Thứ 2, 22/09/2025 18:25:27 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 05:04, 13/08/2021 GMT+7

Cần lắm sự sẻ chia

Lâm Phương
Thứ 6, 13/08/2021 | 05:04:00 591 lượt xem
BPO - Đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ tư này có quy mô lớn, mức độ lây lan nhanh và diễn biến rất phức tạp, khó lường. Các biến chủng mới khiến số lượng người mắc bệnh và tử vong tăng nhanh.Trong khi đó, nguồn cung ứng vắc xin trên toàn thế giới còn hạn chế, lại chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, gây nhiều khó khăn cho công tác phòng, chống dịch, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Để kịp thời ứng phó với đại dịch, Đảng và Nhà nước đã, đang tập trung các giải pháp chiến lược: nhập khẩu, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu sản xuất vắc xin trong nước, để thực hiện chiến dịch tiêm chủng vắc xin lớn trên toàn quốc. Mặc dù không thuộc quốc gia được ưu tiên vắc xin nhưng Việt Nam vẫn đàm phán, tiến hành nhập khẩu nhanh nhất, nhiều nhất. Kết quả, nước ta đã có cam kết, viện trợ, ký hợp đồng tương ứng trên 100 triệu liều vắc xin trong năm 2021. Việc chuyển giao công nghệ, nghiên cứu vắc xin trong nước cũng đang đạt được kết quả tích cực và tiềm năng.

Việt Nam cũng đã và đang thực hiện chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19 có quy mô toàn quốc với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau trong đại dịch”, để sớm đạt miễn dịch cộng đồng. Là lực lượng nòng cốt, thời gian qua, Bộ Y tế đã phối hợp các bộ, ngành và địa phương liên quan tổ chức tiêm chủng khoa học, đúng quy trình, nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả. Đặc biệt, người đứng đầu Chính phủ đã kêu gọi toàn dân đồng lòng, đoàn kết để chiến thắng dịch bệnh.

Trước diễn biến phức tạp và nguy hiểm của đại dịch, mọi người dân đều mong sớm có đủ vắc xin để được tiêm ngừa. Nhất là những đối tượng có nguy cơ cao bị lây nhiễm và dễ gặp rủi ro khi mắc Covid-19, như: người cao tuổi, người có bệnh nền, người nghèo, đồng bào ở vùng biên giới, công nhân, giáo viên, học sinh, sinh viên… Tuy nhiên, trong bối cảnh lượng vắc xin nhập về còn hạn chế, còn vắc xin trong nước đang trong giai đoạn thử nghiệm nên dành sự ưu tiên cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, người dân đang trong vùng dịch nguy hiểm…

Quyết sách nêu trên nhận được sự đồng tình hưởng ứng của xã hội. Nhiều người còn chia sẻ mong muốn sẵn sàng nhường tiêu chuẩn của mình cho những người cần hơn. Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái ấy thật đáng quý, đáng trân trọng, nhưng bên cạnh đó vẫn có một số ít trường hợp được tiêm vắc xin lại không nhận ra ý nghĩa nhân văn này. Họ vô tư đưa lên mạng xã hội những hình ảnh khoe khoang mình được gọi đi tiêm, được quyền lựa chọn vắc xin… Bạn đọc T.H… chia sẻ trên Báo Bình Phước online: “Tôi thấy có rất nhiều người đăng facebook đã chích vắc xin. Xin cho hỏi, người không được chích sẽ suy nghĩ gì? Đây có phải đang tạo sự khác biệt giữa xã hội không?”. Một câu hỏi làm đắng lòng biết bao người đang phải ngày đêm nỗ lực phòng, chống dịch để ngăn ngừa lây lan trong cộng đồng, vì mục đích cuối cùng là chiến thắng dịch bệnh Covid-19.

Chiến lược tiêm vắc xin mà Đảng và Nhà nước ta đang thực hiện mang ý nghĩa nhân văn cao cả - mọi người dân đều có quyền và nghĩa vụ như nhau. Hiện Chính phủ và các cấp, ngành đang cân đối và ưu tiên tiêm vắc xin cho một số đối tượng, nhất là lực lượng tuyến đầu chống dịch. Bởi, giữa lúc nguồn vắc xin còn khan hiếm thì sự sẻ chia cho người cần trước, dễ bị lây nhiễm khi làm nhiệm vụ chống dịch là vô cùng cần thiết và đáng trân quý. Và ai đó nếu chưa làm được điều này xin hãy ở đâu yên đó.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu