Chính trị hóa vụ án hình sự là thủ đoạn được các đối tượng xấu, chống đối, cơ hội chính trị tích cực sử dụng để vu khống, bôi nhọ sự thật, tạo cớ tấn công chính quyền. Từ một vụ án hình sự đơn thuần, qua lăng kính nhìn nhận của các “nhà dân chủ” đã bị bóp méo, biến đổi trở thành vấn đề chính trị của đất nước. Các vụ án được lựa chọn để chính trị hóa chủ yếu liên quan đến các tội xâm phạm an ninh quốc gia, các vụ án nhận được sự quan tâm của dư luận và các vụ án liên quan đến quan chức, lãnh đạo. Hiện nay, vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” xảy ra tại “Tịnh thất Bồng Lai - Thiền am bên bờ vũ trụ” đang được các đối tượng xấu, chống đối, cơ hội chính trị triệt để lợi dụng để tiến hành xuyên tạc, “bẻ lái”, tạo cớ tấn công chính quyền.
Những luận điệu xuyên tạc
Liên quan đến vụ án “Tịnh thất Bồng Lai”, Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vào ngày 30-6 với 6 bị cáo là: Lê Tùng Vân (SN 1932), Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990), Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991), Lê Thanh Tùng Dương (SN 1995), Lê Thanh Nhị Nguyên (SN 1998) và Cao Thị Cúc (SN 1960).
Nhìn lại cả quá trình tố tụng của vụ án, dễ dàng nhận thấy trước mỗi hoạt động tố tụng, quyết định tố tụng của các cơ quan chức năng, giới “dân chủ” đều ra sức “đánh võng” sự thật, xuyên tạc bản chất vấn đề. Sau khi tòa án quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, việc lợi dụng hướng lái chính trị hóa vụ án càng được đẩy mạnh. Đài Á châu tự do (RFA) - tờ báo nước ngoài có cái nhìn phiến diện, thiếu thiện cảm và thường xuyên đăng tải thông tin, bài viết có nội dung sai lệch về tình hình dân chủ, nhân quyền của Việt Nam - đang rất tích cực đăng tải các bài viết có thông tin tiêu cực, sai sự thật về vụ án này. RFA rêu rao cho rằng “Oan án Tịnh thất Bồng Lai là cuộc đấu tố mang danh nhà nước pháp quyền”, “vụ án này sẽ đi vào lịch sử như là bằng chứng tiêu biểu của tội ác đàn áp tôn giáo, sự chà đạp lên pháp luật và nhân phẩm, quyền tự do của công dân”, “chính quyền đang đàn áp những người của Tịnh thất Bồng Lai”… Cùng với việc “kêu oan” cho những đối tượng vi phạm, các “nhà dân chủ” cũng ra sức tấn công các cơ quan tố tụng, vu khống bản chất nền tư pháp của Việt Nam.
Bản chất sự thật
Vậy, vì sao vụ án này lại là tâm điểm được lựa chọn để xuyên tạc? Liệu rằng, các cơ quan chức năng có làm oan, sai người vô tội hay không?
Có thể thấy rõ, vụ án “Tịnh thất Bồng Lai” chứa đựng đầy đủ các điều kiện cần và đủ để “giới dân chủ” có thể lợi dụng. Trong quá trình hoạt động, một số người của “Tịnh thất Bồng Lai” đã tham gia một số chương trình của đài truyền hình nên nhận được sự chú ý nhất định từ cộng đồng. Đặc biệt, kể từ khi “hiện tượng mạng” Nguyễn Phương Hằng đăng đàn phản ánh sai phạm tại đây, dư luận đã đổ dồn sự chú ý đến mọi diễn biến của “Tịnh thất Bồng Lai”. Vì vậy, những thông tin về “Tịnh thất Bồng Lai” dễ dàng tiếp cận đến nhiều người trong xã hội. Mặt khác, hoạt động của “Tịnh thất Bồng Lai” liên quan đến vấn đề tôn giáo, là lĩnh vực được các đối tượng xấu xác định là “ngòi nổ” để chống phá chế độ. Bởi vậy, các “nhà dân chủ” đã triệt để tận dụng, tích cực đăng đàn xuyên tạc nhằm vu cáo chính quyền vi phạm dân chủ, nhân quyền.
Phải khẳng định rõ những luận điệu được RFA và các đối tượng “dân chủ” rêu rao như nêu trên là hoàn toàn sai trái. Không bao giờ có chuyện chính quyền “đàn áp người vô tội”, “ngăn cản tự do tôn giáo” như những gì một số đối tượng xấu lan truyền.
Kết quả điều tra xác định vào năm 2015, Lê Tùng Vân cùng với Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, Tùng Dương và một số người khác đến sinh sống cùng hộ Cao Thị Cúc tại số 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Các bị cáo tự đặt tên nơi đây là “Tịnh thất Bồng Lai”, sau đổi tên thành “Thiền am bên bờ vũ trụ”. Từ năm 2019-2021, dưới sự chỉ đạo của Lê Tùng Vân, các bị cáo đã tạo lập và điều hành tài khoản YouTube “5 Chú Tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ” và “Nhất Nguyên - Hoàn Nguyên Official”. Sau đó, các bị cáo tích cực quay phim, dàn dựng, biên tập nhiều video, clip có nội dung xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân và đăng tải lên các kênh này. Những đoạn video, clip tung lên mạng sau đó tiếp tục được các đối tượng cơ hội chính trị và một số đối tượng phản động trong, ngoài nước lợi dụng vụ việc để bôi xấu, chống phá chính quyền. Ngày 18-12-2021, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An đã có Văn bản kiến nghị số 2761/STTTT-Ttra về việc chuyển hồ sơ, tài liệu vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của các kênh YouTube nêu trên. Thượng tọa Thích Nhật Từ, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó ban Phật giáo quốc tế và trụ trì chùa Giác Ngộ, cũng đã có đơn tố giác Lê Tùng Vân và Hoàn Nguyên về hành vi xúc phạm cá nhân ông, lợi dụng danh nghĩa tôn giáo để thực hiện hành vi sai trái.
Như vậy, có thể thấy rõ hoạt động của “Tịnh thất Bồng Lai” và các bị cáo thực chất chỉ là việc lợi dụng tôn giáo để trục lợi, gây mất an ninh trật tự địa phương, vi phạm pháp luật của Nhà nước. Vì vậy, việc xử lý là hoàn toàn đúng quy định pháp luật.
Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng, bảo đảm các quyền tự do, dân chủ của người dân, trong đó có quyền tự do tôn giáo. Tuy nhiên, tự do tôn giáo không có nghĩa là coi thường pháp luật. Mọi hoạt động lợi dụng tôn giáo để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật đều phải xử lý nghiêm minh. Những hoạt động xuyên tạc bản chất vụ án hình sự suy cho cùng cũng chỉ là chiêu trò nhằm “mượn gió bẻ măng”, làm phức tạp tình hình, tạo cớ tấn công chính quyền. Vì vậy, mọi người cần hết sức tỉnh táo để nhìn nhận, đánh giá thông tin, tránh bị “dắt mũi” bởi các đối tượng xấu.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026