Thứ 2, 26/01/2026 11:05:37 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 05:00, 03/11/2021 GMT+7

Từng bước - và là từng bước hợp lý

Trần Phương
Thứ 4, 03/11/2021 | 05:00:00 446 lượt xem
BPO - Hôm qua (2-11), Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền đã ký ban hành Công văn hỏa tốc số 3707/UBND-KGVX về việc phân loại cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, từ ngày 30-10-2021, Bình Phước cũng như 11/11 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh tiếp tục có nguy cơ dịch cấp độ 2. Đối với cấp xã, toàn tỉnh có 107/111 đơn vị nguy cơ dịch cấp độ 2. Đặc biệt, lần phân loại này, có 4 đơn vị cấp xã nguy cơ dịch cấp độ 3, gồm: xã Long Giang, phường Long Phước thuộc TX. Phước Long; xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản và xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú. Lần phân loại ngày 19-10-2021, toàn tỉnh chỉ có xã Tân Thành, huyện Bù Đốp có nguy cơ dịch cấp độ 3.

Tại thời điểm trước ngày phân loại cấp độ dịch lần trước, ngày 18-10-2021, tổng cộng 1 tuần toàn tỉnh chỉ ghi nhận 50 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 76% ca F0 là lái xe và người trở về từ vùng dịch. Còn trong tuần này, chỉ riêng ngày 31-10, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 63 ca dương tính với Covid-19, hay như hôm qua (2-11) toàn tỉnh ghi nhận 81 ca F0, số ca dương tính trong cộng đồng khá nhiều. Đó cũng là những chi tiết điển hình về diễn biến dịch trên địa bàn tỉnh trong 2 tuần qua, và xa hơn là kể từ thời điểm các tỉnh, thành phía Nam, như TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An… nới lỏng giãn cách từ giữa tháng 10 đến nay.

Thực tế, sau khi các tỉnh, thành phía Nam nới lỏng giãn cách, lực lượng chức năng của tỉnh đã phát hiện khá nhiều trường hợp xuất cảnh trái phép hoặc chuẩn bị xuất cảnh trái phép. Chốt kiểm soát nơi các cửa ngõ của tỉnh ghi nhận nhiều hơn các trường hợp test nhanh dương tính với Covid-19 và không chỉ có các lái xe, mà còn là nhiều người lao động đi qua địa bàn.

Các đợt bùng phát dịch, đặc biệt là đợt bùng phát dịch lần thứ 4 ở nước ta kể từ ngày 27-4-2021, Bình Phước đã rất thành công khi cả phòng và chống dịch đều đạt kết quả rất cao, từ đó tạo tiền đề cho thành công trong thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế”. Thế nhưng, khi đến hết tháng 10-2021, tỷ lệ tiêm vắc xin ngừa Covid-19 của tỉnh mới chỉ đạt xấp xỉ 75% mũi 1 và xấp xỉ 16% mũi 2 - một tỷ lệ rất thấp, vì đến thời điểm này, hầu hết các tỉnh, thành trong khu vực đều đã đạt trên 90% người từ 18 tuổi trở lên tiêm đủ 2 mũi và chạm ngưỡng miễn dịch cộng đồng. Thêm yếu tố nới lỏng giãn cách trong khu vực, người dân đi qua địa bàn và từ các tỉnh, thành tâm dịch trở về với khối lượng lớn, Bình Phước có nguy cơ rất cao tăng nhanh các ca dương tính. Qua đó trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả phòng, chống dịch và trực tiếp đe dọa nguy cơ mất an toàn đối với rất nhiều người Bình Phước chưa được tiêm phòng hoặc chưa được tiêm phòng đủ 2 mũi. Điều này xảy ra trong bối cảnh hạ tầng y tế của Bình Phước còn nhiều hạn chế so với khu vực, khiến tình hình càng đáng lo hơn.

Mỗi thời điểm đặt ra một bài toán khác nhau cho Bình Phước. Và bài toán lúc này là làm thế nào vừa giữ vững được thành quả phòng chống dịch, nhưng đồng thời vừa triển khai tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước khi chúng ta đang dần trở lại trạng thái bình thường mới với các quy định nới lỏng hơn, bắt nhịp nhanh hơn sự sôi động không chỉ trong nước, trong khu vực, mà trên toàn thế giới.

Như nhiều thời điểm quan trọng khác, mỗi quyết định không chỉ tác động đến một số ít người, một vài doanh nghiệp hay một địa bàn xã, huyện, khu công nghiệp nào đó, mà liên quan đến sự phát triển của cả tỉnh. Vì thế, để vượt qua một dấu mốc khó khăn mới, mỗi người, mỗi doanh nghiệp Bình Phước, rất cần tiếp tục đồng lòng và thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch cũng như quy định từng bước - phải là từng bước hợp lý - bắt nhịp với trạng thái bình thường mới.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu