Các chuyên gia y tế hàng đầu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khẳng định, vi rút Corona có nhiều đột biến, buộc con người phải chung sống. Thực tế cho thấy, kể từ khi loài người xuất hiện đến nay, nhân loại đã trải qua không ít đại dịch kinh hoàng như dịch tả, cúm, sốt xuất huyết, sốt rét, dịch hạch, lao, sởi… và gần đây nhất là HIV/AIDS, SARS. Nhiều dịch bệnh đến nay vẫn chưa có thuốc đặc trị, buộc nhân loại phải thích ứng để sống chung. Đặc biệt, đại dịch Covid-19 tuy mới xuất hiện nhưng thế giới đang phải gánh chịu những hậu quả tàn khốc. Trong bối cảnh này, nhiều nước phải thay đổi chiến lược vừa phòng, chống dịch lâu dài vừa mở cửa để phục hồi nền kinh tế.
Nước ta cũng không ngoại lệ, không thể mãi thực hiện giãn cách xã hội, vì sẽ kéo theo nhiều hệ lụy khôn lường, trong đó có sự đứt gãy chuỗi sản xuất, giao thương, dịch vụ và nhiều hậu quả khác. Vì vậy, để chủ động sống chung với Covid-19, khôi phục kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân đòi hỏi phải thực hiện nghiêm, hiệu quả các chủ trương, biện pháp chống dịch của Chính phủ và từng địa phương. Cụ thể, ngoài đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc, vắc xin phòng Covid-19; cần triển khai thực hiện chiến dịch xét nghiệm tổng thể nhanh, chính xác và rộng khắp để bóc tách và đưa các F0 vào điều trị. Lấy kết quả xét nghiệm nhanh để khoanh vùng, dập dịch nếu có ca nhiễm, không thực hiện giãn cách trên diện rộng. Xóa bỏ tư tưởng chần chừ, nghi ngại và lựa chọn vắc xin phòng Covid-19 để tiêm. Bởi hiện nay, 7 loại vắc xin đang có mặt ở nước ta, đều đã được các tổ chức y khoa hàng đầu thế giới kiểm định chất lượng và mỗi loại có tính ưu việt khác nhau. Trong khi đó, thế giới đang rất khan hiếm nguồn cung vắc xin. Vì vậy, người dân cần coi tiêm phòng là một cơ hội lớn vì có khả năng giảm nguy cơ tử vong đến 11 lần nên phải tiêm ngay khi đến lượt.
Người dân phải đảm bảo khoảng cách an toàn, bỏ thói quen bắt tay khi giao tiếp, không sử dụng chung ly, chén, khăn mặt; phải giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn và súc miệng, vệ sinh mũi bằng nước muối thường xuyên. Vệ sinh nhà cửa, nơi ở, nơi làm việc thông thoáng và tập luyện thể thao hằng ngày nhằm nâng cao sức đề kháng cho bản thân. Khẩu trang phải là vật dụng “bất ly thân” ở mọi nơi, mọi lúc để đề phòng phơi nhiễm vi rút SARS-CoV-2. Đồng thời, khai báo y tế thường xuyên, đầy đủ để nắm chắc thông tin về tình hình, diễn biến của đại dịch làm “chìa khóa” giúp bản thân có phương án đề phòng tối ưu nhất.
Nếu rơi vào trường hợp F0, F1 phải hết sức bình tĩnh, tránh hoang mang và thực hiện đúng các biện pháp điều trị theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Không tung tin đồn thất thiệt, tin giả lên mạng xã hội hay bình luận những thông tin trái chiều gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến thành quả chống dịch của đất nước. Đây là yếu tố cần thiết để chúng ta chủ động, bình tĩnh sống chống dịch lâu dài trong bối cảnh hiện nay.
Vì sức khỏe doanh nghiệpBPO - Sau hơn 1 tháng triển khai, chương trình “ATM việc làm” đã và đang đóng vai trò quan trọng là cầu nối giữa người lao động với các doanh nghiệp (DN) và ngược lại. Chương trình không chỉ giúp người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch tìm được việc làm phù hợp mà còn hỗ trợ các DN tuyển dụng lực lượng lao động có tay nghề, kinh nghiệm để duy trì và phát triển sản xuất - kinh doanh.
