Đến Đại hội XIII, Đảng ta đã khẳng định: “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển con người” là nhiệm vụ trọng tâm của GD&ĐT những năm tiếp theo nhằm thực hiện tầm nhìn, mục tiêu phát triển của đất nước. Phương hướng, nhiệm vụ bao trùm được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII xác định là “Xây dựng đồng bộ thể chế, chính sách để thực hiện có hiệu quả chủ trương GD&ĐT cùng với khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển đất nước”. Đây là điểm mới, thể hiện quyết tâm hiện thực hóa quan điểm của Đảng về vị trí, vai trò của GD&ĐT trong thực tiễn cách mạng ở Việt Nam hiện nay.
Như vậy, quan điểm, đường lối nhất quán của Đảng khẳng định phát triển GD&ĐT là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Phát triển GD&ĐT, phát triển nguồn nhân lực là một bộ phận quan trọng của phát triển kinh tế - xã hội phải được ưu tiên và quan tâm thật sự. Tuy nhiên, việc thực hiện chủ trương nêu trên ở mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn phụ thuộc vào tình hình thực tế của mỗi địa phương. Và Quảng Nam là địa phương đi đầu trong cả nước trong đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm… vì “sự nghiệp trồng người”.
Đó là ngày 22-7-2021, HĐND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Nghị quyết số 26/2021/NQ-HĐND quy định một số chính sách khuyến khích đối với học sinh, giáo viên trường THPT chuyên và các trường THPT công lập, phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Sở GD&ĐT, từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026. Theo đó, học sinh trường THPT chuyên sẽ được nhận mức hỗ trợ 300 ngàn đồng/học sinh/tháng nếu đạt tiêu chuẩn đoạt giải khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh dành cho học sinh chuyên. Mức hỗ trợ 500 ngàn đồng/học sinh/tháng nếu đoạt giải ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh dành cho học sinh chuyên, được chọn vào đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia… Mức hỗ trợ 1,85 triệu đồng/học sinh/tháng nếu đoạt giải nhì kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia. Mức hỗ trợ 3 triệu đồng/học sinh/tháng nếu đoạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia và được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi dự thi quốc tế.
Đối với giáo viên, mức hỗ trợ 450 ngàn đồng/tiết cho giáo viên dạy và bồi dưỡng học sinh đoạt giải khuyến khích cấp quốc gia; 600 ngàn đồng/tiết cho giáo viên dạy và bồi dưỡng học sinh đoạt giải ba cấp quốc gia; 750 ngàn đồng/tiết cho giáo viên dạy và bồi dưỡng học sinh đoạt giải nhì cấp quốc gia; 900 ngàn đồng/tiết cho giáo viên dạy và bồi dưỡng học sinh đoạt giải nhất cấp quốc gia.
Với chính sách mang tính đột phá lớn này, chắc chắn tỉnh Quảng Nam sẽ tạo ra cú hích mạnh trong GD&ĐT nguồn nhân lực cho hôm nay và cho cả ngày mai. Đại văn hào Lỗ Tấn đã từng khẳng định: “Trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi cũng thành đường thôi”. Và Quảng Nam đã mở đường, vấn đề là có tỉnh, thành nào đồng hành hay không mà thôi.
Cần cơ chế tiêu thụ nông sảnBPO - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 26/CT-TTg về thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải tập trung triển khai các nhiệm vụ cấp bách trong sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản.
