Chỉ hơn 2 tháng sau ngày Bình Phước ghi nhận ca dương tính đầu tiên (30-6), đến nay, số ca dương tính trong tỉnh đã tăng lên hơn 1.000 trường hợp. Dịch đã tấn công vào cộng đồng, khu công nghiệp, lực lượng tuyến đầu chống dịch và chưa có dấu hiệu dừng lại. Mỗi ngày số ca nhiễm mới trong tỉnh vẫn tăng và xuất hiện nhiều ổ dịch phức tạp trong cộng đồng…
Bối cảnh ấy cho thấy dịch vẫn diễn biến phức tạp, nhưng không thể cứ mãi chạy theo dịch hoặc ngồi yên để chống dịch. Đặc biệt,“không thể trông chờ một kết quả là loại bỏ hoàn toàn được vi rút ra khỏi cộng đồng rồi mới cho cuộc sống trở lại bình thường”, đã đến lúc phải xác định chung sống an toàn với đại dịch, vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Để làm được điều đó đòi hỏi những giải pháp phòng, chống dịch linh hoạt, nghiêm ngặt nhưng không làm “đứt gãy”, không giãn cách, phong tỏa mãi trên diện rộng. Người dân không sợ hãi, hoang mang mà phải bình tĩnh để chấp nhận chung sống và chống dịch lâu dài.
Còn nhớ, khi Bình Phước vừa có chủ trương thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhiều lời đồn siêu thị, hàng quán đóng cửa, hết hàng, sốt giá… khiến người dân ùn ùn đổ ra đường mua thực phẩm, hàng hóa về dự trữ, mặc cho chính quyền khuyến cáo không thiếu hàng, sốt giá, không để người dân đói ăn, “đứt bữa”… Và thực tế sau đó đã chứng minh tất cả. Trong “cuộc chiến không cân sức” ấy, không ai đứng ngoài cuộc, không ai bị bỏ lại phía sau, mọi chủ trương chống dịch đều đang đi đúng hướng. Các hoạt động chi viện, an sinh xã hội vẫn tiếp nối, lan tỏa mạnh mẽ. Điều đó cho thấy những lời đồn có sức mạnh, sự ảnh hưởng to lớn, nhưng không phải ai cũng đủ bình tĩnh để nhận thấy và rút ra bài học kinh nghiệm cho mình.
Cuộc chiến chống “giặc Covid-19” dự báo còn có thể kéo dài. Nhiều kịch bản điều hành phát triển kinh tế - xã hội, ứng phó với dịch đã được tỉnh “gia cố”, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế. Người dân cần tin tưởng, bình tĩnh thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch theo khuyến cáo của ngành chức năng và chính quyền địa phương. Hiện nay, trọng tâm chống dịch đã được thay đổi. Với phương châm “mỗi thôn, ấp, khu phố là một pháo đài chống dịch”, các xã, phường, thị trấn sẽ triển khai mô hình trạm y tế lưu động, tổ chức cấp túi thuốc và chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người bệnh và các trường hợp nghi nhiễm có nguy cơ cao; toàn dân sẽ được test Covid-19, tiêm vắc xin phòng bệnh sớm nhất, gần nhà nhất có thể và được đảm bảo lương thực, thực phẩm thiết yếu giúp người dân an tâm “ai ở đâu, ở đó”… Nhiều số điện thoại đường dây nóng, tổng đài tư vấn đã được thiết lập, công bố rộng rãi, sẵn sàng lắng nghe ý kiến góp ý, cũng như kịp thời hỗ trợ người dân khi cần.
Đại dịch Covid-19 xảy ra tuy không ai muốn nhưng đây thực sự là một “phép thử” lòng kiên nhẫn, sức mạnh, ý chí quyết tâm không chỉ đối với con người, mà còn với “sức khỏe” của nền kinh tế. Sự thành - bại trong cuộc chiến ấy phụ thuộc phần nhiều vào tinh thần, thái độ, trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp. Không đâu xa lạ, đó là tinh thần “bình tĩnh sống để chống dịch lâu dài”.
Chủ động để chung sốngBPO - Nới lỏng giãn cách, mở cửa, sống chung với đại dịch để vừa đảm bảo an toàn sức khỏe vừa vực dậy nền kinh tế đang là vấn đề cấp bách của nhân loại. Nhiều nước đã gặp phải “quả đắng” khi vội vàng mở cửa sống chung với đại dịch Covid-19. Vì vậy, Việt Nam đã, đang tích cực chuẩn bị và sẵn sàng các điều kiện tốt nhất để chủ động sống chung với vi rút SARS-CoV-2.
