Thứ 2, 22/09/2025 13:01:04 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 21:24, 17/08/2021 GMT+7

Ngoại lệ vì chưa có tiền lệ

Hồ Ngọc
Thứ 3, 17/08/2021 | 21:24:15 764 lượt xem
BPO - Tính đến 6 giờ ngày 17-8, ở Việt Nam đã có 283.696 người nhiễm Covid-19, trong đó 6.141 người tử vong vì dịch bệnh hiểm ác này. Điều đó cho thấy, để đối phó với đại dịch chưa từng có như Covid-19 hiện nay đòi hỏi phải có những giải pháp thực sự đặc biệt, quyết liệt, bảo đảm tính nhanh nhạy, kịp thời và phải có hiệu quả tốt. Và nếu chậm một ngày sẽ có thêm rất nhiều người dân bị ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng.

Vì thế, với tinh thần bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết và “chống dịch như chống giặc”, vào cuối giờ chiều 6-8, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên bất thường để cho ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. 

Ngay trong đêm 6-8, Chủ tịch Quốc hội đã ký ban hành Nghị quyết số 268/NQ-UBTVQH15 về cho phép Chính phủ ban hành Nghị quyết có một số nội dung khác với quy định của luật để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành. Liền sau đó, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị quyết số 86/NQ-CP của Chính phủ về các giải pháp cấp bách  phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Theo đó, trong Nghị quyết số 268, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định một số quy định khác với quy định của các luật hiện hành về những nội dung: Việc thành lập cơ sở thu dung, điều trị người nhiễm Covid-19; việc giao Bộ Y tế được quy định các thủ tục hành chính trong thông tư; việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho bệnh nhân Covid-19 và việc giao Thường trực HĐND quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND. Như vậy, với Nghị quyết số 268, Quốc hội đã cho phép Chính phủ, Thủ tướng được chủ động, linh hoạt quy định và tổ chức áp dụng các biện pháp chưa được luật quy định, thậm chí khác với quy định của luật pháp hiện hành để ứng phó kịp thời với tình hình diễn biến của dịch bệnh. Đây thực sự là một quyết định ngoại lệ vì chưa từng có tiền lệ của Quốc hội từ khi ra đời đến nay, nhưng thực sự cấp thiết trong hoàn cảnh đặc biệt hiện nay.

Thực hiện Nghị quyết số 268, trong nội dung Nghị quyết số 86/NQ-CP, Chính phủ đã đề ra các biện pháp cấp bách, bao quát toàn diện để phòng phòng, chống dịch có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Đồng thời, đưa ra nhiều cơ chế, chính sách đặc thù để áp dụng kịp thời trong tình hình hiện nay. Vì nếu không nhanh chóng có những sách lược kịp thời, các giải pháp phù hợp trong bối cảnh đặc biệt chắc chắn sẽ có thêm rất nhiều người dân bị ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng, là thêm những thiệt hại rất lớn cho nền kinh tế; là nhiều cơ hội phát triển, cải thiện chất lượng cuộc sống sẽ bị mất đi. Từ hai nghị quyết trên cho thấy, Quốc hội đã thể hiện rõ tinh thần đổi mới, hành động và luôn đặt lợi ích của đất nước, của nhân dân lên trên hết và trước hết. Với Chính phủ, Nghị quyết số 86/NQ-CP là lời khẳng định về mục tiêu bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân trước đại dịch cực kỳ nguy hiểm Covid-19.

Một ý nghĩa vô cùng quan trọng nữa từ hai nghị quyết trên là việc áp dụng cơ chế pháp lý thử nghiệm này sẽ góp thêm thực tiễn và kinh nghiệm tốt cho công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật trong thời gian tới. Như vậy, một lần nữa khẳng định bài học to lớn từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 là phải biết chớp thời cơ vàng không ai được bỏ qua, để kiểm soát và phòng, chống dịch bệnh đạt hiệu quả cao nhất.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu