Từ đầu năm đến nay, số ca nhiễm Covid-19 trên thế giới không ngừng tăng, khiến các nước phải thực hiện lệnh phong tỏa toàn quốc. Các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp phải đóng cửa, mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ bị ngưng trệ. Tại Việt Nam, từ đầu năm đến nay, cả nước phải gồng mình chống 2 đợt tái bùng phát dịch với mức độ phức tạp, nguy hiểm và lan rộng hơn.
Tuy nhiên, với quyết tâm “chống dịch như chống giặc” và chiến lược 5K + vắc xin để thực hiện mục tiêu kép, trong 6 tháng qua, kinh tế Việt Nam đã xuất hiện nhiều điểm sáng. Đặc biệt, ngành nông nghiệp xứng đáng là trụ đỡ của nền kinh tế trong bối cảnh đại dịch đang diễn biến phức tạp. Cụ thể, tốc độ tăng GDP toàn ngành 6 tháng đạt 3,82%. Sản lượng lúa đạt trên 21,83 triệu tấn; đàn bò tăng 2,5%, đàn heo tăng 11,6%, gia cầm tăng 5,4%... Giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đã vượt kế hoạch đề ra, với kim ngạch hơn 24,23 tỷ USD, thặng dư thương mại đạt 3,14 tỷ USD. Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới trong cả nước đạt 64,63%; 12 tỉnh có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 4 tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
Là tỉnh đang bị SARS-CoV-2 xâm nhập nhưng với quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các lực lượng chức năng, Bình Phước đang vững vàng trên mặt trận phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. 6 tháng qua, tổng sản phẩm ở khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản của Bình Phước đạt hơn 6.358 tỷ đồng, tăng 4,35% so cùng kỳ năm trước. Các loại dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được kiểm soát tốt. Diện tích các loại cây trồng ổn định và tăng khá ở các loại cây chủ lực có giá trị kinh tế cao như điều, cao su, cây ăn quả… Đàn trâu tăng 0,98% với hơn 13.400 con; đàn bò có 39.100 con, tăng 0,16%; đàn heo 1.075.259 con, tăng 1,89% so cùng kỳ năm 2020. Nhờ sản xuất nông nghiệp ổn định, nguyên liệu phục vụ hoạt động chế biến dồi dào nên kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản 6 tháng qua của tỉnh đạt gần 13.500 tỷ đồng, tăng 12,6% so cùng kỳ năm 2020.
Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp và lan rộng, ngành nông nghiệp sẽ gánh chịu những tác động không nhỏ. Vì vậy, ngoài phát huy những kết quả đã đạt được, ngành và các cấp tiếp tục chủ động, linh hoạt xây dựng các kịch bản ứng phó với đại dịch. Đồng thời, cơ cấu lại ngành gắn với việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu, với dịch Covid-19. Điều chỉnh kế hoạch trồng trọt, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong từng mùa vụ hợp lý, quy hoạch đất đai để hình thành các vùng chuyên canh, nguyên liệu phục vụ công nghiệp chế biến. Xóa bỏ tình trạng chăn nuôi manh mún, nhỏ lẻ, chuyển hướng sang tập trung, quy mô lớn, trang trại để nâng cao giá trị kinh tế và dễ dàng kiểm soát dịch bệnh. Tích cực ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, đa dạng hóa các nguồn lực để nâng cao năng lực cạnh tranh và thực hiện thương mại điện tử nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu cho nông sản Việt Nam.