Theo thông tin của Thông tấn xã Việt Nam, tối 12-5, trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Joe Biden đã trao đổi về quan hệ song phương Việt Nam - Hoa Kỳ và các vấn đề khu vực, quốc tế. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ là một mối quan hệ đặc biệt. Hai nước đã vượt qua quá khứ đau thương của chiến tranh, cùng nhau hợp tác, thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả trên mọi lĩnh vực…
Cũng tại buổi tiếp, Tổng thống Joe Biden đã phát biểu rằng, cá nhân ông luôn dành nhiều tình cảm cho đất nước và người dân Việt Nam. Khi còn là Thượng nghị sĩ, ông đã cùng người bạn, người đồng nghiệp John McCain vận động chính giới Hoa Kỳ ủng hộ thúc đẩy quan hệ với Việt Nam. Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, Tổng thống Joe Biden nhất trí với Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị giữa các quốc gia, không sử dụng vũ lực, giải quyết hòa bình các tranh chấp, xung đột, trên cơ sở luật pháp quốc tế, Hiến chương LHQ; đảm bảo tự do hàng hải và hàng không phù hợp với Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).
Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm, làm việc tại trụ sở LHQ. Sự kiện này đã thể hiện và khẳng định quan điểm nhất quán của Việt Nam trong thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi.
Đánh giá về sự kiện này, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Kritenbrink đã khẳng định: Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ là “một thành công lớn” và kỳ vọng về tương lai tốt đẹp trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và ASEAN. Trong sự thành công này, có phần đóng góp to lớn của Việt Nam. Bởi với tâm thế chủ động, tích cực và trách nhiệm, đoàn Việt Nam đã mang tới hội nghị những kinh nghiệm và ý tưởng quan trọng để thúc đẩy kết nối, phát triển và đoàn kết trong khối ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác, trong đó có Hoa Kỳ. Chính giới báo chí Mỹ đã nhận định về thành công của Việt Nam tại hội nghị, với kết quả đạt 3 trong 1, đó là tăng cường song phương Việt - Mỹ, đa phương ASEAN - Mỹ, làm việc với LHQ, kết nối với thế giới.
Là người Việt Nam yêu quê hương, đất nước thì dù ở bất cứ đâu cũng tự hào về kết quả tốt đẹp của Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ, đặc biệt là những thành công ngoài mong đợi của đoàn đại biểu cao cấp Việt Nam đạt được trong chuyến thăm, làm việc tại Hoa Kỳ lần này. Và cứ mỗi khi đất nước ta diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng hoặc thành công trong lĩnh vực nào đó được thế giới ghi nhận, tôn vinh thì y như rằng các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị ở cả trong và ngoài nước lại ra sức xuyên tạc, bịa đặt, bới móc nhằm bôi nhọ, hạ uy tín của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Âm mưu của chúng không mới nhưng những phương thức, thủ đoạn thì ngày càng tinh vi, nham hiểm hơn. Bằng chứng là ngày 16-5-2022, trên các trang Facebook của đài RFA, BBC, Việt Tân… và các trang mạng xã hội như Vietnamngaymai.com, youtube.com… đã đồng loạt đăng tải bài viết có tựa đề: “Tại sao Phạm Minh Chính không được Ngoại trưởng Blinken mời đến trụ sở Bộ Ngoại giao?”.
Nội dung bài viết này có đoạn: Trong dịp lãnh đạo các quốc gia ASEAN đến Hoa Kỳ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - ASEAN, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Blinken đã gặp Phó thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Thái Lan, Phó thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Campuchia và Ngoại trưởng Nam Dương tại trụ sở Bộ Ngoại giao. Thế nhưng Ngoại trưởng Blinken đã không mời Thủ tướng Phạm Minh Chính đến trụ sở Bộ Ngoại giao sang trọng, mà đã gặp ông ta và phái đoàn Việt Nam trong một căn phòng rất tầm thường, không được nói rõ là ở đâu. Thông tin từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chỉ cho biết là “Ngoại trưởng Blinken đã gặp thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính tại Hoa Thịnh Đốn”. Đây không những là sự xuyên tạc, bịa đặt của những kẻ thiếu hiểu biết trong lĩnh vực ngoại giao mà còn là phát ngôn của kẻ vừa điếc lại vừa đui.
Bởi lẽ, trong chuyến thăm Mỹ lần này, ngoài cuộc gặp Tổng thống Joe Biden, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có các cuộc tiếp nhiều quan chức hàng đầu của Chính phủ Mỹ như ngoại trưởng, bộ trưởng thương mại, bộ trưởng tài chính, cố vấn an ninh quốc gia… và lãnh đạo một số thành phố của Mỹ. Không những thế, trong thời gian tháp tùng Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có các cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Cố vấn An ninh quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan. Như vậy, chỉ có đoàn đại biểu Việt Nam mới có cuộc gặp riêng giữa Thủ tướng với Ngoại trưởng Antony Blinken và cuộc gặp riêng giữa Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Còn việc hai bên thống nhất gặp nhau ở đâu và có cần công khai nơi gặp hay không là việc của các nhà ngoại giao.
Và điều này phần nào đã nói lên tính chất quan trọng của cuộc gặp. Hơn nữa, trong khối ASEAN, không phải quốc gia nào cũng có mối quan hệ hợp tác toàn diện và đang hướng tới hợp tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ như Việt Nam. Đến đây thì mọi người đã rõ, việc đưa thông tin nêu trên của đài RFA, BBC, Việt Tân… và các trang mạng xã hội không ngoài mục đích nhằm hạ thấp uy tín của Việt Nam. Tuy nhiên, việc làm này của họ đã bị “gậy ông đập lưng ông”, vì mọi người đã rõ đó là hành vi của những kẻ cố tình vừa khiếm thính lại khiếm thị để chống phá Việt Nam.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026