Thứ 3, 23/09/2025 22:44:41 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 08:11, 13/07/2021 GMT+7

“Giãn” để “chống”

Minh Luận
Thứ 3, 13/07/2021 | 08:11:25 436 lượt xem
BPO - Sau hơn một năm vững vàng trước đại dịch, ngày 30-6, Bình Phước ghi nhận ca dương tính đầu tiên với vi rút SARS-CoV-2. Tuy nhiên, chỉ sau hơn 10 ngày, số ca dương tính trong tỉnh đã tăng lên 31 trường hợp (tính đến 18 giờ ngày 11-7).

Điều này cho thấy mức độ nguy hiểm và tốc độ lây lan cực nhanh của đại dịch. Lúc này, làm gì để “chặt đứt” nguồn lây, kiểm soát và hạn chế sự lây lan của dịch bệnh là vấn đề đặt ra cho các cấp chính quyền, ngành chức năng trong tỉnh.

Đứng trước khó khăn không “chùn bước” và bình tĩnh để có những quyết sách đúng đắn, kịp thời, cùng sự đồng thuận của người dân sẽ giúp chúng ta chiến thắng đại dịch. Thực tiễn cho thấy, khi tình hình dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp, từ một địa phương (huyện Chơn Thành), đến nay dịch đã xuất hiện và trải dài ở 8/11 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh. Nguồn lây được xác định chủ yếu do những người thường xuyên đi về từ các tỉnh, thành có dịch đưa mầm bệnh vào “nội địa”. Trong đó, tập trung chủ yếu ở huyện Chơn Thành với 16/31 trường hợp nhiễm vi rút SARS-CoV-2. Để kiểm soát dịch, ngày 9-7, UBND tỉnh đã ban hành công văn hỏa tốc, quyết định áp dụng biện pháp giãn cách toàn xã hội đối với huyện Chơn Thành theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và áp dụng theo Chỉ thị 15/CT-TTg đối với các huyện Lộc Ninh, Hớn Quản, Bù Gia Mập, 2 thị xã Bình Long, Phước Long và thành phố Đồng Xoài. Thời gian áp dụng 15 ngày bắt đầu từ 12 giờ ngày 11-7.

Thực hiện chủ trương này, người dân được yêu cầu hạn chế di chuyển, hạn chế ra ngoài và chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động nhưng phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế. Đặc biệt, khi ra ngoài, người dân phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu 2m và không tập trung đông người…

15 ngày giãn cách xã hội khiến nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống người dân bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trong tỉnh những ngày gần đây, nhất là khi dịch đã “tấn công”, “đánh” vào vùng trọng điểm kinh tế (Chơn Thành - huyện công nghiệp trọng điểm của tỉnh) và đã xuất hiện trong khu công nghiệp, trong cộng đồng, “đánh” vào chuỗi cung ứng hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu của đời sống người dân, khiến nhiều hoạt động ngưng trệ. Điều này nếu không được kiểm soát, “khống chế”, ngăn chặn kịp thời, hệ quả để lại là không nhỏ. Tuy nhiên, đây được xem là khoảng “thời gian vàng” để chúng ta quyết định “trận đánh” với đại dịch Covid-19; là khoảng thời gian để chúng ta thực hiện các biện pháp cấp bách nhằm hạn chế và tiến tới “chặt đứt” nguồn lây của đại dịch.

15 ngày cũng là khoảng thời gian “sống chậm” để chúng ta cùng suy nghĩ về lịch trình di chuyển, sắp xếp thời gian biểu của cá nhân, gia đình thực sự khoa học, trong đó yếu tố đảm bảo sức khỏe được đặt lên hàng đầu. Chính vì vậy, ngay lúc này đây, ý thức tự giác của mỗi cá nhân, tập thể trong việc chấp hành các quy định về giãn cách xã hội là đặc biệt cần thiết. Sự hạn chế di chuyển của mỗi người sẽ góp phần quan trọng hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, là sự chia sẻ khó khăn với lực lượng tuyến đầu, chung tay cùng cả nước chống dịch, đưa đất nước trở lại bình thường và phát triển.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu