Nhiều năm qua, ngày hội đã trở thành hoạt động có ý nghĩa xã hội thiết thực, không chỉ thấm đậm hơn tình làng nghĩa xóm mà còn là diễn đàn rộng rãi để mọi tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ, vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngay từ cơ sở, từ mỗi cộng đồng dân cư. Từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của mỗi địa phương và cả nước. Năm 2021, càng ý nghĩa hơn khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chung sức, đồng lòng vừa quyết tâm đẩy lùi đại dịch Covid-19 vừa tích cực, khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.
Phát huy tinh thần "tương thân, tương ái", trong năm, MTTQ các cấp trong tỉnh đã vận động ủng hộ và trích Quỹ Vì người nghèo tỉnh xây dựng 647 căn nhà đại đoàn kết, với tổng trị giá 53,19 tỷ đồng; vận động đóng góp, ủng hộ trên 52 tỷ đồng cho Quỹ phòng, chống dịch của tỉnh… Riêng quý 3, MTTQ phân bổ hỗ trợ trên 15.000 phần quà trị giá hơn 20 tỷ đồng; cấp phát 95.000 suất ăn với tổng trị giá 2,85 tỷ đồng; chuyển 220 tấn lương thực, thực phẩm cùng 7.026 túi an sinh hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch ở các tỉnh, thành phố trong khu vực.
Thông qua Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, việc đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã làm lành mạnh môi trường văn hóa - xã hội, các quy tắc văn hóa ứng xử nơi công cộng được phát huy và thể hiện rõ trong từng gia đình, khu dân cư. Các phong trào, như: “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, “Xây dựng gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”… được phát động không chỉ mang tính nhân văn sâu sắc mà còn góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa” đối với gia đình có công, gia đình chính sách và các hoạt động từ thiện nhân đạo, giúp đỡ những người hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống… đã trở thành nét đẹp văn hóa của nhân dân.
Cũng thông qua ngày hội, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được tuyên truyền để nhân dân biết, thực hiện. Đây còn là kênh thông tin phong phú, chính xác nhất từ cộng đồng để cấp ủy đảng, chính quyền lắng nghe ý kiến của nhân dân theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Từ đó, ban hành cơ chế, chính sách phù hợp thực tiễn và mang lại hiệu quả khi đi vào đời sống nhân dân.
Với những hoạt động thiết thực, sinh động, phong phú và nhiều ý nghĩa, ngày hội ngày càng thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, tạo sức sống và sự lan tỏa mạnh mẽ, góp phần động viên nhân dân phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Qua đó, mỗi người dân khi tham gia ngày hội đều ý thức được sự gắn bó giữa cá nhân và cộng đồng, nhất là giữa cán bộ, đảng viên, công chức với khu dân cư mình sinh sống, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh, tạo thế và lực để xây dựng Bình Phước ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Chặn đứng sự tàn phá của đại dịchBPO - Theo số liệu của cơ quan chức năng, hiện Bình Phước có khoảng 760 ngàn người từ 18 tuổi trở lên. Tổng hợp của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Bình Phước, đến 12 giờ ngày 15-11, trong số đó có 724.510 người đã tiêm phòng mũi 1 vắc xin ngừa Covid-19, đạt 95,3% và có 424.817 người đã tiêm phòng mũi 2, đạt 55,9%. Còn khoảng 36 ngàn người từ 18 tuổi trở lên chưa tham gia tiêm vắc xin ngừa Covid-19.
