Trung tuần tháng 10, khi tình hình dịch Covid-19 trong tỉnh cơ bản được kiểm soát, cũng như các tỉnh, thành phía Nam, Bình Phước đã mạnh dạn “mở cửa” phục hồi sản xuất, kinh doanh với những địa bàn, đơn vị an toàn và đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch. Tuy nhiên, sau khi “mở cửa”, số ca dương tính với SARS-CoV-2 trong tỉnh không ngừng tăng cao, gây không ít hoang mang, lo lắng cho người dân. Thế nhưng, tất cả điều này đều có trong tiên lượng, dự đoán của tỉnh. Cùng với “mở cửa”, tập trung phục hồi, phát triển kinh tế, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh huy động nguồn lực đầu tư trang thiết bị y tế, tính toán các phương án thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 ở nhiều cấp độ dịch khác nhau, với mục tiêu rút ngắn thời gian điều trị và giảm số ca tử vong. Cùng với đó là tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 hướng tới miễn dịch cộng đồng. Đặc biệt, khi tỷ lệ tiêm vắc xin cho người trên 18 tuổi đã đạt ngưỡng an toàn, những ngày này, tỉnh đang tập trung tiêm vắc xin cho người dưới 18 tuổi để sớm mở cửa trường học.
Theo Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ quy định tạm thời về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, hiện Bình Phước đã mở cửa hầu hết các hoạt động kinh tế - xã hội, giao thông vận tải. Tỉnh đã cho phép nhiều nơi hàng quán được mở cửa phục vụ, được bán vé số dạo, các chợ được hoạt động trở lại và đã có khoảng 90% doanh nghiệp tái khởi động. Đặc biệt, mới đây, ngày 19-11, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3913/UBND-TH về hướng dẫn tạm thời hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch Covid-19. Với kế hoạch này, tùy từng vùng có nguy cơ dịch khác nhau, các hoạt động thương mại - dịch vụ được phép hoạt động trở lại, kể cả các hoạt động triển lãm, xúc tiến thương mại, tập trung đông người… nhằm duy trì, phục hồi sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân.
Với kế hoạch này, không chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ thiết yếu được hoạt động mà các hoạt động kinh doanh mặt hàng không thiết yếu cũng được phép hoạt động ở những vùng an toàn, đi kèm với đó là những điều kiện tuân thủ quy định “5K” và các biện pháp phòng, chống dịch của tỉnh.
Rõ ràng, chiến lược mở cửa từng bước thận trọng trên cơ sở đánh giá nguy cơ cấp độ dịch của tỉnh là phù hợp, kịp thời. Bởi vậy, dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch, tuy nhiên bằng tinh thần vượt khó, cùng với quyết tâm cao và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, trong 25 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021, đến nay tỉnh đã có 17 chỉ tiêu đạt và vượt kết hoạch, 3 chỉ tiêu xấp xỉ đạt. Bình Phước là một trong 10 tỉnh được Trung ương đánh giá cao về phát triển kinh tế trong đại dịch.
Hiện nay, dù số ca F0 trong tỉnh vẫn tăng nhưng không quá lo ngại. Vấn đề đặt ra đối với người dân lúc này là làm tốt công tác phòng dịch nơi đông người, tích cực thi đua lao động sản xuất để ổn định đời sống. Đây cũng là tiền đề, cơ sở vững chắc cho những bứt phá của tỉnh trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và những năm tiếp theo.
