Thứ 2, 22/09/2025 11:04:54 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 11:46, 20/08/2021 GMT+7

Tạo sức bật cho nền kinh tế

Tấn Hòa
Thứ 6, 20/08/2021 | 11:46:36 709 lượt xem
BPO - Với tính chất khó lường của biến chủng Delta, số ca nhiễm Covid-19 ở nước ta trong đợt bùng phát dịch thứ 4 tăng vọt, nền kinh tế của đất nước bị tác động nặng nề. Không để đứt gãy nền kinh tế, Chính phủ đã sớm thực hiện các gói cứu trợ để doanh nghiệp (DN) ổn định, thực hiện kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh phù hợp với diễn biến của dịch Covid-19, tạo sức bật trong bối cảnh bình thường mới.

Trước đó, ngay từ khi đại dịch Covid-19 xuất hiện, Chính phủ đã dành nhiều gói hỗ trợ cho cộng đồng DN và nhân dân trong bối cảnh ngân sách nhà nước rất khó khăn. Các gói kích thích kinh tế, cứu trợ nhân dân đã được triển khai như: Gói chính sách tiền tệ 250 ngàn tỷ đồng; an sinh xã hội trị giá 62 ngàn tỷ đồng; gói chính sách tài khóa trị giá 180 ngàn tỷ đồng và gói hỗ trợ 26 ngàn tỷ đồng cho các đối tượng gặp khó khăn… Song song đó, Chính phủ đã thành lập các tổ công tác đặc biệt để giải tỏa những khó khăn của DN nhằm kích cầu sản xuất. Đặc biệt, Chính phủ đã thực hiện chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên cả nước với quy mô lớn và kéo dài đến đầu năm 2022. Thực hiện chủ trương này, các tỉnh, thành phố trong cả nước đã triển khai tiêm vắc xin cho người dân, trong đó có công nhân các khu, cụm công nghiệp và DN tư nhân. Đến nay, cả nước đã có hơn 15,5 triệu liều vắc xin được tiêm cho người dân. Có thể khẳng định, Chính phủ đã rất chủ động trong việc chỉ đạo, triển khai hỗ trợ DN và người dân. Bởi trong thời điểm này, phần lớn DN, nhất là DN tư nhân đang phải gánh chịu những tác động nặng nề do đại dịch Covid-19 gây ra. 

Tại cuộc họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 mới đây, Bộ Tài chính cho biết, đang tổng hợp ý kiến các bộ, ngành để Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc triển khai tiếp các gói cứu trợ DN và người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Theo đó, ngoài các chính sách nêu trên, Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính nghiên cứu để tiếp tục thực hiện việc gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất, miễn giảm thuế, phí, lệ phí. Đồng thời, tiếp tục rà soát, đề xuất việc giảm thuế thu nhập cho DN có quy mô vừa và nhỏ với doanh thu dưới 200 tỷ đồng. Giảm 50% các loại thuế phải nộp với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; giảm thuế VAT với một số lĩnh vực như: giao thông vận tải, lưu trú, du lịch. Miễn tiền chậm nộp đối với người nộp thuế gặp khó khăn, giảm tiền thuê đất phải nộp. Tổng giá trị ước tính của các gói này hơn 138 ngàn tỷ đồng. Bên cạnh đó, việc giảm lãi suất cho vay đối với DN cũng đang nhận được sự đồng thuận cao từ các ngân hàng thương mại theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước. 

Đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhưng các gói kích thích kinh tế, cứu trợ đã phát huy tác dụng, giúp DN và người dân giảm bớt khó khăn. Từ các gói hỗ trợ này cộng với chiến dịch tiêm chủng đã giúp không ít DN duy trì hoạt động sản xuất. Hàng hóa trên thị trường vẫn lưu thông tốt, giá lương thực, thực phẩm, các mặt hàng tiêu dùng ổn định. Đặc biệt, trong hoạt động sản xuất, kinh doanh đã xuất hiện nhiều điểm sáng như chỉ số sản xuất công nghiệp trong tháng 7 tăng 2,2% so cùng kỳ năm 2020. Cũng trong tháng 7, cả nước có 8.740 DN thành lập mới; xuất khẩu hàng hóa đạt 27 tỷ USD, tăng 8,4% so cùng kỳ năm 2020… Những kết quả nêu trên, cùng với các gói cứu trợ là những tín hiệu rất đáng mừng để nền kinh tế nước ta ổn định sản xuất và tăng tốc trong thời gian tiếp theo.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu