Thứ 3, 13/01/2026 11:20:45 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 05:00, 14/10/2021 GMT+7

Bình đẳng trong hỗ trợ

Lâm Phương
Thứ 5, 14/10/2021 | 05:00:21 908 lượt xem
BPO - Đại dịch Covid-19 bùng phát với diễn biến phức tạp và kéo dài, dẫn đến nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã phải đối mặt với nguy cơ phá sản; chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế bị đứt gãy do các đợt giãn cách xã hội liên tiếp.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, 9 tháng năm 2021, cả nước có 85,5 ngàn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 13,6% so cùng kỳ năm 2020. Trong khi đó, lại có 90,3 ngàn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 15,3% so cùng kỳ. Tại Bình Phước, 9 tháng qua, toàn tỉnh có 815 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 6,65% so cùng kỳ năm 2020. Cũng thời gian này, tỉnh có 230 doanh nghiệp hoạt động trở lại, nhưng lại có tới 289 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng, 160 doanh nghiệp đăng ký giải thể.

Số doanh nghiệp rút khỏi thị trường, tạm ngưng hoạt động hay giải thể nhiều hơn số doanh nghiệp được thành lập mới vì những lý do khách quan, chủ yếu do dịch Covid-19 đã tác động đến nền kinh tế; ảnh hưởng đến những nỗ lực phấn đấu của toàn hệ thống chính trị trong việc thực hiện các mục tiêu tăng trưởng kinh tế đã đề ra.

Thực tế, khu vực doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh là đối tượng có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách nhà nước, kim ngạch xuất khẩu, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động và giảm nghèo. Đồng thời là mắt xích quan trọng trong mạng lưới sản xuất, chuỗi giá trị và là lực lượng nòng cốt tạo ra của cải, vật chất cho xã hội. Đây cũng chính là cơ sở để Chính phủ ban hành Nghị quyết số 105/NQ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh khi khu vực này đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19.

Việc hỗ trợ khu vực doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phục hồi sản xuất trong thời điểm này là vô cùng cần thiết và cấp bách. Tuy nhiên, theo phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng, từ khi ban hành (ngày 9-9-2021) đến nay, số doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được hưởng lợi từ nghị quyết còn rất khiêm tốn. Nguyên nhân dẫn đến cộng đồng doanh nghiệp hết sức “nản lòng” vẫn là quy trình thực hiện giữa văn bản và thực tiễn triển khai ở không ít đơn vị, địa phương chưa đồng bộ hoặc mỗi cấp, ngành thực thi một kiểu; việc hỗ trợ chưa rõ ràng, thậm chí là nhiêu khê, gây phiền hà, khó khăn cho doanh nghiệp... Đã có doanh nghiệp thẳng thắn cho rằng, tiền thuế thu nhập doanh nghiệp cũng cần sự ưu đãi, hỗ trợ công bằng, giảm đều cho tất cả doanh nghiệp, không phân biệt quy mô, loại hình hoạt động.

Với tinh thần “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, nhất là trong tình cảnh các doanh nghiệp đang trông đợi hằng ngày, hằng giờ, thì những chính sách hỗ trợ được ban hành và đi vào cuộc sống sớm một ngày cũng sẽ giúp hàng trăm, hàng ngàn doanh nghiệp được “hồi sinh”. Ngược lại cũng có thể khiến hàng trăm, hàng ngàn doanh nghiệp ngưng hoạt động hoặc giải thể. Do đó, rất cần cấp có thẩm quyền và ngành chức năng bám sát, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, tư vấn, hỗ trợ và hướng dẫn kịp thời để doanh nghiệp, hợp tác xã nắm bắt thông tin, chủ động tiếp cận chính sách nhân văn và ý nghĩa này.

Đây cũng chính là phương thức thiết thực, giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh nhanh chóng tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc để bắt kịp xu hướng phục hồi chung của nền kinh tế trong thời điểm “nước sôi lửa bỏng” như hiện nay. Từ đó, sớm ổn định và khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh trong trạng thái “bình thường mới”.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu