Thế nhưng, đi cùng với con số đáng lo ấy, có một con số ở chiều ngược lại, đó là tỷ lệ ca tử vong trên tổng số ca dương tính cũng giảm rất nhanh. Tại Bình Phước, đến 15 giờ ngày 23-11, toàn tỉnh đã ghi nhận 5.372 ca dương tính, nhưng mới chỉ có 17 ca tử vong và đều là những ca có nhiều bệnh lý nền.
Có nhiều nguyên nhân dẫn tới thực tế này, song có thể nói nguyên nhân quan trọng nhất là vắc xin ngừa Covid-19 đã được triển khai tiêm nhanh hơn, bao phủ rộng hơn. Giai đoạn cao điểm, Bình Phước phòng, chống dịch tốt, thế nên thời điểm này dù số ca dương tính khá cao, nhưng chúng ta tiêm phòng đã chạm ngưỡng miễn dịch cộng đồng, nên không phải là vấn đề nghiêm trọng.
Kết quả phòng, chống dịch đến nay là thế, nhưng cũng tại thời điểm này, một câu hỏi được không ít người đặt ra, tại sao ở Bình Phước cũng như các tỉnh, thành trong khu vực, rộng hơn là trong cả nước, mặc dù đã được kiểm soát với giải pháp cốt lõi – tiêm vắc xin, chúng ta vẫn tiếp tục xác định “dịch Covid-19 hiện còn diễn biến phức tạp”?
Xin không bàn đến vấn đề y khoa và những vấn đề vĩ mô. Bởi khoa học, đặc biệt là khoa học về y tế quá rộng lớn với hầu hết cộng đồng. Còn ở góc độ vĩ mô, mỗi quốc gia lựa chọn một chiến lược nào đó, đều có lý do của riêng mình. Trở lại thực tế với câu hỏi vì sao dịch Covid-19 được xác định hiện còn diễn biến phức tạp, hay câu hỏi khác nhiều người đặt là những ca F0 đã khỏi bệnh có tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng hay không, F0 liệu có bị tái nhiễm, nếu tái nhiễm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của mình ra sao…
Có thể thấy, đến thời điểm hiện tại, rất nhiều người trong cộng đồng, kể cả những người từng là F0, cũng chưa hiểu đầy đủ hoặc chưa hiểu đúng về bản chất và khả năng lây lan của Covid-19. Vì thế mới có tình trạng người bệnh sau khi được điều trị khỏi, đã tự cách ly đủ thời gian theo quy định nhưng vẫn không dám ra khỏi nhà. Có ra đường cũng bị nhiều người xa lánh, thậm chí kỳ thị vì sợ bị lây nhiễm… Hoặc nhiều người sau khi tiêm vắc xin ngừa Covid-19 đủ 2 mũi, đã xem nhẹ việc phòng, chống dịch để tự bảo vệ mình và cộng đồng. Ngược lại, đã được tiêm phòng đủ 2 mũi nhưng vẫn sợ khi tiếp xúc gần với bất kỳ ai…
Đối với Covid-19, đây là vấn đề đến nay y học thế giới vẫn chưa có câu trả lời đầy đủ, chính xác. Và đáng tiếc không phải ai cũng nắm bắt rõ điều đó. Thế nên, thay vì lắng nghe và thực hiện theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, nhiều người lại phòng, chống dịch theo cách của mình, chủ quan quá hoặc nghiêm ngặt quá mức cần thiết với những lập luận của riêng mình.
Trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, sau khi triển khai tiêm phòng vắc xin nhanh chóng, từ quan điểm “nói không với Covid-19”, đến nay Bình Phước cũng như cả nước đã bước sang giai đoạn “sống chung với Covid-19”, giảm thiểu tử vong, kiềm chế số ca mắc để phát triển kinh tế - xã hội một cách an toàn và bền vững. Đặc biệt là trong thời điểm sức chịu đựng của nền kinh tế đã chạm ngưỡng nếu tiếp tục siết chặt hơn sẽ để lại hậu quả khôn lường, thì việc nới lỏng biện pháp chống dịch đã mang lại hiệu ứng rất tích cực đối với cả xã hội.
Hiện nay, cả nước nói chung và Bình Phước nói riêng đang vận động nhân dân tiêm vắc xin phòng Covid-19. Song song đó, cơ quan chức năng cũng khuyến khích người dương tính với Covid-19 không triệu chứng tự cách ly, điều trị tại nhà để giảm tải cho hệ thống y tế đã vắt kiệt sức trong phòng, chống dịch thời gian qua. Tất cả điều đó cho thấy, hiểu biết đầy đủ về dịch và cách phòng, chống dịch; bình tĩnh, tỉnh táo, không lơ là, chủ quan, nóng vội, đưa ra giải pháp hợp lý cho mình theo khuyến cáo của ngành y tế và cơ quan chức năng, cùng chung tay khôi phục phát triển kinh tế - xã hội, là giải pháp tốt nhất lúc này.
Văn hóa là động lực biến khát vọng hùng cường thành hiện thựcBPO - Sau khi giành được chính quyền (tháng 8-1945), Đảng và Bác Hồ rất coi trọng vấn đề phát huy và phát triển văn hóa của đất nước. Vì vậy, dù đất nước trong hoàn cảnh rất ngặt nghèo bởi thù trong, giặc ngoài và nạn đói, giặc dốt đang hoành hành… nhưng Đảng ta vẫn quyết tâm tổ chức Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất vào ngày 24-11-1946. Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”…
