không phải cạnh tranh bất công, “cá lớn nuốt cá bé” vì lợi ích vị kỷ của một số ít cá nhân và các phe nhóm. Chúng ta cần sự phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên để bảo đảm môi trường sống trong lành cho các thế hệ hiện tại và tương lai, chứ không phải để khai thác, chiếm đoạt tài nguyên, tiêu dùng vật chất vô hạn độ và hủy hoại môi trường”. 

Việc phát triển kinh tế ở nước ta phải gắn liền với bảo đảm công bằng trong xã hội, không bao giờ có việc “hy sinh” tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Trong quá trình phát triển, Đảng, Nhà nước cũng siết chặt công tác quản lý kinh tế, kiên quyết xử lý với những hành vi vi phạm pháp luật, làm nhiễu loạn thị trường, gây bất công, mất ổn định xã hội. Chúng ta không hình sự hóa các quan hệ dân sự nhưng cũng không bỏ lọt tội phạm. Pháp luật là nghiêm minh và công bằng với tất cả mọi người, bất kể đó là ai, không phân biệt giàu, nghèo, địa vị xã hội. Một khi có sai phạm thì sẽ phải đối diện với những chế tài tương xứng.

  • Từ khóa
146663

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?