BPO - Tối 12-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ phát động chương trình “Sóng và máy tính cho em”. Lễ phát động được tổ chức trực tuyến giữa trụ sở Chính phủ với điểm cầu 63 tỉnh, thành phố. Chương trình “Sóng và máy tính cho em” được xây dựng và triển khai với mục đích hỗ trợ máy tính, dịch vụ viễn thông đối với những học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là học sinh đang ở vùng dịch Covid-19 bùng phát để các em có điều kiện học tập trực tuyến hiệu quả.
Với năm học 2021-2022, chương trình có vai trò rất quan trọng góp phần cho kết quả của rất nhiều nhà trường, thầy - trò trong cả nước. Hơn thế, chương trình mang ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc. Ngoài việc hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở các vùng dịch, thiết bị học trực tuyến, sáng kiến “Sóng và máy tính cho em” còn góp phần hướng tới mục tiêu Việt Nam tiến tới phủ sóng internet ở những vùng chưa có sóng hoặc nâng cao chất lượng sóng internet nhằm thực hiện mục tiêu ứng dụng, phát triển khoa học trong giáo dục, nâng cao dân trí, mở mang tri thức, số hóa chương trình xã hội học tập.
Sự quyết tâm thực hiện chương trình từ người đứng đầu Chính phủ đã lan tỏa tới người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương trong cả nước, với mục tiêu bằng mọi giá phải tạo điều kiện cho các em được học, trình độ dân trí được nâng cao dù gặp bất kỳ khó khăn, thử thách nào. Và chương trình đã mang lại một niềm vui vô cùng lớn đối với hàng chục ngàn học sinh, hàng ngàn gia đình đang còn nhiều khó khăn ở Bình Phước, đặc biệt là đối với học sinh, phụ huynh và rất nhiều thầy cô giáo ở vùng sâu, vùng nông thôn, biên giới, vùng sóng internet còn hạn chế…
Thực tế cũng cho thấy, không chỉ ở vùng sâu, vùng nông thôn, biên giới, vùng sóng internet còn hạn chế, mà nhiều hơn thế, rất nhiều học sinh, phụ huynh ở tất cả các địa bàn cũng đang gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch, đang rất cần có những chính sách nhân văn tương tự, như học phí hay bảo hiểm y tế…
Hiện nay, học sinh tiểu học, đối tượng chính sách, học sinh thuộc hộ nghèo được miễn học phí 100%. Học sinh thuộc hộ cận nghèo được giảm học phí 50%; học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo đều được hỗ trợ 100% bảo hiểm y tế. Thế nhưng, đại dịch phát sinh, nhiều học sinh không thuộc những trường hợp miễn, giảm này song lại gặp khó khăn. Nếu được miễn, giảm học phí, bảo hiểm y tế sẽ không chỉ giảm bớt khó khăn cho gia đình các em, mà còn mở ra cơ hội học tập với nhiều học sinh, đặc biệt là với học sinh cuối cấp THCS, học sinh THPT.
Một vấn đề nữa cũng rất cần các cấp lãnh đạo, quản lý quan tâm. Đó là xử lý nghiêm và không để xảy ra tình trạng lạm thu trong nhà trường - một căn bệnh đã tồn tại nhiều năm nhưng chưa được xử lý dứt điểm ở không ít nơi. Tại thời điểm cả nước gặp khó khăn do dịch bệnh, mất việc, nếu xảy ra lạm thu là điều không thể chấp nhận ở bất kỳ môi trường nào chứ không riêng gì môi trường sư phạm, môi trường giáo dục.
Một nắm khi đói, một gói khi no. Trong khó khăn, hoạn nạn, dịch bệnh, nghĩa đồng bào có giá trị hơn cả. Không chỉ có học phí, bảo hiểm y tế hay hạn chế lạm thu, lúc này cũng có nhiều việc thiết thực khác cần sự chung tay của cả nhà nước (với các chính sách ban hành kịp thời) và nhà trường, của cả thầy cô giáo và phụ huynh học sinh, của cả cộng đồng xã hội, vì một tương lai cho thế hệ con em chúng ta mai sau. Nếu những điều đó được quan tâm, sẽ thêm niềm vui rất lớn nữa đến với người nghèo, sau “Sóng và máy tính cho em”.
Trần Phương
