Từ cuối tháng 4-2021 đến nay, đợt tái bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4 với những diễn biến hết sức phức tạp và gây hậu quả nặng nề. Nhiều tỉnh, thành trong cả nước có số ca nhiễm Covid-19 hằng ngày liên tục tăng cao. Tuy nhiên, bằng các quyết sách linh động, sáng tạo, nền kinh tế Việt Nam vẫn đảm bảo tính ổn định. Đặc biệt, trong 9 tháng qua, hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam đạt kết quả rất tích cực. Có 94 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào nước ta, với số vốn trên 22,15 tỷ USD, tăng hơn 4,4% so cùng kỳ năm 2020. Tại Bình Phước, thu hút đầu tư nước ngoài trong 9 tháng năm 2021 tăng 8,1 lần so cùng kỳ 2020.
Mặc dù chịu tác động rất nặng nề bởi đại dịch Covid-19 nhưng hoạt động sản xuất trong khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vẫn đạt được những kết quả tích cực. Chỉ tính riêng lĩnh vực xuất khẩu, các doanh nghiệp FDI đã xuất siêu trên 18,2 tỷ USD trong 9 tháng. Những yếu tố này đủ để Tập đoàn tài chính đa quốc gia Anh - HSBC đánh giá Việt Nam là điểm đến tăng trưởng hấp dẫn, đầu tư tốt nhất trong khu vực. Còn báo cáo “Cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 9” vừa được Ngân hàng Thế giới công bố cho thấy, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn tin tưởng vào môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.
Thành quả nêu trên là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong cuộc chiến chống Covid-19, vừa khôi phục kinh tế, đưa đất nước nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường mới. Chính phủ có những quyết sách mang tính đột phá, các chiến lược quan tâm và tạo điều kiện để các doanh nghiệp nước ngoài đang đầu tư tại Việt Nam duy trì sản xuất. Đặc biệt, trong tháng 9 qua, Thủ tướng Chính phủ đã liên tục có nhiều buổi làm việc với đại sứ các nước, đại diện nhà đầu tư nước ngoài, cộng đồng doanh nghiệp để cùng chia sẻ khó khăn. Điều này đã tạo sự an tâm, tin tưởng và đồng thuận cao từ các nhà đầu tư nước ngoài tại nước ta trong thời gian qua. Qua đó, Việt Nam đã không chỉ giữ chân các doanh nghiệp hiện có, mà còn tạo cơ hội để các nhà đầu tư khác tìm đến hợp tác làm ăn. Song song đó, Việt Nam đã và đang thúc đẩy chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả trong chính sách thu hút đầu tư nước ngoài.
Việt Nam đang trở lại trạng thái bình thường mới, song dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp nên hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài cũng sẽ gặp không ít thách thức. Vì vậy, ngoài cải thiện môi trường đầu tư, tái cấu trúc nền kinh tế và phải xây dựng lộ trình chống dịch, kịch bản “sống chung” theo từng giai đoạn. Đồng thời, hoàn thiện hạ tầng cơ sở, kết cấu kinh tế - xã hội, phát triển công nghệ số, sàn giao dịch điện tử và chuỗi dịch vụ logistics. Ngoài ra, cần thay đổi tư duy trong thu hút vốn FDI để phát triển hài hòa các thành phần kinh tế, đồng thời phát huy mạnh mẽ nội lực của con người Việt Nam vươn lên, song hành với các bước tiến của kinh tế toàn cầu.
Bình đẳng trong hỗ trợBPO - Đại dịch Covid-19 bùng phát với diễn biến phức tạp và kéo dài, dẫn đến nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã phải đối mặt với nguy cơ phá sản; chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế bị đứt gãy do các đợt giãn cách xã hội liên tiếp.
