BPO - Những ngày qua, bằng nhiều hình thức khác nhau, cả nước đã long trọng tổ chức kỷ niệm Ngày phụ nữ Việt Nam (20-10). Đây không chỉ là dịp để vinh danh, tri ân các thế hệ phụ nữ Việt Nam trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc mà còn khẳng định, nữ giới nước ta rất xứng đáng với tám chữ vàng “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” mà Bác Hồ đã tặng.
Qua hàng ngàn năm lịch sử, phụ nữ Việt Nam không chỉ cần cù trong lao động, đức hy sinh cao quý, mà còn anh hùng trong chiến đấu. Mỗi khi đất nước gặp họa xâm lăng, với tinh thần “giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh”, Tổ quốc lại xuất hiện những tấm gương sáng ngời như: Bà Trưng, Bà Triệu… và những “đội quân tóc dài” khiến quân thù phải kinh hồn bạt vía. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, phụ nữ nước ta đã làm sáng ngời tinh thần Việt với những tấm gương điển hình như: nữ anh hùng Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Chiên, nữ tướng Nguyễn Thị Định, Mẹ Suốt, Trần Thị Lý, 10 cô gái ở ngã ba Đồng Lộc… Trong lao động sản xuất, đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân nữ anh hùng.
Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, phụ nữ Việt Nam không chỉ bó hẹp trong không gian “tề gia nội trợ” mà đã xuất hiện nhiều tấm gương giỏi việc nước, đảm việc nhà. Không ít phụ nữ trở thành cán bộ lãnh đạo giữ vị trí chủ chốt trong Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, bộ, ngành và các địa phương. Trên lĩnh vực kinh tế, cả nước có rất nhiều nữ doanh nhân nổi tiếng.
Không những vậy, phụ nữ Việt Nam còn đóng góp tích cực trong các lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể thao, giải trí, góp phần đưa sinh hoạt tinh thần và thụ hưởng văn hóa của nhân dân lên tầm cao mới. Các hoạt động y tế, giáo dục và xã hội nói chung đều có sự đóng góp to lớn của phụ nữ Việt Nam. Tuy rất khó để kể hết vai trò, vị trí và công lao của phụ nữ Việt Nam trong thời gian qua nhưng phải khẳng định rằng, hiếm có quốc gia nào nữ giới lại đóng góp vai trò quan trọng trong xã hội như ở nước ta. Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19, phụ nữ cả nước là một bộ phận trọng yếu, cùng với các lực lượng chức năng phòng, chống dịch bệnh. Ngoài những "thiên thần áo trắng" trên các tuyến đầu chống dịch, trong các bệnh viện dã chiến, ở trung tâm hồi sức, khu cách ly… chị em còn tham gia truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, hỗ trợ F0, trực chốt. Phụ nữ cả nước còn "nhường cơm, sẻ áo" hướng về đồng bào vùng dịch qua những chuyến xe chở lương thực, thực phẩm; tiếp sức người dân về quê tránh dịch. Các cấp hội phụ nữ trong cả nước đã xây dựng các mô hình như: đi chợ giúp dân, gian hàng không đồng, bếp cơm mùa dịch, chuyến xe yêu thương vì miền Nam ruột thịt, triệu phần quà san sẻ yêu thương… Qua các chương trình, các cấp hội phụ nữ từ Trung ương đến cơ sở đã huy động và quyên góp trên 358,95 tỷ đồng để hỗ trợ phòng, chống dịch.
Có thể nói, phụ nữ Việt Nam đã phát huy được những giá trị truyền thống, trí tuệ, sức sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp, khát vọng của đội ngũ lãnh đạo, quản lý và trí thức, cán bộ khoa học để góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh. Vì vậy, để phụ nữ tham gia sâu và đóng góp nhiều hơn nữa vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, các cấp, ngành cần thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phụ nữ. Đặc biệt, cấp ủy các cấp, ngành tăng cường quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí cán bộ nữ phù hợp, qua đó phát huy thế mạnh của chị em, vì sự tiến bộ, hạnh phúc, bình đẳng của phụ nữ.
Tấn Hòa
