Chỉ sau 12 ngày, số ca dương tính trong tỉnh đã tăng lên 38 trường hợp. Điều này cho thấy tốc độ lây lan cực nhanh cũng như sự nguy hiểm của đại dịch. Vì vậy, vấn đề cấp bách và quan trọng nhất đặt ra hiện nay đối với các cấp chính quyền, ngành chức năng trong tỉnh là cần có giải pháp hữu hiệu nhằm chặn đứng nguồn lây để đẩy lùi dịch bệnh. Và từ thực tế trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh cho thấy, việc thực hiện đồng bộ các giải pháp theo chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh, Bộ Y tế là rất cần thiết, nhưng trong đó cần chú trọng việc kiểm soát chặt chẽ nguồn lây. Vì đây là bài học được rút ra từ ca nhiễm vi rút SARS-CoV-2 đầu tiên ở tỉnh.
Hơn nữa, hiện nay, ở nhiều nơi trong tỉnh vẫn còn tình trạng không ít người xem thường việc phòng chống dịch, tìm cách “né” trạm kiểm soát để đến nơi này, nơi kia bằng đường mòn, lối tắt. Đặc thù của Bình Phước là nhiều rừng cao su, người dân có thể đi vào bằng các phương tiện từ xe đạp đến ôtô. Vì thế, trong những ngày qua, tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở huyện Đồng Phú, Chơn Thành và Bù Đăng, lực lượng chức năng đã phát hiện và yêu cầu 1.600 trường hợp quay đầu xe vì không khai báo y tế. Đồng thời lập biên bản 28 trường hợp cố tình “né” chốt, xử phạt hành chính 177,5 triệu đồng.
Mới đây, đường dây nóng của Tỉnh ủy tiếp nhận thông tin phản ánh của một công dân với nội dung: Hiện nay, mỗi ngày có hàng trăm xe du lịch, xe máy qua cầu vượt rồi rẽ đi các ngả theo dọc đường bờ kênh thuộc xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Khu vực này có nhiều cầu bê tông vào xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành nên gây nguy cơ lây lan dịch Covid-19 rất cao… Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tiến hành kiểm tra, xác minh và khẳng định: Sự việc người dân phản ảnh hằng ngày có hàng trăm xe du lịch, xe máy qua cầu vượt rẽ các ngả đi dọc đường bờ kênh thuộc xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương để tránh chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 tại khu vực cầu Tham Rớt, trên tuyến quốc lộ 13 để vào xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành là đúng sự thật.
Hay như sự việc xảy ra vào ngày 4-7, lực lượng phòng, chống dịch Covid-19 của UBND phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài đã phát hiện nhiều người tập trung tại một nhà hàng trên đường Trường Chinh, phường Tân Phú để tham dự một sự kiện bất chấp dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Trước tình hình nêu trên, UBND tỉnh đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg đối với toàn huyện Chơn Thành; giãn cách theo Chỉ thị 15/CT-TTg đối với các huyện Lộc Ninh, Bù Gia Mập, Hớn Quản, 2 thị xã Phước Long, Bình Long và TP. Đồng Xoài. Đồng thời, dừng toàn bộ các chợ tự phát trên toàn tỉnh trong vòng 15 ngày, bắt đầu từ 12 giờ ngày 11-7.
Đây được xem là giải pháp mạnh, quyết liệt và sẽ mang lại hiệu quả tích cực. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc” và để sớm “thắng giặc” thì không thể không xử lý nghiêm những trường hợp coi thường kỷ cương phép nước.