Thứ 2, 26/01/2026 11:05:38 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 08:59, 29/10/2021 GMT+7

Thành tích chưa có tiền lệ

Tấn Hòa
Thứ 6, 29/10/2021 | 08:59:11 693 lượt xem
BPO - Phát biểu tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, hiện dịch Covid-19 đã cơ bản được kiểm soát. Cả nước đang thực hiện lộ trình thích ứng an toàn, linh hoạt... là nhờ một phần đẩy mạnh ngoại giao vắc xin.

Ngay sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát, Việt Nam nhất quán thực hiện chiến lược 5K + vắc xin và đã đạt nhiều kết quả rất đáng khích lệ. Tuy nhiên, trong bối cảnh thế giới đang khan hiếm vắc xin nên đợt tái bùng phát dịch lần thứ 4 vừa qua, Việt Nam đã gặp không ít khó khăn. Để có vắc xin tiêm cho người dân, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập tổ “Ngoại giao vắc xin” - một việc chưa từng có tiền lệ. Nhưng, chính sự linh hoạt này đã đưa về cho Việt Nam những kết quả to lớn, góp phần thắng lợi trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Tính đến trưa 28-10, cả nước đã tiêm hơn 77,5 triệu liều vắc xin phòng Covid-19. Theo Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, hoạt động ngoại giao vắc xin đã mang về cho đất nước hơn 50 triệu liều, cùng với nhiều thiết bị, vật tư y tế có giá trị khác.

Nhân dân cả nước rất cảm động khi thấy hình ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ làm việc với các nước đều quan tâm đến ngoại giao vắc xin. Cụ thể, trong khi dự họp Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 76, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp nhận hàng triệu liều vắc xin từ Cuba, Hàn Quốc và nhiều nước khác. Qua điện đàm với nguyên thủ các nước Nga, Nhật Bản… làm việc với các tập đoàn dược phẩm, Chủ tịch nước nhận được cam kết, không chỉ chuyển vắc xin đúng thời hạn mà còn tăng số lượng cho Việt Nam. Trước đó, chuyến công du một số nước châu Âu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặt hái được nhiều kết quả tích cực về ngoại giao vắc xin. Các nước Bỉ, Phần Lan, Slovakia, Cộng hòa Séc, Ba Lan… và kiều bào ở nước ngoài đã tặng Việt Nam hàng triệu liều vắc xin, cùng nhiều phương tiện y tế khác. Thủ tướng Chính phủ điện đàm với lãnh đạo hơn 20 quốc gia, các tổ chức quốc tế, nhà sản xuất, cung cấp vắc xin, đề nghị Tổ chức Y tế thế giới (WHO), cơ chế đảm bảo tiếp cận vắc xin toàn cầu (COVAX), AstraZeneca, Pfizer… đẩy nhanh tiến độ bàn giao vắc xin theo các hợp đồng. Song song đó, các bộ, ngành ở Trung ương và hơn 90 cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài cũng đã tăng cường hoạt động ngoại giao vắc xin. Đồng thời, tìm kiếm thông tin, mua lại, mượn vắc xin từ các nước để tiêm cho nhân dân.

Nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự năng động, linh hoạt của công tác ngoại giao vắc xin, Việt Nam đã kiểm soát được dịch bệnh, đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới. Cũng nhờ đó, Việt Nam được một số nước chuyển giao công nghệ để có thể tự sản xuất vắc xin, chủ động nguồn cung từ năm 2022 và xuất khẩu ra thế giới. Không những vậy, ngoại giao vắc xin thành công đã thể hiện được những thành tựu của đường lối đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa, làm bạn với tất cả các nước của Việt Nam. Đồng thời, Việt Nam còn thể hiện trách nhiệm với cộng đồng quốc tế trong hợp tác phòng, chống dịch.

Vì vậy, các lô vắc xin về Việt Nam ngoài mua bằng ngân sách, quỹ vắc xin… còn có một phần dựa vào vị thế của đất nước trong hoạt động ngoại giao. Vì vậy, mỗi người dân trong cả nước nên trân trọng từng liều vắc xin và phải nhận thức rằng vắc xin quý nhất, tốt nhất là vắc xin được tiêm sớm nhất để đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu