Từ khi dịch Covid-19 lây lan vào Việt Nam, Bình Phước đã chủ động, kiên quyết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch rất hiệu quả, giữ vững địa bàn không có dịch trong thời gian dài. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đề ra nhiều giải pháp ứng phó quyết liệt khi xuất hiện dịch bệnh trên địa bàn với quyết tâm thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân, Bình Phước đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch. Tuy nhiên, những hệ lụy mà đại dịch gây ra cho tỉnh cũng không hề nhỏ. Toàn tỉnh đang có hàng chục ngàn công nhân, lao động phải ngừng việc, cắt giảm giờ làm hoặc mất việc làm. Cuộc sống của họ vốn đã khó khăn, vất vả nay lại càng thêm khốn khó, rất cần sự trợ giúp kịp thời của Nhà nước và cộng đồng xã hội.
Trước những khó khăn do dịch Covid-19 gây ra, ngày 24-9-2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết 116/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), với nguồn kinh phí hỗ trợ khoảng 30.000 tỷ đồng. Theo đó, nhiều đối tượng được giúp đỡ kịp thời đảm bảo cuộc sống cơ bản và duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đông đảo người lao động và người sử dụng lao động đều đánh giá cao chính sách nhân văn này và mong sớm được nhận nguồn hỗ trợ của Nhà nước.
Thực hiện Nghị quyết 116 của Chính phủ, Bình Phước có 103.523 lao động và 1.803 đơn vị sử dụng lao động được chi hỗ trợ từ gói quỹ này, với số tiền ước tính khoảng 250 tỷ đồng chi trực tiếp và 201,94 tỷ đồng chi giảm đóng vào Quỹ BHTN trong 12 tháng cho đơn vị sử dụng lao động. Trên cơ sở dữ liệu có sẵn của ngành, Bảo hiểm xã hội Bình Phước đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện cần thiết, đảm bảo chi nhanh nhất, chính xác nhất cho người lao động cũng như đơn vị sử dụng lao động. Những lao động làm việc tại địa phương khác, như TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai… có thời gian đóng BHTN đang bảo lưu hiện sinh sống ở Bình Phước có nhu cầu nhận hỗ trợ cũng sẽ được thực hiện chi trả theo quy định.
Những hành động, việc làm cụ thể như nêu trên không chỉ thể hiện rõ giá trị nhân văn cũng như bản chất, vai trò và ý nghĩa quan trọng của BHTN, mà còn tạo nguồn lực vững chắc giúp đội ngũ công nhân, người lao động yên tâm làm việc, nâng cao thu nhập, gắn bó với công ty và doanh nghiệp khẩn trương phục hồi sản xuất, kinh doanh. Đây cũng chính là động lực để trong thời gian tới, lực lượng công nhân, lao động trong tỉnh phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tinh thần tự lực, tự cường, truyền thống tương thân tương ái, đồng hành với hệ thống chính trị và các doanh nghiệp trong tỉnh giữ vững trận địa, quyết tâm thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa lao động sản xuất vừa chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19.
Chống dịch, không thể lơ mơ!BPO - Những ngày qua, mạng Tik Tok, Facebook lan truyền clip ngắn chắp nối các đoạn trong cuộc họp trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quốc gia hôm 13-9 với 2 tỉnh Kiên Giang, Tiền Giang - là 2 địa phương có diễn biến dịch phức tạp. Mục đích chủ yếu của việc làm clip này là câu view trên mạng xã hội. Song ở một góc độ nào đó nó lại mang đến ý nghĩa tích cực. Xem xong đoạn clip, hẳn nhiều người, nhất là những người đang hoạt động trong hệ thống chính trị phải giật mình. Thông điệp mà ai cũng thấy rất rõ qua clip chính là khẳng định của Thủ tướng Phạm Minh Chính: chống dịch không thể lơ mơ được!
