Thứ 3, 23/09/2025 18:17:23 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 05:45, 21/07/2021 GMT+7

Cần giải pháp căn cơ hơn

Hồ Ngọc
Thứ 4, 21/07/2021 | 05:45:00 481 lượt xem
BPO - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vừa có Công văn hướng dẫn liên tịch số 2242/LĐTBXH-TLĐ-PTM.

Mục đích của văn bản này là nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho người lao động và sự phát triển của doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong văn bản này có nội dung được dư luận đặc biệt quan tâm vì tính hiệu quả không cao mà còn gây khó khăn cho người lao động.

Cụ thể, văn bản này nêu rõ, điều kiện đối với người lao động ở những địa phương có nguy cơ lây nhiễm tại nơi ở và nơi làm việc, người lao động được phép đi làm khi có kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút Sars-CoV-2… Vấn đề đặt ra ở đây là test nhanh kháng nguyên, là một loại xét nghiệm chẩn đoán nhanh RDT giúp phát hiện sự hiện diện protein đặc hiệu của vi rút SARS-CoV-2 có trong một mẫu dịch tiết ra từ đường hô hấp. Với kết quả âm tính, đối tượng được xác định không nhiễm vi rút SARS-CoV-2 tại thời điểm lấy mẫu xét nghiệm, nhưng cần theo dõi trong vòng 14 ngày và tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Với phương pháp xét nghiệm này, nếu kháng nguyên mục tiêu hiện diện với một nồng độ đủ trong mẫu thử, nó sẽ liên kết với các kháng thể cụ thể được cố định trên một dải giấy bọc trong vỏ nhựa và phát ra tín hiệu giúp có thể phát hiện bằng mắt thường trong vòng 30 phút. Tuy nhiên, test nhanh triển khai đúng lúc cũng chưa đủ khẳng định là hiện tại có sự hiện diện vi rút SARS-CoV-2 trong cơ thể hay không. Trong khi đó, theo quy định tại Thông tư số 13/2019/TT-BYT, Thông tư số 14/2014/TT-BYT của Bộ Y tế thì xét nghiệm nhanh kháng nguyên có mức giá 238.000 đồng/mẫu. Thế nhưng kết quả âm tính thể hiện trên giấy xét nghiệm chỉ có hiệu lực trong vòng 72 giờ. Và đây chính là cái khó của người lao động, nhất là công nhân làm việc trong những doanh nghiệp lớn tại các khu công nghiệp.

Vì hiện có rất nhiều công nhân làm việc tại các khu công nghiệp Nam và Bắc Đồng Phú, nhưng lại có nhà ở tại các xã An Bình, Phước Sang của tỉnh Bình Dương và ngược lại. Và để được đi làm, những công nhân này phải tốn thời gian, công sức, chi phí xét nghiệm. Trong khi đó, cái “giấy thông hành” này không thể khẳng định hay chứng minh rằng người có nó tại thời điểm đó chưa bị nhiễm vi rút SARS-CoV-2.

Như vậy, để đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu kép là vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả vừa tiến hành đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thì cần có giải pháp căn cơ, hữu hiệu hơn. Cụ thể, đối với doanh nghiệp nằm trên địa bàn có nguy cơ lây nhiễm cao nhưng không thể giãn, hoãn hoặc tạm ngưng chuỗi cung ứng thì việc tổ chức cho người lao động được xét nghiệm và lưu trú tại doanh nghiệp là giải pháp tích cực nhất. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ doanh nghiệp phải sẻ chia khó khăn với người lao động và ngược lại. Ví dụ, đối với vật dụng thông thường như ghế xếp, chăn, mùng, gối, quần áo… thì người lao động có thể mang từ nhà đến công ty. Còn công ty chỉ lo việc sắp xếp chỗ nghỉ.

Đối với chi phí ăn, uống thì thông thường doanh nghiệp đã lo bữa trưa, bữa chiều có thể do người lao động đóng góp và doanh nghiệp lo tổ chức phục vụ nấu ăn. Hoặc căn cứ vào tình hình thực tế, Nhà nước có thể hỗ trợ khoản chi phí này cho doanh nghiệp và người lao động. Nếu làm tốt việc này chắc chắn chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch và thực hiện thắng lợi mục tiêu kép.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu