Như vậy, chưa tới 10 năm nữa, Bình Phước phải thực hiện được mục tiêu tối thượng này. Đây có phải là tham vọng quá lớn của một tỉnh vốn đang có nền kinh tế thuộc hàng trung bình của cả nước? Chắc chắn rằng không, bởi tâm thế đã sẵn sàng, cộng với nền tảng vững chắc thì mục tiêu này sẽ thành hiện thực. Và quan trọng hơn, nếu không có tham vọng, không dám nghĩ lớn, không đột phá thì khó để bứt phá đi lên!... Đây cũng chính là tư duy để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xây dựng chương trình hành động giàu khát vọng này.
Thực tế, trong hành trình quyết tâm đưa Bình Phước trở thành “điểm đến hấp dẫn”, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã có những định hướng rất cụ thể trong Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 15-9-2020 về “Tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bình Phước đến năm 2030, tầm nhìn 2050” và nay là chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Tất cả những định hướng trên được xây dựng trên cơ sở khoa học, với tính khả thi cao, do những nhà khoa học có uy tín ở trong và ngoài nước tư vấn.
Dựa trên định hướng này, Bình Phước vạch ra các nhiệm vụ then chốt là: Phải cơ cấu lại nền kinh tế, lựa chọn ngành, lĩnh vực trọng tâm để phát triển, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh và bền vững; thực hiện 3 đột phá chiến lược về xây dựng kết cấu hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính, phát triển nguồn nhân lực... để trong khoảng 10 năm tới trở thành động lực phát triển của vùng Đông Nam bộ. Xa hơn là đến năm 2045, trở thành tỉnh phát triển, giàu mạnh, văn minh.
Với mức tăng trưởng trong 9 tháng đầu năm nay ước đạt 6,7%, Bình Phước hiện đứng trong nhóm đầu những tỉnh, thành có mức tăng trưởng của cả nước, dù phải đối diện những tác động tiêu cực từ dịch Covid-19. Thực tế, Bình Phước đã có những tiềm lực rất riêng, rất quan trọng. Tiềm lực đó được hội tụ từ sự năng động của chính quyền địa phương và quan trọng hơn nữa là lòng tin cùng sự đồng thuận cao của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh.
Trong chương trình hành động vừa được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua, một trong 3 đột phá chiến lược của tỉnh là kết cấu hạ tầng. Theo đó, tỉnh sẽ ưu tiên phát triển hệ thống đường giao thông kết nối, đặc biệt là Dự án đường cao tốc Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, Dự án đường Đồng Phú - Bình Dương, Dự án nâng cấp mở rộng ĐT.753 và cầu Mã Đà kết nối với Sân bay quốc tế Long Thành.
Đồng thời, tỉnh cũng sẽ ưu tiên phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, trọng tâm là chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và cải thiện đời sống nhân dân... Khi những hạ tầng quan trọng này được đầu tư hoàn thiện, chắc chắn Bình Phước không chỉ là “điểm đến hấp dẫn”, mà còn là nơi doanh nhân thành đạt, doanh nghiệp thành công.
Đường đi đã có, nhưng…BPO - Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn khẳng định GD&ĐT là một trong những chính sách trọng tâm, có vai trò chính yếu, được quan tâm, ưu tiên đi trước một bước so với các chính sách phát triển kinh tế - xã hội khác. Kế thừa tư tưởng của Đại hội Đảng và các nghị quyết về GD&ĐT trước, Đại hội XII của Đảng tiếp tục khẳng định: “Giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu”.
