Ở vị trí nguy cơ cao, tuy nhiên đến nay (đến 7 giờ ngày 24-10) sau gần 6 tháng bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4, Bình Phước ghi nhận 1.590 trường hợp nhiễm Covid-19 và có 14 ca tử vong vì dịch. Đặc biệt đã có 1.436 trường hợp được điều trị khỏi, toàn tỉnh chỉ còn 140 trường hợp đang điều trị. Nếu tính số ca mắc trên tổng số dân và số ca tử vong trên tổng số người nhiễm thì Bình Phước được đánh giá là tỉnh kiểm soát dịch tốt.
Tuy nhiên nhìn lại chặng đường phòng, chống Covid-19 suốt gần 6 tháng qua, nhất là từ khi Bình Phước ghi nhận ca dương tính đầu tiên (ngày 30-6), mới thấy thành quả ấy không dễ có được. Với mục tiêu bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân là trên hết, trước hết, dù phải hy sinh lợi ích kinh tế, nhiều cuộc họp khẩn, nhiều mệnh lệnh chỉ đạo, điều hành phòng chống dịch được ban hành bất kể thời gian. Tinh thần phòng, chống dịch của Bình Phước luôn đi trước một bước và cao hơn một mức. Hàng loạt bệnh viện dã chiến được thiết lập để chủ động ứng phó. Nhiều kịch bản phòng, chống dịch được xây dựng triển khai trong toàn hệ thống. Cùng với sự chung sức, đồng lòng của toàn xã hội, mọi tình huống dịch phát sinh đều được tỉnh kiểm soát tốt.
Đáng chú ý, để kiểm soát dịch, bảo vệ sức khỏe người dân, nhiều quy định chưa có tiền lệ đã ra đời. Cũng như các tỉnh, thành, Bình Phước chấp nhận tạm dừng các hoạt động xã hội, đóng cửa nhiều dịch vụ, hàng quán, chấp nhận hy sinh lợi ích kinh tế trong ngắn hạn để triển khai các giải pháp phòng dịch. Cũng bởi vậy, chỉ trong 9 tháng năm 2021, toàn tỉnh có 289 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 20,92%; 160 doanh nghiệp đăng ký giải thể, tăng 113,33% so cùng kỳ năm trước, cùng với đó là hàng ngàn người bị mất việc làm, ảnh hưởng đến thu nhập, đời sống…
Tuy nhiên với bản lĩnh, tinh thần dân tộc Việt - một dân tộc quật cường, anh dũng trong chiến tranh và giàu khát vọng phát triển trong thời bình, khi dịch bệnh từng bước được kiểm soát, tỷ lệ bao phủ vắc xin được nâng lên, Bình Phước nhanh chóng bắt tay ngay khôi phục, phát triển nền kinh tế. Cùng với đó là các giải pháp xây dựng tiềm lực y tế để chủ động ứng phó với mọi diễn biến dịch như đầu tư trang thiết bị, ban hành chính sách thu hút, giữ chân y, bác sĩ về công tác tại tỉnh… Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19 được thành lập. Tất cả giải pháp đưa ra đều nhận được sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Đặc biệt, trong cao điểm của đợt dịch, dù còn nhiều khó khăn và đứng trước nguy cơ bùng phát cao, Bình Phước vẫn sẵn sàng “nhường cơm, sẻ áo”, “chia lửa” với các vùng tâm dịch. Đã có rất nhiều chuyến xe yêu thương từ tỉnh tiếp ứng nhân lực, vật lực cho các tỉnh, thành chống dịch.
Tinh thần ấy, khí thế ấy chỉ có thể là dân tộc Việt. Tuy nhiên, chưa ai có thể khẳng định dịch Covid-19 sẽ kết thúc trong ngày một, ngày hai, ngay cả khi có đủ vắc xin cho người dân. Chính vì vậy, hơn lúc nào hết, tinh thần yêu nước thương nòi, toàn thể dân tộc Việt “triệu người như một” vì mục tiêu đẩy lùi Covid-19 phải được phát huy cao độ, bởi “phòng dịch tốt thì không phải chống dịch. Một đồng phòng dịch hiệu quả thì không mất hàng triệu đồng cho chống dịch”.
