Thứ 6, 14/11/2025 09:17:11 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 05:00, 17/11/2021 GMT+7

Chặn đứng sự tàn phá của đại dịch

Thứ 4, 17/11/2021 | 05:00:28 533 lượt xem
BPO - Theo số liệu của cơ quan chức năng, hiện Bình Phước có khoảng 760 ngàn người từ 18 tuổi trở lên. Tổng hợp của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Bình Phước, đến 12 giờ ngày 15-11, trong số đó có 724.510 người đã tiêm phòng mũi 1 vắc xin ngừa Covid-19, đạt 95,3% và có 424.817 người đã tiêm phòng mũi 2, đạt 55,9%. Còn khoảng 36 ngàn người từ 18 tuổi trở lên chưa tham gia tiêm vắc xin ngừa Covid-19.

Đại dịch Covid-19 bùng phát, các tổ chức y tế trên thế giới khuyến cáo, biến chủng Delta xuất hiện đã khiến điều kiện đạt miễn dịch cộng đồng nâng từ 75% lên 85%, thậm chí lên 90% số người từ 18 tuổi trở lên phải được tiêm phòng đủ 2 mũi vắc xin. Như vậy, với tiến độ tiêm phòng vắc xin hiện nay, chỉ khoảng 4-6 tuần nữa Bình Phước sẽ đạt ngưỡng miễn dịch cộng đồng theo khung khuyến cáo.

Từ khi đại dịch bùng phát đến nay, tất cả quốc gia trên toàn cầu đều nỗ lực phòng, chống dịch, trong đó một trong những mục tiêu được ưu tiên hàng đầu là bào chế, phát triển và tiêm vắc xin phòng bệnh. Hiện chưa quốc gia hay tổ chức dược phẩm, y tế nào tạo ra vắc xin miễn dịch hoàn toàn hay đưa ra được phác đồ điều trị triệt để bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Sars-CoV-2 gây ra. Giải pháp hữu hiệu nhất vẫn là tiêm phòng các loại vắc xin đã được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thừa nhận - thành quả bước đầu của nền y học trên thế giới hiện nay. 

Trong hành trình đó, nhiều nước có nền khoa học, y học và cả kinh tế phát triển vượt bậc so với Việt Nam như các nước Bắc Mỹ, Bắc Âu, Tây Âu, nhưng đến nay tỷ lệ tiêm chủng cũng còn ở mức rất thấp. Trong số các quốc gia thuộc 3 khu vực này, đến hết tháng 10-2021, Canada là nước có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất cũng mới chỉ đạt 78% số dân từ 18 tuổi trở lên. 

Dẫn ra những số liệu đó để thấy sự nỗ lực của Việt Nam nói chung và của Bình Phước nói riêng trong việc tiêm chủng để đạt được mục tiêu miễn dịch cộng đồng. Tất nhiên, sự so sánh nào cũng có điểm khập khiễng và khó có thể so sánh Việt Nam với các quốc gia trong những khu vực đã nêu. Điều đó cũng giống như so sánh Bình Phước với TP. Hồ Chí Minh hay Bình Phước so sánh với Đồng Nai, Bình Dương. Bởi mỗi địa phương, mỗi quốc gia có điều kiện khác nhau về hạ tầng y tế, nguồn lực tài chính, trình độ khoa học và cả mặt bằng nhận thức của nhân dân khi đối diện với dịch bệnh.

Đến 17 giờ ngày 16-11-2021, nước ta đã vượt qua con số 1 triệu ca dương tính với Covid-19 - 1.035.138 ca, trong đó có 23.183 ca tử vong. Mỹ vẫn là quốc gia ghi nhận số ca dương tính nhiều nhất thế giới với 47.916.190 trường hợp và có tới 783.565 trường hợp tử vong. 

Vì một lý do nào đó, hiện còn khoảng 36 ngàn người từ 18 tuổi trở lên ở Bình Phước chưa tham gia tiêm vắc xin ngừa Covid-19. Các cấp chính quyền và cơ quan chức năng trong toàn tỉnh đang mời gọi nếu ai chưa tiêm phòng mũi 1, hãy tới trạm y tế gần nhất để tiêm, ai chưa tiêm phòng mũi 2, cũng hãy tới trạm y tế gần nhất để tiêm, chúng ta đã có vắc xin. Và khi tiêm phòng đã chạm tới ngưỡng miễn dịch cộng đồng, Bình Phước đang khuyến khích những trường hợp F0 dưới 50 tuổi, không bệnh lý nền, không mang thai… mà không có triệu chứng thì tự cách ly điều trị tại nhà với sự hỗ trợ của lực lượng chức năng. Điều đó sẽ vừa giảm áp lực cho hệ thống y tế vừa tạo tâm lý thoải mái cho người bệnh. Đây là vấn đề không mới khi nhiều tỉnh, thành có dịch đã áp dụng và đến nay nhiều trường hợp F0 trên địa bàn Bình Phước cũng đã lựa chọn. 

Có thể thấy, với Bình Phước, tiêm phòng, chung tay giảm áp lực cho ngành y tế và cùng cả cộng đồng nhanh chóng trở lại bình thường là giải pháp hữu hiệu nhất để chặn đứng sự tàn phá của đại dịch lúc này.

Trần Phương

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu